Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải phóng Đà Lạt, mở đường xuống Ninh Thuận

09:04, 02/04/2010

Trước tình hình TX.Nha Trang hỗn loạn, chính quyền ngụy Sài Gòn ra lệnh cho binh lực của chúng ở duyên hải miền Trung phải bảo vệ Cam Ranh.

Trước tình hình TX.Nha Trang hỗn loạn, chính quyền ngụy Sài Gòn ra lệnh cho binh lực của chúng ở duyên hải miền Trung phải bảo vệ Cam Ranh. Tuy nhiên, lúc đó tinh thần và vật lực của ngụy quân đã rệu rã nên Sư đoàn 10 của ta không khó khăn đánh tiếp và tiến vào giải phóng Cam Ranh - một trong những quân cảng lớn và quan trọng. Như vậy đến ngày 2-4-1975, toàn bộ tỉnh Khánh Hòa được giải phóng.

 

Bộ Tư lệnh tiền phương liền đưa ra mục tiêu đánh nhanh để giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Muốn như vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải giải phóng TX.Đà Lạt và toàn tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm ấy, lực lượng dự bị của ta ở Tây Nguyên còn đông, được lệnh tiến xuống giải phóng Đà Lạt. Nếu Đà Lạt được giải phóng sẽ tạo điều kiện mở đường đưa bộ đội xuống đánh chiếm sân bay Thành Sơn (ở Phan Rang) - một căn cứ quân sự ngụy án ngữ đường tiến quân vào Nam ở phía đông.

 

Trong khi đó, sau khi giải phóng huyện Định Quán, lực lượng của ta được lệnh tiến về hướng tỉnh Lâm Đồng theo lộ 20. Sư đoàn 7 thuộc Quân đoàn 4 nắm vững thời cơ, lần đầu tiên sử dụng binh chủng hợp thành tiến theo đội hình xe bọc thép đi trước, rồi xe tăng, bộ binh, pháo binh, hậu cần đi sau. Lãnh đạo các binh chủng ra lệnh, khi tiến quân trên đường 20, gặp địch đâu đánh đó. Với khí thế chưa từng thấy, ta càng đánh càng mạnh, khiến bọn địch ngơ ngác, hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn.

 

Trước thời cơ thuận lợi như thế, Sư đoàn 7 và các lực lượng của ta được lệnh phát triển nhanh giải phóng Bảo Lộc vào ngày 2-4 và TX.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 3-4-1975.

(Theo Đại thắng mùa xuân)

 

Tin xem nhiều