Được chia tách từ xã Phú Bình đã hơn 10 năm nhưng đến nay Phú Sơn vẫn là xã khó khăn của huyện Tân Phú, với 22,8% số hộ nghèo. Làm sao để lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, thu nhập kinh tế cao, ổn định đời sống nhân dân đang là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.
Được chia tách từ xã Phú Bình đã hơn 10 năm nhưng đến nay Phú Sơn vẫn là xã khó khăn của huyện Tân Phú, với 22,8% số hộ nghèo. Làm sao để lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, thu nhập kinh tế cao, ổn định đời sống nhân dân đang là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.
Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Đinh Văn Bản cho biết, Phú Sơn có rất nhiều cái "nhất": nghèo nhất, xa nhất huyện Tân Phú; là xã thuần nông, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp... nhưng điều kiện tự nhiên lại không ưu đãi, chủ yếu là đất đồi, thích hợp với việc trồng trọt và phát triển cây điều. Nhưng diện tích có thể canh tác được lại chẳng đáng là bao, chỉ sử dụng được 370/1.450 hécta đất tự nhiên. Phần đất trồng được lúa là 155 hécta nhưng cả hai vụ đông - xuân và hè - thu gieo sạ mới đạt khoảng 80% diện tích, số còn lại không đủ nguồn nước tưới tiêu. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được nhân dân chú ý đầu tư nhưng do ảnh hưởng của giá cả thị trường, dịch tai xanh xảy ra ở nhiều nơi trong đó có Lâm Đồng (tỉnh giáp với địa bàn của xã) nên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Đặc biệt, cây điều - cây chủ lực của xã - năm nay bị thất thu lớn, năng suất bình quân 4-5 tạ/hécta. Nguyên nhân là do toàn bộ diện tích 334 hécta điều hiện nay của xã là giống cũ, cộng với thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường dẫn tới năng suất, chất lượng kém. Hơn nữa, do ảnh hưởng của giá cả hàng hóa nông sản tiêu thụ trên thị trường thời gian qua không ổn định; giá cả các loại vật tư nông nghiệp tăng mạnh nên việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp chưa được nông dân mạnh dạn đầu tư, nhất là các loại cây, con, giống mới. Một số hộ nghèo thì không muốn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế vì họ sợ sử dụng đồng vốn không hiệu quả, mắc nợ Nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Tho, ở ấp 6 cho biết thêm: "Chưa năm nào cuộc sống người dân lại khó khăn đến thế. Gia đình tôi chỉ trông chờ vào 2 hécta điều, những năm trước thu được 4 - 5 tấn, nhưng năm nay thu chỉ được có 1,5 tấn. Giá đầu vụ bán được 16 ngàn đồng/kg, cuối vụ xuống còn 11-12 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, cuối cùng chỉ còn lại vài triệu đồng. Mỗi khi trong ấp có đám cưới, đám ma, tân gia, mừng thọ... là mọi người chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn, thậm chí vay lãi với giá cao, chờ đến mùa thu hoạch có gì trả nấy. Vì thế, thu hoạch mùa vụ xong cũng là lúc người nông dân trắng tay". Ấp 6 có 200 hộ, mà chỉ có vài hộ được gọi là khá, còn lại hầu hết số hộ thuộc diện nghèo, trong đó có hộ không đủ cơm để ăn. Một số học sinh trong ấp bỏ học vì gia đình quá nghèo. Hoàn cảnh đã đưa đẩy một số em thành những đối tượng ăn cắp vặt, chơi bời hư hỏng.
* Đảng ủy xã đã có nghị quyết
Để từng bước giúp nhân dân thoát khỏi đói nghèo, vượt qua khó khăn, Đảng ủy xã Phú Sơn đã ra Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2005-2010, trong đó có chú trọng đến chuyển đổi cây điều giống cũ sang trồng điều cao sản. Trước mắt, năm 2008, xã tập trung trồng 10 hécta điều giống mới và phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành việc cải tạo hơn 400 hécta điều của xã. Có thể nói, nghị quyết được ban hành là phù hợp với "ý Đảng, lòng dân", khắc phục được tình trạng sinh hoạt chi bộ nói toàn chuyện "vĩ mô", không liên quan gì đến đời sống nhân dân. Nghị quyết này đã yêu cầu tất cả 54 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc phải thực sự gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã có hiệu quả. Các chi bộ có đánh giá kết quả sự lãnh đạo của cấp ủy và vai trò tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng thời, Đảng ủy xã còn chỉ đạo UBND và các đoàn thể triển khai các biện pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo có cuộc sống ổn định; vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích trồng lúa thiếu nước sang trồng bắp; áp dụng các mô hình khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2008, toàn xã có 19 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với tổng số tiền 46 triệu đồng; 131 học sinh, sinh viên nghèo được vay 858 triệu đồng; 58 hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo được vay 600 triệu đồng; 76 hộ thuộc diện khó khăn được vay gần 140 triệu đồng... để học tập và phát triển sản xuất. Xã cũng đã giới thiệu cho 200 lao động đi làm việc tại các xí nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã phối hợp cùng Hội Nông dân mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho nông dân.
Tuy nhiên, để nhân dân vùng sâu, vùng xa như Phú Sơn thực sự thoát nghèo cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Bởi, ngay đến việc Phòng Kinh tế huyện Tân Phú đã hỗ trợ 70% giống điều mới cho nông dân, chỉ còn lại 30% là phần người dân phải lo nhưng cũng không dễ gì thực hiện được. Nhiều người dân Phú Sơn kiến nghị: Nhà nước hỗ trợ 100% giống cho nông dân; có chính sách về vấn đề "tam nông", ưu tiên phát triển cây lúa; cải tạo đường giao thông nông thôn... để nông nghiệp, nông dân và nông thôn thực sự được phát triển bền vững.
Phương Hằng











