Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiến sĩ Phạm Văn Sáng - Người say mê công nghệ - thông tin

10:05, 14/05/2008

Trong một lần về làm việc tại Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến cho biết: "Điều mà tôi cũng như anh em ngoài Bộ nhớ đến Đồng Nai là từ dự án đưa công nghệ thông tin về nông thôn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa của TS. Phạm Văn Sáng và tập thể Sở KH-CN. Phải nói, đây là bước đột phá lớn mà hiện nay mới chỉ Đồng Nai có được".

Trong một lần về làm việc tại Đồng Nai,  Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến cho biết: "Điều mà tôi cũng như anh em ngoài Bộ nhớ đến Đồng Nai là từ dự án đưa công nghệ  thông tin về nông thôn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa của TS. Phạm Văn Sáng và tập thể Sở KH-CN. Phải nói, đây là bước đột phá lớn mà hiện nay mới chỉ Đồng Nai có được".

 

Tiến sĩ Phạm Văn Sáng.

 

Xuất thân từ một trí thức ngành tài chính, thế nhưng TS. Phạm Văn Sáng lại rất say mê với công nghệ thông tin. Khoảng hơn chục năm trước, khi việc áp dụng công nghệ  thông tin vào quản lý Nhà nước ở Đồng Nai còn khá hạn chế thì ông đã học và viết các chương trình riêng phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước.

Từ khi  được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH-CN, TS. Sáng đã quyết tâm "tin học hóa" các hoạt động chuyên môn của Sở, nhằm phục vụ một cách hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KH-CN của Sở. Để có được quyết tâm này, từ nhiều năm trước, khi còn là Giám đốc Sở Công nghiệp, TS. Sáng đã mày mò học tin học và đưa Sở Công nghiệp thành đơn vị quản lý hành chánh nhà nước cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Và khi trở thành Giám đốc Sở KH-CN, ông được  lãnh đạo một đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản. Sở KH-CN là nơi tập hợp nguồn chất xám của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những trí thức từ nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, TS. Sáng có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho công nghệ thông tin, mà trước hết là vi tính hóa các hoạt động của Sở để giảm chi phí, thời gian, công sức, đồng thời ứng dụng nhiều mô hình quản lý tiên tiến  vào hoạt động quản lý tại cơ quan.

5 năm làm Giám đốc Sở KH-CN, TS. Sáng đã để lại dấu ấn của mình. Điều này được ghi nhận qua bộ sưu tập các giải thưởng trong nước và quốc tế (ảnh). Trong đó, năm 2005 là năm được mùa giải thưởng của TS. Sáng khi ông trở thành một trong 10 lãnh đạo CIO xuất sắc khu vực Đông Dương; nhận giải thưởng Thành tựu điện tử xuất sắc do Trung tâm Cơ hội số của Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương trao tặng; đoạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Năm 2006, ông  nhận 2 giải thưởng Sao Khuê cùng với giải thưởng công nghệ thông tin -  truyền thông châu Á - Thái Bình Dương (APICTA). Năm 2007, ông lại nhận giải khuyến khích giải thưởng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; giải ba hội thi sáng tạo toàn quốc và được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng danh hiệu Nhà quản lý giỏi. Mới đây, ông vừa trở về từ Hà Nội với cúp vàng Vì sự phát triển cộng đồng và 2 giải thưởng Sao Khuê năm 2008.

Cho đến giờ, Sở KHCN Đồng Nai đã được nhiều người biết đến với những sản phẩm công nghệ thông tin được thương mại hóa. Trong đó, mô hình "Văn phòng điện tử và khóa thông minh" đã trở thành sản phẩm công nghệ thông tin đem lại hiệu quả cao mà hiện nay nhiều tỉnh, thành đang có nhu cầu được chuyển giao.  Song, chừng ấy với TS. Sáng và tập thể cán bộ nhân viên Sở  KH-CN vẫn là chưa đủ. Theo ông, không chỉ có "nhà giàu" được hưởng lợi, mà phải làm sao để những người dân  ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn chưa có điều kiện được tiếp cận với tin học, với internet và nhiều cán bộ xã, ấp vốn chưa bao giờ chạm tay vào bàn phím vi tính cũng được tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin  vào những hoạt động cụ thể. Với trăn trở ấy, dự án "Đưa công nghệ  thông tin đến với các xã vùng sâu, vùng xa" đã được triển khai và đến nay có 44 điểm cung cấp thông tin xã phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả cho người dân. Và, cũng từ chương trình phổ cập tin học cho cán bộ xã, ấp, đến nay đã gần như "xóa trắng" số cán bộ xã, ấp "mù" tin học.

Dù bận rộn suốt ngày với công tác quản lý, nhưng TS Sáng vẫn dành thời gian cho đam mê nghiên cứu khoa học của mình, rồi đi dạy tại một số trường đại học, tham gia ban giám khảo của những cuộc thi tin học trong nước và quốc tế... Ông nói: "Đó là  cách để mình ôn cái cũ và học thêm cái mới...

Phương Liễu

Tin xem nhiều