
Trong khi có nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn tìm cách đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, thì ở ấp Giang Điền, xã Phú Thanh, vẫn có không ít thanh niên đã biết lựa chọn việc gắn bó quê hương, quyết tâm vượt nghèo, làm giàu từ chính vùng đất xám bạc màu, còn nhiều khó khăn này...
Trong khi có nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn tìm cách đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, thì ở ấp Giang Điền, xã Phú Thanh, vẫn có không ít thanh niên đã biết lựa chọn việc gắn bó quê hương, quyết tâm vượt nghèo, làm giàu từ chính vùng đất xám bạc màu, còn nhiều khó khăn này...
Thời gian qua, trong phong trào thanh niên xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, ở Phú Thanh có nhiều mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, việc mạnh dạn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi có hiệu quả, nhất là mô hình kinh tế V.A.C - một mô hình đang có thế mạnh của địa phương - đã giúp bộ mặt nông thôn xã Phú Thanh có những đổi thay rõ nét.
Điển hình là mô hình chăn nuôi ếch của gia đình anh Lương Văn Trung, Bí thư chi đoàn ấp Giang Điền. Từ một thanh niên "3 không" (không vốn, không kiến thức và không có đất sản xuất), nhưng bằng ý chí và sự giúp đỡ của bạn bè trong chi đoàn, anh đã mày mò học hỏi, rồi mua ếch giống về nuôi. Đến nay, dù chưa hết những khó khăn, nhưng mô hình chăn nuôi ếch đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh. Hiện nay, mỗi năm ngoài hơn 20 triệu đồng thu nhập từ chăn nuôi ếch, cộng với việc sửa chữa xe máy, cuộc sống của gia đình anh Trung đã ổn định, không còn phải chịu cảnh nay đây mai đó, đi làm thuê làm mướn. Không chỉ vượt qua khó khăn để thoát nghèo, anh Lương Văn Trung còn tổ chức và tập hợp những thanh niên trong ấp tham gia vào tổ chức Đoàn. Qua những buổi sinh hoạt, những thanh niên này đã cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau về vốn để sản xuất. Ngoài mô hình chăn nuôi ếch, chi đoàn Giang Điền còn xây dựng các mô hình: trồng sen, Hội thu hoạch lúa cho nông dân trong ấp.
Anh Phạm Văn Sơn, Bí thư Xã đoàn Phú Thanh cho biết, nhờ tạo được công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều đoàn viên, nên chi đoàn ấp Giang Điền đã thu hút được hầu hết thanh niên ở địa phương tham gia vào tổ chức Đoàn. Qua những buổi sinh hoạt, ngoài các phong trào Đoàn, họ còn dành nhiều thời gian để trao đổi về kinh nghiệm sản xuất, cách làm ăn... Đây là một trong những chi đoàn kiểu mẫu của Đoàn thanh niên nông thôn của xã Phú Thanh.
Giữa lúc ở các vùng nông thôn hiện nay còn không ít tổ chức Đoàn hoạt động khó khăn, kém hiệu quả, thậm chí có nơi cả năm Đoàn thanh niên hầu như không hoạt động gì, thì chi đoàn ấp Giang Điền lại đều đặn 2 tháng sinh hoạt một lần. Qua những buổi sinh hoạt này, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Đoàn, đông đảo các đoàn viên, thanh niên còn sôi nổi tham gia đóng góp nhiệt tình vào các hoạt động và phong trào ở địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nhiều đoàn viên thanh niên chi đoàn ấp Giang Điền nói, nếu được các ngành, các cấp hỗ trợ kịp thời, quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực: hỗ trợ vốn, cây con giống; chuyển giao tiến bộ KHKT, tập huấn, học tập mô hình; tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm... thì chắc chắn phong trào phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn ở Giang Điền còn đem lại nhiều hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Tiến Khang - Hồng Văn

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)










