
Trong số 12 đảng viên trẻ của huyện Trảng Bom nhập ngũ đợt 1 năm 2009, xã Bình Minh vinh dự có 2 đảng viên người công giáo là Bùi Anh Tuấn và Thân Duy Trường. Điều đặc biệt ở hai đảng viên này là các anh đều có "5 cùng" (cùng tham gia lực lượng dân quân thường trực năm 2007, cùng là người công giáo, cùng vào Đảng một ngày, cùng cư trú tại ấp Tân Bình và cùng tốt nghiệp trung học phổ thông).
Trong số 12 đảng viên trẻ của huyện Trảng Bom nhập ngũ đợt 1 năm 2009, xã
Bình Minh vinh dự có 2 đảng viên người công giáo là Bùi Anh Tuấn và Thân Duy Trường. Điều đặc biệt ở hai đảng viên này là các anh đều có "5 cùng" (cùng tham gia lực lượng dân quân thường trực năm 2007, cùng là người công giáo, cùng vào Đảng một ngày, cùng cư trú tại ấp Tân Bình và cùng tốt nghiệp trung học phổ thông).Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân Kỷ Sửu, có dịp về xã Bình Minh gặp gỡ, trò chuyện với cá
c anh, chúng tôi được biết, Bùi Anh Tuấn sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố hiện là cán bộ ấp. Phát huy truyền thống gia đình, anh mong muốn được tham gia vào quân đội để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện. Còn với Thân Duy Trường là con trai út trong một gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn. Tuy nhiên, xác định được ý thức, trách nhiệm của người thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nên anh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tâm sự với các anh, chúng tôi được biết, trước ngày nhập ngũ, cả hai còn có thêm "1 cùng" nữa là cùng mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.Mặc dù ngày nhập ngũ đã cận kề, nhưng các anh vẫn miệt mài với công việc, giúp cho Ban chỉ huy quân sự (CHQS) xã chuẩn bị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trao đổi với chúng tôi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Minh Chung Văn Tần cho biết: "Hai em Bùi Anh Tuấn và Thân Duy Trường là các chiến sĩ dân quân có thành tích tốt trong công tác. Các em tham gia nhập ngũ lần này, trước mắt chúng tôi sẽ có những khó khăn. Tuy nhiên, nhận thấy đây là cơ hội để các em phấn đấu trưởng thành, tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau này, nên chúng tôi động viên các em yên tâm lên đường làm nhiệm vụ".
Hữu Thủy













