Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở những xứ đạo:
Xuất hiện nhiều điểm sáng

10:03, 17/03/2008

Trảng Bom và Thống Nhất là hai huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Từ khi tỉnh phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) vào năm 2000, hai huyện này luôn là những địa phương hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao.

Trảng Bom và Thống Nhất là hai huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Từ khi tỉnh phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) vào năm 2000, hai huyện này luôn là những địa phương hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao.

 

UBND huyện Thống Nhất khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt phong trào.

Mấy năm gần đây, nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý và tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống của người dân Trảng Bom đã thay đổi rõ rệt. Năm 2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 35%. Nếu như năm 2005, bình quân đầu người của huyện là 700 USD/năm thì đến năm 2007, con số này đã là 1.300 USD/người/năm. Huyện đã cơ bản xóa xong số nhà tạm bợ, giảm được 1.325 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 10,9% xuống còn 7,93%. Hiện nay, Trảng Bom có hàng ngàn chủ trang trại có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Đời sống vật chất được cải thiện khiến người dân phấn khởi, càng tích cực tham gia phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Hàng trăm km đường giao thông trong các xóm ấp đã được nhựa hóa bằng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân. Hoạt động xã hội hóa còn thể hiện qua việc người dân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư xây dựng nhiều thiết chế văn hóa - thể thao, điển hình là khu liên hợp thể thao của Trường THPT Trịnh Hoài Đức được xây dựng với kinh phí 5 tỷ đồng.

Ở Trảng Bom, các tổ dân cư tự quản hoạt động rất hiệu quả, thể hiện qua việc giúp nhau làm kinh tế, tổ chức tốt công tác thu gom và xử lý rác thải, vận động các gia đình thực hiện "4 giảm, 7 có", cảm hóa, giáo dục đối tượng mại dâm, ma túy... Phong trào đã có nhiều điểm sáng như xã Đồi 61, xã Quang Trung, xã Thanh Bình, khu phố 4 (thị trấn Trảng Bom) v.v... Xã Đồi 61 là địa bàn vùng sâu đặc biệt khó khăn, chỉ mới ra khỏi chương trình 135 nhưng nhiều năm nay không có tệ nạn xã hội, xã có 4 ấp liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu ấp văn hóa và hiện là một trong những xã thí điểm thực hiện đề án xây dựng xã văn hóa.

Trảng Bom cũng là địa phương rất tích cực trong việc tìm tòi, gây dựng những mô hình hoạt động đội nhóm mới như: thành lập các CLB phụ nữ phòng chống bạo hành gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, đội xe ôm giữ gìn trật tự an toàn giao thông, khu phố 4 của thị trấn Trảng Bom có mô hình "quỹ văn hóa xã hội", hàng năm mỗi hộ gia đình tự nguyện đóng góp vào quỹ 20.000 đồng, sử dụng cho các hoạt động xã hội...

Nhằm khuyến khích, động viên phong trào, Trảng Bom cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh có chế độ khen thưởng hoạt động xây dựng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa khá cao. Ngoài kinh phí mỗi ấp, khu phố 1.000.000 đồng/năm do Ban chỉ đạo tỉnh cấp, Ban chỉ đạo huyện còn hỗ trợ cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa 2.000.000 đồng, khen thưởng 500.000 đồng cho những ấp, khu phố giữ vững danh hiệu. Chỉ tính riêng kinh phí khen thưởng các gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2007 của huyện đã là 1,372 tỷ.

Là huyện mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng Thống Nhất có cách làm riêng trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 10%. Nét nổi bật của huyện là phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự phát triển khá mạnh. Các ấp, khu phố đều có các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh niên xung kích... sẵn sàng cùng lực lượng công an trấn áp các loại tội phạm như: xóa các ổ cờ bạc, đề đóm, các điểm mại dâm, ma túy... Phong trào xây dựng "xứ đạo bình yên", "khu dân cư không có tệ nạn xã hội" được người dân tích cực tham gia, có những gia đình "cha truyền con nối" trong việc bảo vệ an ninh trật tự  trên địa bàn. Những điển hình tốt trong phong trào TDĐKXDDĐSVH của huyện là các xã Gia Tân 2, xã Xuân Thiện, xã Lộ 25... Mô hình CLB gia đình hạnh phúc của huyện tuy mới ra đời được vài năm nhưng đã phát huy giá trị tích cực trong việc tạo điều kiện  cho các gia đình được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giáo dục con em, hòa giải mâu thuẫn, hỗ trợ nhau làm kinh tế... Trong số các CLB đang hoạt động trên địa bàn, có những CLB khá mạnh như CLB xã Lộ 25, CLB xã Xuân Thạnh v.v...

 Có thể nói, bước phát triển của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Trảng Bom và Thống Nhất là kết quả của sự chỉ đạo chặt chẽ, tích cực của BCĐ huyện, sự nỗ lực của Phòng Văn hóa - thông tin - thể thao, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ấp, khu phố. Đây là hai huyện thường xuyên tổ chức liên hoan khu phố, ấp văn hóa nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường năng lực tổ chức hoạt động cho các cán bộ phong trào.

Tuy nhiên, trên bức tranh sáng sủa của phong trào TDĐKXDĐSVH ở các xứ đạo, đây đó còn vương những mảng màu tối thể hiện qua việc người dân còn khiếu kiện về đất đai, một số ấp, khu phố VH bị rớt hạng do phạm " điểm liệt", ở một vài nơi tệ nạn mại dâm - ma túy chưa chuyển hóa mạnh, nạn trộm cắp, cướp giật chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ thị 27 về cưới tang, lễ hội được người dân thực hiện tốt nhưng một số gia đình cán bộ chấp hành chưa nghiêm (tổ chức đám tang kéo dài 4-5 ngày) 

Để giữ vững và đưa cuộc vận động TDĐKXDĐSVH tiếp tục phát triển, năm 2008 chủ trương của Trảng Bom và Thống Nhất là chú trọng nâng cao chất lượng của phong trào bằng cách tập trung giải quyết những điểm yếu, không đầu tư dàn trải.

Hồng Ngọc

 

Tin xem nhiều