Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi quy chế dân chủ được phát huy

09:10, 11/10/2010

11 năm liền luôn giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, hàng năm đều nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành và sắp tới đây sẽ chuẩn bị đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Nhà nước tặng thưởng. Đó là những thành tích đáng nể trong các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ và bà con giáo dân ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa...

11 năm liền luôn giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, hàng năm đều nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành và sắp tới đây sẽ chuẩn bị đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Nhà nước tặng thưởng. Đó là những thành tích đáng nể trong các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ và bà con giáo dân ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa...

 

Người dân ấp Lộc Hòa đang làm đường giao thông.

Về ấp Lộc Hòa hôm nay, được đi trên những con đường nhựa phẳng lỳ, ngắm nhìn các ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, mới thấy hết được sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Để có được kết quả đó, cán bộ và nhân dân ấp Lộc Hòa đã đoàn kết một lòng, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo hướng đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng cây trồng - vật nuôi. Qua đó, cả ấp ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm ăn mới với thu nhập mỗi hộ hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng, như mô hình trồng cây ca cao, chăn nuôi heo, gà... Ngoài ra, nhờ tận dụng lợi thế có KCN Bàu Xéo đang phát triển, Ban quản lý ấp Lộc Hòa đã khuyến khích bà con phát triển một số ngành nghề, dịch vụ như: buôn bán, giải khát và xây phòng trọ. Nhờ vậy, đến nay toàn ấp chỉ còn 26 hộ nghèo (trên tổng số 800 hộ dân), số hộ có đời sống kinh tế khá, giàu chiếm hơn 70%; trên 97% hộ gia đình có xe máy, điện thoại; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn và nhiều vật dụng giá trị khác. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm không xảy ra.

 

Đặc biệt, điểm nổi bật nhất ở đây chính là sự phát triển đường giao thông khá đồng bộ. Đến nay, cả ấp có gần 100% các tuyến đường trong khu dân cư được bê tông hóa, nhựa hóa do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Bà Nguyễn Thị Thơm, một người dân ngụ tại ấp Lộc Hòa phấn khởi nói:"Là một giáo dân của ấp Lộc Hòa, trong mấy năm gần đây, tôi nhận thấy cuộc sống của giáo xứ chúng tôi ngày càng phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, những con đường giao thông thôn xóm trong ấp đến nay đều đã được bê tông hóa, nhựa hóa hết. Đó là niềm vui sướng của giáo dân chúng tôi và chúng tôi hy vọng qua Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, cuộc sống của mọi người trong giáo xứ chúng tôi càng ngày càng tốt đẹp hơn". Còn Ông Nguyễn Văn Vĩnh, một giáo dân ấp Lộc Hòa thì thổ lộ: "Chúng tôi rất vui mừng được Nhà nước và nhân dân cùng họp bàn làm bê tông, nhựa hóa các con đường. Vì vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh hiến đất, hoặc ủng hộ thêm kinh phí để làm cho đường sá khang trang, sạch đẹp".

 

Ngoài ra, phát huy truyền thống tương thân tương ái, hàng năm nhân dân ấp Lộc Hòa còn đóng góp hàng chục triệu đồng tổ chức thăm hỏi, lo cho nhau lúc ốm đau, bệnh tật; xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo. Ông Phạm Văn Hậu, Trưởng ấp Lộc Hòa cho biết: "Phải nói rằng, khi tổ chức họp dân để mà triển khai sửa chữa, xây dựng lại các con đường, người dân trong ấp rất là sung sướng và đồng thuận. Cho đến ngày hôm nay, ấp Lộc Hòa chúng tôi cũng đã đạt được 85-90% đường bê tông nhựa nóng và bê tông xi măng do Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó cũng có những con đường xương cá do nhân dân tự đầu tư 100% kinh phí. Chúng tôi mong Nhà nước sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ người dân, nhất là nâng cao mức hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh của các hộ nghèo".

T.Trà

 

 

 

 

Tin xem nhiều