Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về những người "vác tù và hàng tổng"

09:10, 11/10/2010

Họ là những người tích cực tham gia các công việc ở địa phương bằng cái "tâm" và trách nhiệm với người dân, mà không có bất cứ một chế độ đãi ngộ nào. Những công việc mà những người "vác tù và hàng tổng" làm đã góp phần gìn giữ sự bình yên cho mỗi gia đình, góc phố....

Họ là những người tích cực tham gia các công việc ở địa phương bằng cái "tâm" và trách nhiệm với người dân, mà không có bất cứ một chế độ đãi ngộ nào. Những công việc mà những người "vác tù và hàng tổng" làm đã góp phần gìn giữ sự bình yên cho mỗi gia đình, góc phố....

 

Họ chính là các cán bộ mặt trận, hòa giải viên ở thị trấn (TT) Trảng Bom.

 

Đã 8 giờ tối, nhưng ông Vũ Ngọc Cư ,Trưởng ban công tác Mặt trận và ông Bùi Văn Việt, Trưởng khu phố 5 (TT. Trảng Bom) vẫn còn cặm cụi thảo luận về quy ước xây dựng đời sống văn hóa. Với hơn 1.000 hộ dân sinh sống, khu phố 5 là nơi tập trung đông dân cư nhất TT.Trảng Bom, đó là chưa kể lượng công nhân nhập cư làm việc tại KCN Bàu Xéo. Chính vì vậy, vào những tháng cuối năm, công việc của những người làm công tác xã hội càng trở nên bận rộn. Hàng ngày, ngoài công việc giao ban, báo cáo, ông Việt, ông Cư còn phải vận động người tham gia cùng công an, dân phòng tuần tra đêm, hoặc nhắc nhở các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Đối với danh sách tặng quà cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, các ông phải thảo luận để bổ sung, trợ cấp cho đúng. Ông Cư tâm sự: "Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư như chúng tôi không phải làm vì mong có phụ cấp đâu, vì thấy trách nhiệm với khu phố mà cố gắng thôi".

 

Cán bộ xã Bàu Hàm làm công tác dân vận.

Cũng là Trưởng ban công tác Mặt trận, nhưng ông Đinh Văn Tha, 69 tuổi, còn kiêm luôn chức tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố 1 - nơi có 535 hộ với 2.600 nhân khẩu và phần lớn là công nhân lao động, người nghèo sống bằng buôn bán nhỏ. Ngày nào người dân trong khu phố cũng thấy ông vất vả ngược xuôi trên đường, khi thì đang tất bật chuẩn bị cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, lúc thì nhiệt tình hòa giải cho những gia đình "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Kiến thức về hòa giải của ông hầu hết là đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, nhưng các vụ hòa giải có ông làm đều thấu tình đạt lý. Theo ông, hòa giải ở khu dân cư thì muôn hình nhiều vẻ, từ chuyện bờ rào, đường đi, đến những chuyện không đâu, nếu không hòa giải kịp thời, lâu ngày sẽ thành mâu thuẫn lớn. Để làm tốt công tác này đòi hỏi người hòa giải phải có uy tín trong khu phố. Ngoài tìm hiểu cặn kẽ sự việc xảy ra, còn cần đến sự tận tâm, kiên nhẫn ở người làm công tác hòa giải, kể cả phối hợp với Ban thanh tra nhân dân phân tích, tìm hiểu đúng sai, nghe ngóng dư luận chung quanh, góp ý của đoàn thể và đưa ra cách giải quyết. Cái khó là hòa giải viên phải có trình độ, hiểu biết pháp luật nhưng lại phải dựa trên cái "tình" mà giải quyết. "Trong quá trình làm công tác hòa giải, tuy nhiều vụ việc nhỏ nhưng rất  phức tạp, cho nên đòi hỏi người làm công tác hòa giải phải kiên trì và chịu khó, đặc biệt là phải am tường luật pháp của Nhà nước thì mới giải quyết được những vụ việc khó khăn"- ông Tha chia sẻ.

 

Nhờ làm đúng quy trình và làm việc công phu nên từ nhiều năm nay, KP 5 và KP1 luôn là nơi có phong trào khá của TT. Trảng Bom. Năm 2009, có 18/20 vụ được Tổ hòa giải thành công ngay từ khu phố, góp phần hạn chế số đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Đức Trí

 

 

Tin xem nhiều