Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến trường miền Nam "khởi động"

09:03, 29/03/2010

Sau chiến thắng Đà Nẵng, ta chủ trương tiến công phát triển về hướng đồng bằng ven biển miền Trung. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4-1975, theo các trục đường số 19, 7 và 21, các lực lượng của ta đã tiến quân trong khí thế thần tốc.

Sau chiến thắng Đà Nẵng, ta chủ trương tiến công phát triển về hướng đồng bằng ven biển miền Trung. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4-1975, theo các trục đường số 19, 7 và 21, các lực lượng của ta đã tiến quân trong khí thế thần tốc. Trên đường số 19, Sư đoàn 968 tiến xuống tỉnh Bình Định, cùng với Sư đoàn 3 và Quân khu 5 tiêu diệt và làm tan rã Sư đoàn 22 ngụy ở Phú Phong, Lai Nghi, Phù Cát. Nhân dân trong TX.Quy Nhơn nổi dậy cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng thị xã, bán đảo Phước Lý và Phước Hải. Bọn địch không thoát được ra cửa biển để di tản bằng ghe, nên hàng ngàn tên đã bị bắt hoặc đầu hàng. Ngày 31-3-1975, toàn tỉnh Bình Định được giải phóng.

 

Trong khi đó, từ chiến trường miền Đông Nam bộ, sau khi giải phóng được huyện Định Quán (ngày 17-3), ta đưa phần lớn Sư đoàn 7 có pháo và xe tăng theo đường 20 tiến công và giải phóng tỉnh Lâm Đồng. Và sau khi tiêu diệt được nhiều sinh lực địch ở Dầu Tiếng, Bến Củi, Cầu Khởi, ngã tư Đất Sét, ta đã cắt được đường 22, cô lập tỉnh Tây Ninh.

 

Ở hướng Sư đoàn 5 và Sư đoàn 3 đóng quân, lực lượng của ta đã mở xong hành lang thông với Khu 8, nhất là ở Mộc Hóa, Cái Bè, Kiến Phong và kênh Nguyễn Văn Tiếp. Tại Khu 9 - Tây Nam bộ, ta bắt đầu tiến đánh Vĩnh Long và Hậu Giang; tinh thần bọn địch đã bị ảnh hưởng trước thất bại lớn ở chiến trường miền Trung và Tây Nguyên.

 

Bộ Tư lệnh tiền phương nhận định, ở chiến trường Nam bộ nói chung, ta chưa có những trận thắng lớn rung động, do đó, địch chưa có hiện tượng tan rã. Muốn tạo được thời cơ, cần có những trận đánh tiêu diệt, những đòn bất ngờ gây rung động lớn. Mục tiêu của ta vào thời điểm đó ở chiến trường Nam bộ là tiêu diệt sinh lực lẫn phương tiện chiến tranh của địch.

(Theo Đại thắng mùa xuân)

 

Tin xem nhiều