Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên: Nhiều yêu cầu thiết thực

08:03, 25/03/2008

Chỉ trong hai giờ đồng hồ, hàng chục câu hỏi đã được đặt ra đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại với chủ đề "Đồng hành cùng thanh niên", diễn ra vào sáng 23-3 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Đài PT-TH Đồng Nai phối hợp tổ chức. Trong đó, có rất nhiều vấn đề "nóng", liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên như: giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng hoạt động...

Chỉ trong hai giờ đồng hồ, hàng chục câu hỏi đã được đặt ra đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại với chủ đề "Đồng hành cùng thanh niên", diễn ra vào sáng  23-3 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Đài PT-TH Đồng Nai phối hợp tổ chức. Trong đó, có rất nhiều vấn đề "nóng", liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên như: giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng hoạt động...

 

Lãnh đạo các Sở, ngành tại buổi đối thoại trực tiếp với thanh niên.(Ảnh : Hải Thi)

* Việc làm: Nhu cầu bức thiết

 

Đây là vấn đề được đông đảo bạn trẻ đặc biệt quan tâm và đặt khá nhiều câu hỏi tại buổi đối thoại. Các bạn trẻ ở  huyện Tân Phú, Nhơn Trạch cho rằng, hiện nay, nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông tỏ ra khá lúng túng trong việc chọn trường, chọn nghề. Thậm chí, nhiều thanh niên  không hề biết trên địa bàn mình đang sinh sống có trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm và mình sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ ra sao khi tốt nghiệp ở những địa chỉ này. Nhiều thanh niên còn băn khoăn khi thiếu thông tin về nhu cầu tuyển dụng, định hướng phát triển của địa phương để có sự lựa chọn đúng đắn. Một bạn trẻ ở huyện Tân Phú hỏi: "Chọn nghề như thế nào là phù hợp với thanh niên một huyện xa xôi như Tân Phú? Chọn nghề gì để khi ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của địa phương?". Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho rằng, muốn chọn được nghề phù hợp, trước hết bản thân mỗi thanh niên phải xác định được sở thích của mình. "Mỗi bạn phải tự hỏi mình rằng, bản thân đã sẵn sàng để có một cái nghề hay chưa? Tiếp đó, phải nghiên cứu, để ý một chút xem cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng nào, những chính sách của nhà nước về mỗi nghề ra sao. Bạn trẻ có thể học bằng nhiều cách: Học ở trường nghề, học từ xa, học trên mạng... Nếu mỗi bạn trẻ đều có ý thức lập thân, lập nghiệp thì chắc chắn, nghề sẽ không phụ lại người" - bà Phượng nhấn mạnh.

Bà Phượng cũng cho biết thêm, hiện nay, mỗi năm tỉnh tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn người và chiếm 2/3 trong số đó  là đối tượng thanh niên. Đồng Nai hiện có trên 70 cơ sở dạy nghề từ sơ cấp đến trung cấp. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại từ nhiều năm qua là số thanh niên Đồng Nai tham gia học nghề chiếm tỷ lệ rất ít và đối tượng chủ yếu vẫn là thanh niên ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Riêng đối tượng thanh niên là bộ đội xuất ngũ, hiện tỉnh đã và đang có nhiều chính sách ưu tiên. Hiện mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 1 ngàn bộ đội xuất ngũ, phần lớn trong số này đã được đào tạo nghề và giải quyết việc làm phù hợp.

Tại buổi đối thoại, không ít sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước bày tỏ nguyện vọng được trở về địa phương công tác. Thu Hà, sinh viên năm 3, khoa Đông phương học (Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh) hỏi: "Ngành của em có thể về làm tại các công ty Hàn Quốc tại Đồng Nai không?". Trịnh Xuân Hoàng,  sinh viên Trường đại học quân y cũng bày tỏ: "Em muốn về phục vụ quê nhà, phải làm sao?". Trần Khánh An ở TP. Biên Hòa có người em đang du học tại nước ngoài cũng mong muốn sau khi du học trở về em mình được làm việc và phục vụ quê hương. Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, người chịu trách nhiệm giải đáp những thắc mắc này, tỏ ra vui mừng vì ngày càng có nhiều  bạn sinh viên muốn về Đồng Nai làm việc. Ông nói: "Tỉnh  luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Mọi chi tiết các bạn có thể tham khảo trên một số trang thông tin điện tử địa phương hoặc liên hệ trực tiếp đến các sở, ban, ngành mà ngành học của các bạn có liên quan".

 

* Thanh niên phải được đào tạo và nâng cao trình độ

 

Các bạn trẻ của huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu hỏi: "Tỉnh có chính sách gì để hỗ trợ thanh niên học tập và nâng cao trình độ? Thanh niên nông thôn được ưu tiên gì trong việc đào tạo?". Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới cho biết: "Đảng và Nhà nước xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tạo điều kiện cho thanh niên được học tập và nâng cao trình độ. Thanh niên ngày nay không chỉ có tri thức, có lý tưởng và thể chất cường tráng mà còn cần phải được trang bị thêm các kiến thức ngoài xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tôi còn nhớ trong một lần trò chuyện với các bạn thanh niên, các bạn tha thiết đề nghị Nhà nước cần cho các bạn "mũi tên" để bắn trúng đích và không nên khoanh thêm những "vòng tròn" chật hẹp. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải tạo thêm những động lực để thanh niên có đích đến". Trả lời câu hỏi  về chế độ hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ đối với thanh niên nông thôn, ông Phạm Văn Sáng cho rằng, hiện nay không chỉ có các thanh niên nông thôn mà ngay cả thanh niên là công nhân tại các khu công nghiệp cũng rất cần được giúp đỡ, hỗ trợ. Các bạn trẻ sinh sống trong những môi trường khác nhau nhưng đều có mong muốn chung là được đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Tỉnh đã và đang rất quan tâm đến những đối tượng này. "Chúng ta đang hướng đến một Chính phủ điện tử và muốn vậy phải có những công dân điện tử. Thanh niên nông thôn hay công nhân tại các KCN thông qua việc trang bị kiến thức về tin học sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc. Hiện nay, đối với thanh niên nông thôn, chúng tôi đang có chương trình hỗ trợ trình độ tin học A cho cán bộ cấp xã. Những cán bộ Đoàn ở xã hoặc thanh niên nông thôn đều có thể theo học những lớp học này. Tất nhiên, nguồn kinh phí chỉ hỗ trợ cho cán bộ xã, còn thanh niên nông thôn muốn theo học phải tự đóng góp kinh phí. Tuy vậy, thuận lợi cho các bạn là không phải đi xa". Riêng với công nhân tại các KCN, ông Sáng cũng lưu ý: Nhà nước không thể bao cấp toàn bộ để miễn phí cho đối tượng này học tập. Tuy nhiên, trong khả năng của mình, các cơ quan, đoàn thể sẽ tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để công nhân được học tập, trau dồi. Cái chính vẫn là ở chính ý thức tự vươn lên của mỗi bạn để đáp ứng yêu cầu công việc...

 

* Đoàn phải đổi mới  hoạt động

 

"Hoạt động Đoàn ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế. Cán bộ Đoàn còn yếu cả về chuyên môn lẫn năng lực. Hoạt động Đoàn chưa phong phú, hấp dẫn nên khả năng thu hút thanh niên là rất thấp. Đoàn phải đổi mới ra sao trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội?"- đó là những vấn đề được các bạn trẻ đặt ra và đòi hỏi phải có sự giải đáp thấu đáo. Ngay cả những cán bộ Đoàn kỳ cựu khi tham gia buổi đối thoại cũng cho rằng, nếu Đoàn không đổi mới thì không thể là lực lượng kế cận vững mạnh của Đảng. Bản thân Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống cũng thừa nhận: "Đúng là thời gian qua, hoạt động Đoàn, nhất là ở cơ sở chưa thực sự phong phú. Đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh xuống cơ sở trình độ, chuyên môn, kỹ năng còn yếu. Chính vì vậy mà nhiệm vụ tập hợp, quy tụ thanh niên có lúc, có nơi còn làm chưa tốt. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển, đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải được trang bị đa dạng kiến thức về xã hội, tin học". Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng cam kết sẽ từng bước khắc phục những khuyết điểm này để phấn đấu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Trao đổi thêm với các bạn trẻ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới cho rằng, nhất thiết phải đổi mới hoạt động của Đoàn sao cho phù hợp. Ngay cả hình thức tập hợp thanh niên cũng cần phải tính toán sao cho thu hút. Hình thức tập hợp trực tuyến cũng cần  phải được xem xét tới để vừa không mất thời gian của các bạn trẻ, vừa phát huy được sức trẻ. 

Liên quan đến ý kiến cho rằng hoạt động Đoàn trong các công ty có vốn đầu tư nước nước ngoài, công ty tư nhân còn gặp nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống cho biết, phương châm mà Tỉnh đoàn đề ra là "chỗ nào có thanh niên, chỗ đó phải thành lập được tổ chức Đoàn". Tuy nhiên, đúng là thời gian qua, hoạt động Đoàn ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn do thời gian sinh hoạt eo hẹp, chủ doanh nghiệp không mấy mặn mà... Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ban, ngành để tiến tới xây dựng một số điều kiện cụ thể trong hoạt động của tổ chức này trong loại hình doanh nghiệp đặc thù.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều