Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc Châu Ro ở Phước Bình

10:06, 07/06/2006

Một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng bộ xã Phước Bình (huyện Long Thành) đặt ra trong năm nay là thành lập được chi bộ Đảng tại ấp 6 - nơi tập trung trên 100 hộ đồng bào Châu Ro đang sinh sống. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc nâng cao đời sống cho bà con, Đảng bộ xã đặc biệt chú ý đến công tác bồi dưỡng và sử dụng những cán bộ là con em người dân tộc.

Nhiều gia đình trong làng dân tộc Châu Ro đã có cuộc sống ổn định nhờ biết chăn nuôi.

Một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng bộ xã Phước Bình (huyện Long Thành) đặt ra trong năm nay là thành lập được chi bộ Đảng tại ấp 6 - nơi tập trung trên 100 hộ đồng bào Châu Ro đang sinh sống. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc nâng cao đời sống cho bà con, Đảng bộ xã đặc biệt chú ý đến công tác  bồi dưỡng và sử dụng những cán bộ là con em người dân tộc.

 

* Người Châu Ro đã thoát nghèo

 

Làng  dân  tộc Châu Ro ở ấp 6, xã Phước Bình được hình thành từ năm 1999 trên diện tích gần 64 hecta, là nơi định cư cho 78 hộ. Mỗi hộ ngoài việc được cấp nhà (36m2) còn được cấp 1.000m2 đất ở và 4.000m2 đất sản xuất. Khu định cư được quy hoạch xây dựng với những điều kiện cơ sở hạ tầng khá tốt, bao gồm trường học, trạm y tế, lưới điện hạ thế, sân bóng đá, nhà văn hóa, đường giao thông nội bộ, hệ thống nước sinh hoạt...Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ấp 6,  thì khi mới hình thành khu định cư này, không phải bà con nào cũng thích nghi được ngay. Phần lớn bà con đã quen với cuộc sống du canh, du cư. Chính vì vậy, để tập hợp bà con và giúp họ ổn định cuộc sống, chi bộ ấp đã phải thường xuyên cử cán bộ theo sát để có biện pháp vận động, thuyết phục kịp thời. Sau gần 6 năm an cư tại khu định cư, hiện nay cuộc sống của bà con đã có nhiều thay đổi. Nhiều hộ dân đã biết vận dụng kỹ thuật sản xuất  vào trồng trọt, chăn nuôi. Trưởng làng Dương Văn Lùng không giấu được niềm vui khi cho biết: "Làng hiện có 105 hộ nhưng không còn hộ đói, không còn hộ nghèo. 100% hộ sử dụng điện sinh hoạt, có phương tiện nghe nhìn, trên 50% hộ có xe gắn máy, 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Con em trong làng được tạo điều kiện học hành... Số thanh niên đến tuổi lao động xin vào làm ở các công ty, xí nghiệp ngày càng nhiều. Các lớp tập huấn kiến thức về nông nghiệp được tổ chức tại ấp luôn thu hút đông đảo bà con tham gia. Nhiều hộ đã thay đổi nhận thức, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước".

Nhà văn hóa dân tộc Châu Ro được đưa vào sử dụng từ năm 2004 đến nay đã thường xuyên  tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bà con. Qua các hoạt động này, nhiều phong tục, tập quán của bà con được khôi phục và gìn giữ. Đặc biệt là duy trì được đội văn nghệ, đội cồng chiêng, đội bóng đá, bóng chuyền, đội bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... thường tham gia các hội thi, liên hoan, giao lưu với nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh.

 

* Sẽ có Chi bộ Đảng của người Châu Ro

 

Bí thư Đảng ủy xã Phước Bình Lê Thanh Tiền cho biết hiện nay toàn Đảng bộ có 5 đảng viên là người dân tộc. Những đảng viên này đang công tác ở những lĩnh vực khác nhau và đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, do không sinh sống tập trung nên số đảng viên này đang sinh hoạt ở những chi bộ khác nhau trong xã. Vì thế, để mục tiêu thành lập  một chi bộ của riêng đồng bào Châu Ro trở thành hiện thực trong năm 2006, Đảng ủy xã đã nhắm đến và xây dựng được những đối tượng trung kiên trẻ, có năng lực và trình độ hiện đang công tác tại xã hoặc theo học tại các trường trung cấp. Hiện 3 hồ sơ kết nạp Đảng là người Châu Ro đang được xem xét. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm đến những quần chúng ưu tú hiện đang sinh hoạt tại các tổ chức, đoàn thể của ấp 6. Thông qua các hoạt động của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân..., chi bộ ấp sẽ giới thiệu lên Đảng ủy xã những hội viên đủ điều kiện, có khả năng phát triển Đảng. Những quần chúng này sẽ được bồi dưỡng để kết nạp hoặc tiếp tục tham gia các lớp học văn hóa nhằm nâng cao kiến thức. Công tác bố trí cán bộ là người dân tộc đã được Đảng ủy xã tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện một cách tốt nhất để khi học tập trở về, người Châu Ro được bố trí làm đúng công việc được đào tạo. Bí thư Đảng ủy xã Phước Bình cho biết thêm: "Một trong những vấn đề được Đảng ủy đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua chính là việc phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ là người dân tộc. Thực tế cho thấy, nhận thức của bà con ngày hôm nay đã khác rất xa và hầu hết họ đều phấn đấu để ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho con em mình được học hành chu đáo. Do vậy, chúng tôi cũng xác định rằng: bên cạnh sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bà con người dân tộc, yếu tố tự lực của bà con phải được chú ý tới. Và để công tác vận động được tốt thì không ai thực hiện hay hơn, thuyết phục hơn  là chính người dân trong làng. Đây là những người thường xuyên gần gũi và nắm bắt một cách nhanh nhất tâm tư, tình cảm của bà con. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong đồng bào dân tộc để chăm lo hơn nữa đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con  là một giải pháp mà Đảng bộ xã Phước Bình đặt ra và sẽ cố gắng thực hiện trong năm 2006 này".

 

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều