
Hôm nay, ngày 31-10, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2009-2014). Phát huy nhiều thành tựu mang tính đột phá trong nhiệm kỳ II, Hội Luật gia tỉnh đang phấn đấu "mang" pháp luật đến cho mọi nhà, mọi người dân trong tỉnh.
Hôm nay, ngày 31-10, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2009-2014). Phát huy nhiều thành tựu mang tính đột phá trong nhiệm kỳ II, Hội Luật gia tỉnh đang phấn đấu "mang" pháp luật đến cho mọi nhà, mọi người dân trong tỉnh.
* Nhiều đột phá
Xuất phát từ thực tế bức xúc của người dân thường gặp khó khăn khi đụng đến những vấn đề luật pháp, năm 2006, Hội Luật gia phối hợp với Báo Đồng Nai tổ chức tư vấn và trợ giúp pháp lý cho bà con nghèo. Mỗi thứ bảy hàng tuần, Hội cử luật sư đến Tòa soạn báo để tiếp và tư vấn pháp luật miễn phí trên mọi lĩnh vực cho người dân có nhu cầu. Kênh tư vấn, trợ giúp pháp lý này đã thu hút không chỉ đông đảo người dân, mà cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tìm đến nhờ hỗ trợ.
![]() |
|
Nhiều người dân thường đến các trung tâm nhờ tư vấn, giúp đỡ mỗi khi gặp rắc rối có liên quan đến pháp luật. (Ảnh chụp tại Trung tâm tư vấn pháp luật lao động tỉnh). |
Tiếp bước thành công này, Hội Luật gia tỉnh mở thêm hoạt động tư vấn pháp luật đăng, phát trên báo, đài thông qua các chuyên mục "Giải đáp pháp luật", "Luật sư của bạn" thu hút được nhiều người dân quan tâm. Để pháp luật đi vào đời sống người dân, Hội Luật gia còn phối hợp với UBND các phường: Trung Dũng, Quyết Thắng, Quang Vinh, Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) tư vấn miễn phí cho người dân trên tất cả các lĩnh vực pháp luật: hình sự, dân sự, lao động, đất đai... Những điểm tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí thường xuyên và cố định hàng tuần đã đi vào nề nếp, tạo ra chỗ dựa vững chắc cho nhiều lao động nghèo. "Đây là bước làm mang tính đột phá, chưa có tiền lệ của Hội Luật gia nhằm mở rộng các loại hình tư vấn, tuyên truyền pháp luật đến với đông đảo nhân dân" - thạc sĩ, luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tâm đắc.
Trong nhiệm kỳ II (2004-2009), thường trực Hội Luật gia cùng Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Tỉnh hội đã thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 9.600 lượt người dân có yêu cầu trên nhiều lĩnh vực. Thông qua công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, các luật gia đã giúp người dân hiểu đúng hơn về luật pháp trong các quan hệ tranh chấp, khiếu kiện... để từ đó ứng xử theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Hội Luật gia còn phối hợp với UBND các huyện: Tân Phú, Long Thành, Xuân Lộc, TX.Long Khánh và một số phường nội ô TP.Biên Hòa mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hàng ngàn lượt cán bộ cấp huyện, xã và đại biểu HĐND hai cấp về các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hoạt động của HĐND và UBND, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính... Hội Luật gia cũng phối hợp với Khu bảo tồn di tích thiên nhiên Vĩnh Cửu mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ kiểm lâm, thành lập tổ tư vấn pháp luật và các chính sách y tế cho người nhiễm HIV/AIDS trong tỉnh. Hội còn tham gia góp ý xây dựng các văn bản luật với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thực tế... Bên cạnh đó, công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên cũng được quan tâm.
* Những điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới
Những việc làm được trong nhiệm kỳ II của Hội Luật gia tỉnh là kết quả đáng ghi nhận. Nhưng Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, ông Nguyễn Đức, cũng nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của Hội: "Việc kết nạp hội viên chỉ đạt 40% chỉ tiêu đề ra (113/300 hội viên). Số lượng hội viên tuy đông nhưng tập trung chủ yếu ở TP.Biên Hòa, trong khi đó một số địa bàn vùng sâu, vùng xa hầu như không có hội viên, nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ mang tính cục bộ, chưa rộng khắp". Hạn chế nữa là thành viên của Hội cũng chưa có điều kiện tham gia hội đồng tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên theo quy định của pháp luật. Với hội viên đông, địa bàn rộng, chức năng và nhiệm vụ nhiều, nhưng chỉ có một người trong Ban chấp hành Tỉnh hội làm công tác chuyên trách nên khó có thể đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội một cách toàn diện. Vì vậy, việc quản lý hội viên chưa được chặt, tổ chức sinh hoạt ở các chi hội không được tập trung, một vài chi hội hoạt động rời rạc và một số ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội không tham gia tích cực...
Do đó, "bên cạnh phát huy những mặt mạnh đã làm được, nhiệm vụ đặt ra cho Hội trong nhiệm kỳ III (2009-2014) là phải củng cố tổ chức. Những nơi có tổ chức Hội thì nâng chất lượng hoạt động, những địa bàn chưa có sẽ xây dựng chi hội, tổ chức Hội cấp huyện, đặc biệt cần chú ý tổ chức đều khắp trong các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh, huyện. Hội sẽ phấn đấu kết nạp thêm 200 hội viên là những người công tác ở các cơ quan pháp luật nhằm bố trí rộng và đồng đều trên địa bàn toàn tỉnh" - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nói như vậy. Bên cạnh đó, tổ chức Hội cũng sẽ chú trọng vận động 100% luật sư tham gia vào Hội (hiện chỉ có khoảng 50% luật sư tham gia). Hoạt động tư vấn của Hội sẽ chú ý cả 3 loại hình là tư vấn cho doanh nghiệp, tư vấn miễn phí cho người nghèo cũng như đối tượng chính sách và tư vấn rộng rãi trong nhân dân nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của mọi người dân trong đời sống hàng ngày.
|
Nếu như đầu nhiệm kỳ chỉ có vài chục hội viên, đến nay Hội Luật gia tỉnh đã tập hợp được 404 hội viên ở hầu hết các địa bàn, sinh hoạt ở 10 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhất là vùng sâu, xa vẫn chưa có tổ chức Hội, chưa có hội viên tham gia tuyên truyền pháp luật. Mặt khác, nhiều chuyên gia pháp luật là các thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư... mới chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ chuyên môn mà chưa nhiệt tình tham gia tổ chức Hội. |
Hội Luật gia tỉnh cũng đang chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ pháp luật doanh nghiệp nhằm hỗ trợ pháp lý giúp doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đúng luật. Bên cạnh đó, Hội sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng văn bản pháp quy do chính quyền địa phương ban hành; huy động đông đảo trí tuệ của các luật gia, luật sư có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, nắm vững đường lối, chủ trương đổi mới để tham gia nhiều ý kiến với chất lượng cao trong xây dựng Đảng, chính quyền. "Nhưng để làm tốt những yêu cầu đó đòi hỏi cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa về mặt kinh phí, cơ sở vật chất của tỉnh và chính quyền các địa phương" - luật sư Nguyễn Đức nói.
Phạm Mai


![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



