Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cây sáng kiến" ở Bitis

09:07, 28/07/2008

Nói đến chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, nhân viên Phòng thiết kế Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Bitis), nhiều người trong đơn vị nhớ ngay đến những sáng kiến, cải tiến trong nhiều năm qua của chị.

Nói đến chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, nhân viên Phòng thiết kế Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Bitis), nhiều người trong đơn vị nhớ ngay đến những sáng kiến, cải tiến trong nhiều năm qua của chị.

 

Công tác tại Phòng thiết kế, công việc của chị Hòa là tìm ý tưởng để sáng tạo ra mẫu mã sản phẩm mới. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng phải là người trong cuộc mới biết công việc ấy không đơn giản chút nào. Giày dép là một trong những mặt hàng mang tính thời trang, gắn liền với tất cả những yếu tố hay thay đổi như mùa, thời tiết, vùng miền và nhất là thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng. Không chỉ thế, việc sáng tạo mẫu mã mới là một trong những  yếu tố sống còn, bởi đã mang tính thời trang thì không thể dậm chân tại chỗ mà phải liên tục tạo ra mẫu mã mới, phù hợp với thị trường. Và với mặt hàng giày dép - chị Hòa cho biết - đẹp, thời trang, tiện lợi không thôi chưa đủ mà còn có các yếu tố không thể thiếu như độ êm để bảo vệ chân, độ ma sát tốt để tránh trơn trợt, đảm bảo an toàn cho người mang.

 Với thâm niên 10 năm công tác trong nghề, ý thức được tầm quan trọng của công việc, chị Hòa luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi trong cuộc sống để không chỉ cho ra đời những mẫu mã sản phẩm mới, đẹp, phù hợp xu hướng tiêu dùng mà còn có những sáng kiến nhằm tiết kiệm vật tư, giảm công lao động từ đó dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

 

Một trong những sáng kiến của chị và tập thể Phòng thiết kế trong thời gian qua là tìm ra cách in bế nổi trang trí kim tuyến. Trước đây, muốn trang trí kim tuyến trên bề mặt giày, dùng xi đắp hoặc nhựa đắp kim tuyến, vừa tốn công lao động vừa hao phí vật tư, bởi phụ liệu không thể mua với số lượng nhỏ, mà thời gian lưu kho chờ sử dụng nếu lâu sẽ bị lão hóa, phải loại bỏ khá phí. Với sáng kiến này, không chỉ phần trang trí tạo được nét đẹp riêng bắt mắt hơn mà còn tiết kiệm vật tư, tiết kiệm công lao động bởi thao tác sản xuất dễ dàng hơn. Mẫu hàng áp dụng sáng kiến này rất được thị trường ưa chuộng.

 

Không chỉ riêng sáng kiến này, mà trước đó, những cải tiến của chị Hòa nhằm thích ứng với công nghệ mới như cải tiến in tem trên nhựa trong để trang trí, in bế nổi trên xi xốp, cải tiến trong công nghệ lót đế... cũng được đánh giá cao.

 

Để có được những sáng kiến, cải tiến không ngừng đó, chị Hòa cho biết phải học hỏi và vận dụng rất nhiều về môi trường văn hóa hoạt động xung quanh. Dựa trên một chủ đề nào đó, chị và cả phòng phải bỏ công đi tìm hiểu về thị hiếu, xu hướng màu sắc, chất liệu, hình ảnh trang trí, kiểu dáng. Khi có ý tưởng rồi, còn phải nghiên cứu 5-6 tháng trời để tìm loại mực in nào phù hợp, loại lưới nào lọt kim tuyến xuống, tổng hợp nhiều mẫu hàng để chọn lựa ra những mẫu được đánh giá phù hợp với thị trường...

 

Vất vả, nhưng khi thấy thành quả của mình được công nhận, đánh giá cao, chị Hòa và mọi người như quên hết nỗi cực nhọc. "Việc nỗ lực phát huy những sáng kiến, cải tiến không chỉ là trách nhiệm của một nhân viên trong công ty, mà còn là trách nhiệm của người đoàn viên Công đoàn trong việc hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh nhà", chị Hòa cho biết. Hiện chị Hòa vẫn tất bật đi về giữa Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh để hoàn thành cho xong chương trình học tại Trường đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, bởi việc học hỏi thêm kiến thức vẫn không bao giờ là thừa với người say mê công việc, yêu thích sáng tạo như chị...

Trúc Ngọc

Tin xem nhiều