Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thanh niên phường Hòa Bình tham gia công trình xanh - sạch - đẹp:
Khi tuổi trẻ góp sức vì văn minh đô thị

10:09, 10/09/2008

Khi xã hội càng phát triển thì áp lực về tình trạng ô nhiễm môi trường càng gia tăng, nhất là đối với môi trường sống của cư dân đô thị.

Khi xã hội càng phát triển thì áp lực về tình trạng ô nhiễm môi trường càng gia tăng, nhất là đối với môi trường sống của cư dân đô thị.

 

* Bảo vệ môi trường: chưa theo kịp quá trình phát triển

 

Nhận ra vấn đề này, cuối năm 2006, Thành ủy Biên Hòa đã chỉ đạo việc xây dựng công trình thanh niên xanh - sạch - đẹp, trong đó chọn phường Hòa Bình làm điểm triển khai dự án. Lực lượng nòng cốt của công trình này là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của phường, có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn bằng những hành động cụ thể. Sở dĩ Hòa Bình được chọn triển khai dự án vì đây là phường nội ô của TP. Biên Hòa, có quá trình hình thành và phát triển lâu đời, có cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội phát triển tương đối đồng đều, nhưng vấn đề bảo vệ môi trường lại chưa được đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, dẫn đến có lúc tình trạng nước thải, rác thải ở các khu dân cư đã trở thành vấn đề bức xúc.

 

Người dân an toàn ngồi hóng mát tại Công viên bờ sông Nguyễn Văn Trị.

Chị Châu Út, Bí thư Đoàn phường, cho biết: "Không có các khu công nghiệp tập trung, không có nhiều cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất nên nước thải trên địa bàn phường chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các hộ dân. Theo quy trình, số nước thải này được xả vào các cống thoát nước rồi xả thải trực tiếp ra sông Đồng Nai. Nhưng đa số các tuyến cống trên địa bàn chưa được khai thông thường xuyên nên trước đây phần lớn nước thải đều bị ứ đọng cục bộ lâu ngày, gây nên mùi hôi thối và là điều kiện dễ lây bệnh cho người dân. Vào mùa nắng, nguồn nước thải này thẩm thấu làm ảnh hưởng đến môi trường đất và nguồn nước ngầm trong khu vực; mùa mưa, nước thải lại tràn lên đường và ngập úng, gây ô nhiễm môi trường".

 

Mặc dù trên địa bàn phường có tới 30% số hộ là cán bộ, công chức Nhà nước, số còn lại là các hộ kinh doanh và lao động phổ thông, có đời sống kinh tế khá ổn định..., nhưng đến thời điểm tháng 3-2007, toàn phường mới có 81% tổng số hộ dân đóng lệ phí thu gom rác thải. Cũng trong thời điểm ấy, trên địa bàn phường có 12 phòng khám y tế tư nhân và 1 trạm y tế, hầu hết chưa thực hiện việc đăng ký thu gom và xử lý riêng biệt, rác thải y tế còn để chung với rác thải sinh hoạt... Về hiện trạng cây xanh đô thị, mặc dù cả 5 tuyến đường trên địa bàn đều được trải nhựa, đẹp và khang trang nhưng mới có 339 cây xanh được trồng, chủ yếu trên hai tuyến đường Nguyễn Văn Trị và Huỳnh Văn Lũy, nên chưa góp phần tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh cho bộ mặt đô thị.

 

* Thanh niên ra tay hành động

 

Để từng bước giải quyết được các vấn đề nêu trên, hàng tuần vào ngày thứ bảy, chủ nhật, Đoàn phường huy động ĐVTN phối hợp với công an, đội trật tự đô thị ra quân nhắc nhở các hộ dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, dọn dẹp vệ sinh nơi cư trú; vận động nhân dân làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh...  Đến nay, sau hơn một năm thực hiện Đề  án  thanh niên "Xanh - sạch - đẹp", Đoàn phường Hòa  Bình đã thành lập được 46 tổ tự quản về môi trường; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tiến hành bê-tông và dặm vá 735m đường hẻm (đạt 63% kế hoạch từ nay đến năm 2010); vận động các hộ dân phân loại rác thải, đổ rác và đóng lệ phí thu gom rác. Đoàn và các ngành liên quan đã quán triệt nội dung của đề án này tới 12 điểm kinh doanh dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn nên đã duy trì được việc quản lý 100% lượng chất thải rắn trên địa bàn. Các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành nạo vét khai thông 1.315m đường mương cống thoát nước (đạt 77% kế hoạch); vận động nhân dân đóng góp 65 bộ bóng đèn chiếu sáng để lắp đặt tại các con hẻm. Tình trạng xả rác bừa bãi của du khách khi đến các điểm văn hóa trên địa bàn phường như công viên Nguyễn Văn Trị, đình Tân Lân, miếu Thổ Thần, công trình văn hóa Thánh Thất Cao đài... đã giảm đáng kể.

 

Điều có ý nghĩa hơn là qua thực hiện công trình này, ĐVTN trong phường đã nâng cao ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. Việc đổ bê-tông các đường hẻm, thanh niên trong phường đã tự đảm nhận được phần việc này, không phải thuê mướn công thợ. Việc nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, thanh niên tự bắt tay vào làm, không e ngại trước mùi hôi thối của nước thải bốc ra...

 

"Tuy nhiên, để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc nâng cao nhận thức, giữ gìn vệ sinh môi trường không phải lúc nào cũng nhận được sự hợp tác từ phía người dân. Nhưng điều đó không làm nản lòng ĐVTN trong phường mà trái lại, các bạn trẻ thấy mình cần phải tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền nhân dân cho đến khi nào người dân tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường và coi đó chính là trách nhiệm của mình" - chị Châu Út tâm sự.

 

Dương An

 

Tin xem nhiều