
Khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành là một khu phố mới được thành lập. Với nét đặc thù của một khu gia đình quân nhân có các hoạt động gần như gắn liền với đơn vị nên thời gian đầu địa phương này hầu như trắng về các hoạt động phong trào bề nổi...
Khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành là một khu phố mới được thành lập. Với nét đặc thù của một khu gia đình quân nhân có các hoạt động gần như gắn liền với đơn vị nên thời gian đầu địa phương này hầu như trắng về các hoạt động phong trào bề nổi...
Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, chi hội phụ nữ ở đây đã hoạt động đều và phát triển sâu rộng. Những buổi sinh hoạt, những cuộc họp của chi hội đã trở nên không thể thiếu với chị em. Từ những buổi họp như vậy đã biểu dương, nhân rộng những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.
Được như vậy, mọi người trong khu đều nghĩ đến bà Cao Thị Kim Ngân, người phụ nữ đã có gần 30 năm làm công tác nuôi quân, cấp dưỡng trong quân đội và cũng ngần ấy năm với bản tính năng nổ, nhiệt tình, bà luôn đạt được thành tích cao trong công tác chuyên môn, là hạt nhân của phong trào phụ nữ của đơn vị.
Bà Kim Ngân tâm sự: "Lúc mới về nghỉ chế độ tại địa phương, với đồng lương hưu khiêm tốn, cuộc sống khó khăn, tôi muốn dành thời gian để chăm sóc chồng con và hai đứa cháu nội để cha mẹ các cháu yên tâm làm ăn. Thế nhưng sau một thời gian tham gia sinh hoạt ở địa phương, được biết chi hội phụ nữ của khu chưa được tổ chức hoạt động, chị em thiếu đi một chỗ dựa tinh thần, khi gặp bế tắc trong cuộc sống hay xung đột trong gia đình sẽ khó có thể được quan tâm, bảo vệ kịp thời nên tôi rất trăn trở. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã đề xuất với lãnh đạo địa phương và các anh chỉ huy Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 về phương hướng xây dựng chi hội phụ nữ của khu và được các anh ủng hộ ngay. Thế là thu xếp việc nhà, tôi bắt tay vào công việc. Bước đầu là công tác vận động, nói chung là cũng rất khó khăn. Nhiều gia đình vợ chồng chưa thuận nên việc phải sắp xếp thời gian cho vợ đi tham gia sinh hoạt chưa được các anh lưu tâm, các buổi sinh hoạt cứ vắng dần. Bên cạnh đó, gia đình sợ tôi vất vả nên cũng thường can ngăn. Thế nhưng, có những lúc trái gió trở trời, ốm đau tôi cũng không dám nghỉ sinh hoạt vì chỉ sợ vắng mình chị em sẽ nghỉ. Đến nay, khu 5 gần như 100% chị em phụ nữ tham gia các hoạt động phong trào. Thậm chí, những phong trào như thể dục dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe còn lan rộng sang cả xã bên...".
Để có được những thành quả đó, khi tìm hiểu qua lãnh đạo của địa phương, chúng tôi được biết, bà đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đều đặn mỗi tuần ba buổi, bà đạp xe cả đi và về hàng chục cây số để tham gia lớp học dưỡng sinh của huyện. Từ những kiến thức cơ bản ban đầu ấy, với sự tận tâm và lòng nhiệt tình của người phụ nữ quân đội, bà đã thổi bùng lên phong trào rèn luyện sức khỏe và những phong trào xây dựng khu phố mới. Như lời trưởng ấp Nhữ Đình Chanh nhận xét: "Khu 5 chúng tôi đạt được danh hiệu khu phố văn hóa chính là nhờ sự đóng góp rất lớn của chi hội phụ nữ, đặc biệt là chi hội trưởng Cao Thị Kim Ngân".
Phạm Ngọc Thành (Trường hạ sĩ quan xe tăng 1)





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









