
Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng cho hội viên. Đồng thời, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ của các CCB luôn thể hiện rõ trong việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rất sôi nổi.
Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng cho hội viên. Đồng thời, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ của các CCB luôn thể hiện rõ trong việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rất sôi nổi.
![]() |
|
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt |
Qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, 100% tổ chức Hội CCB đạt trong sạch, vững mạnh; trên 98% hội viên đạt danh hiệu gương mẫu và gia đình văn hóa mới. Từ phong trào tình nghĩa, tình thương, giúp nhau phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB đã đóng góp được trên 5,46 tỷ đồng xây dựng và tu sửa được 350 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo, khó khăn; giúp nhau vốn sản xuất với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng... Phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội phát động sâu rộng đến từng hội viên, đơn vị. Trong đó, các cấp Hội chú trọng khâu tuyên truyền, tuyên dương những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, triển khai ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, cụm.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, phong trào thi đua được Hội triển khai đúng hướng, đa dạng các hình thức và hoạt động thi đua. Đồng thời, các cấp Hội vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, vùng, đối tượng. Nhờ vậy, các cấp Hội phát huy được những mặt tích cực, hạn chế thiếu sót và tạo động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể sôi nổi đăng ký thi đua.
Thành Nhân














