Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu

10:04, 25/04/2010

17 giờ ngày 26-4-1975, theo lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Chỉ huy tiền phương, tiếng súng đầu tiên của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã khai hỏa ở hướng Đông Sài Gòn (tức địa bàn tỉnh Đồng Nai). Chiến dịch Hồ chí Minh là chiến dịch chiến lược tiến công lớn nhất, cuối cùng của quân và dân ta đánh vào đầu não ngụy quyền và lực lượng quan trọng nhất của địch.

17 giờ ngày 26-4-1975, theo lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Chỉ huy tiền phương, tiếng súng đầu tiên của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã khai hỏa ở hướng Đông Sài Gòn (tức địa bàn tỉnh Đồng Nai). Chiến dịch Hồ chí Minh là chiến dịch chiến lược tiến công lớn nhất, cuối cùng của quân và dân ta đánh vào đầu não ngụy quyền và lực lượng quan trọng nhất của địch.

 

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy chiến dịch. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 5 quân đoàn và nhiều binh quân chủng kỹ thuật khác. Cách đánh của ta là chia cắt chiến lược, bao vây chặn diệt chủ lực địch ở vòng ngoài, tổ chức các binh đoàn, binh chủng hợp thành mạng thọc sâu đánh chiếm 5 mục tiêu chủ yếu, gồm: Bộ Tổng tham mưu ngụy, biệt khu thủ đô, sân bay Tân Sơn Nhất, dinh tổng thống, Tổng nha Cảnh sát.

 

Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ nổ súng tiến công đầu tiên. Gần chục tiểu đoàn pháo binh ngay lập tức trút bão lửa về phía quân địch. Tiếng pháo vừa dứt, quân ta từ rừng cao su ào ào xông lên theo tiếng kèn đồng vang khắp các khu rừng. Trên lộ 1, pháo binh ta bắn vào Chi khu Trảng Bom. Các lực lượng địch bỏ chạy từ Long Khánh về cố thủ tại Trảng Bom chống trả quyết liệt. Sư đoàn 7 và Sư đoàn 6 của ta đã xung phong đánh mạnh, đánh chắc nên đã tiêu diệt được một bộ phận quân ngụy. Ở hướng Long Thành, lực lượng pháo binh của Quân đoàn 2 đồng loạt nổ súng tấn công vào đồi Ông Hoàng, căn cứ Nước Trong, Chi khu Long Thành gây cho địch nhiều thiệt hại.

 

Chưa đầy 2 giờ sau đó, Sư đoàn 304 chiếm được trường huấn luyện thiết giáp, một phần căn cứ Nước Trong. Trong đêm 26-4, một mặt quân ta tập trung đánh tiến hướng Đông, mặt khác đôn đốc ở hướng Bắc, Tây Bắc tập trung hỏa lực diệt các trận địa pháo của địch và khẩn trương tổ chức các lực lượng thọc sâu vào vùng đang chiếm đóng của địch. Còn ở hướng Tây Nam Sài Gòn, ta chủ yếu tổ chức đưa xe tăng và pháo nặng 130mm vượt sông Vàm Cỏ và thực hiện triệt để cắt đường số 4...

 

(Theo Đại thắng mùa xuân và các tư liệu khác)

Tin xem nhiều