Xã Tây Hòa nằm cách trung tâm huyện Trảng Bom 3km về phía Bắc. Toàn xã có trên 10.300 nhân khẩu với 1.635 hộ và có 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Đời sống của bà con trước đây đều dựa vào nghề làm rẫy và buôn bán nhỏ, do đó rất bấp bênh nếu thời tiết bất thường và khi nông sản sụt giá.
Xã Tây Hòa nằm cách trung tâm huyện Trảng Bom 3km về phía Bắc. Toàn xã có trên 10.300 nhân khẩu với 1.635 hộ và có 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Đời sống của bà con trước đây đều dựa vào nghề làm rẫy và buôn bán nhỏ, do đó rất bấp bênh nếu thời tiết bất thường và khi nông sản sụt giá.
Nhận thấy việc nâng cao mức sống nhân dân là cấp bách, Đảng bộ xã đã đề ra những nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ xã đã củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, quần chúng như Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ xã với công tác xóa đói giảm nghèo, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương... Xã Tây Hòa có một số kinh nghiệm tốt như việc xã hội hóa giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương đều giao cho các tổ nhân dân tự quản, Đảng và chính quyền chỉ lãnh đạo và giám sát. Doanh nghiệp hay người dân đóng góp tài chính đều gửi ở Kho bạc, mọi thu, chi thông qua các chứng từ hợp lệ. Trong năm 2004 và 2005, toàn xã đã xây dựng được 10 căn nhà tình thương với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, xã hội hóa giao thông được trên 5km đường nhựa với kinh phí gần 5 tỷ đồng mà không xảy ra khiếu kiện nào.
Tây Hòa còn là một trong những xã thực hiện tốt việc gọi thanh niên nhập ngũ thông qua 3 cử (gia đình, tổ nhân dân và đoàn thể). Các ban hành giáo cộng tác tích cực với chính quyền động viên thanh niên nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng từ gốc nên trong xã không có trường hợp thanh niên bỏ ngũ. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về được vay vốn, tạo công ăn việc làm. Một số thanh niên tiên tiến được đưa vào tổ trung kiên của các chi bộ để bổ sung lực lượng kế cận.
Ngành nghề được mở mang, đời sống được cải thiện, người dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Các hộ gia đình có đạo phấn khởi khi con em mình được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Toàn xã có 50 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên là người Công giáo. Người Công giáo trong xã thực sự sống "tốt đời đẹp đạo".
Đảng bộ xã Tây Hòa nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện, các đảng viên đều được nhân dân thừa nhận là những người lãnh đạo có uy tín ở địa phương.
Lê Đăng Kháng





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







