
Chỉ ba năm trở lại đây, 60 đơn vị của 36 tỉnh, thành trong cả nước đã được Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Sở Khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai chuyển giao các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Nhiều phần mềm tiện ích của trung tâm đã đứng vững được trên thị trường.
Chỉ ba năm trở lại đây, 60 đơn vị của 36 tỉnh, thành trong cả nước đã được Trung tâm phát triển phần mềm thuộc Sở Khoa học - công nghệ (KHCN) Đồng Nai chuyển giao các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Nhiều phần mềm tiện ích của trung tâm đã đứng vững được trên thị trường.
* Ứng dụng và chuyển giao
Hiện Trung tâm phát triển phần mềm có 7 sản phẩm đang khá "đắt hàng". Trước tiên phải kể đến sản phẩm "văn phòng di động" M-Office. Sản phẩm này đã có mặt khắp cả nước. Trong số đó, không chỉ có các đơn vị cấp tỉnh mà còn có khách hàng là các cơ quan của trung ương, như: Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện Vật lý nguyên tử Việt
Ngoài "hàng độc" M-Office, 6 sản phẩm khác của Sở được xây dựng từ thực tiễn và ứng dụng hiệu quả cũng được nhiều tỉnh, thành đặt mua. Phần mềm chữ ký điện tử và khóa điện tử thông minh (USK) đã được chuyển giao cho hơn 10 tỉnh, thành và 3 đơn vị của trung ương. Phần mềm cổng bảo mật thông tin cách ly phi chuẩn được Ban Cơ yếu Chính phủ chứng nhận là phần mềm bảo mật thông tin đầu tiên của Việt Nam đã bán được cho 4 tỉnh và 2 đơn vị của trung ương.
Năm 2008 là năm đắt hàng nhất của trung tâm khi cùng lúc nhiều cán bộ kỹ thuật phải tỏa đi nhiều tỉnh và ra tận Bộ KH-CN để xây dựng các website cho các đơn vị. Sở cũng vừa thắng thầu xây dựng website cho tỉnh Trà Vinh với gói thầu 660 triệu đồng. Cùng lúc, nhiều cán bộ kỹ thuật luôn bận rộn với việc chuyển giao công nghệ V-SAT bằng đường truyền băng thông rộng để đưa internet về các xã vùng sâu, vùng xa cho hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng. Ngoài ra, 2 sản phẩm mới là phần mềm đánh giá trình độ công nghệ và phần mềm quản lý KH-CN trực tuyến của trung tâm cũng có ngay đơn vị đặt hàng.
* Mở rộng hoạt động, đầu tư nguồn nhân lực
Ông Võ Hoàng Khai, Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm cho biết: "Khách đặt hàng nhiều nên dù có đến hơn 30 anh em tỏa đi, nhưng công việc vẫn bộn bề! Những sản phẩm của chúng tôi cạnh tranh được vì có tính phổ cập và được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn. Mặt khác, khi có hợp đồng, ngoài việc cử cán bộ kỹ thuật đến tận nơi khảo sát hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật và cài đặt, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn từ xa để hiệu chỉnh cho phù hợp. Hai năm đầu, việc sửa chữa, nâng cấp chương trình cho khách hàng đều miễn phí. Vì thế, sản phẩm luôn đáp ứng được nhu cầu phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng".
Đang đà "ăn nên làm ra" với khoản lãi vài tỷ đồng mỗi năm từ việc bán các sản phẩm CNTT, Sở KH-CN đang chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để mở rộng hoạt động CNTT của mình vào năm 2010. Giám đốc Sở KH-CN cho biết: "Để kế hoạch thành công, việc đầu tiên chúng tôi chuẩn bị là thu hút được nhiều chuyên gia CNTT giỏi bằng cách có chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Do đó, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu và bán sản phẩm công nghệ để lấy nguồn nuôi nhân lực".
Dự kiến trong năm nay, Sở sẽ tuyển khoảng 20 - 30 kỹ sư giỏi để tăng cường nguồn nhân lực CNTT, đồng thời sẽ mua một tòa nhà văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh, để có nơi cho Trung tâm phát triển phần mềm mở rộng mối quan hệ liên kết với các địa phương, đơn vị, các trường đại học, thu hút nguồn nhân lực cộng tác với ngành CNTT Đồng Nai...
Phương Liễu












