
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh Nguyễn Thanh Tâm về lại Biên Hòa sinh sống và tham gia công tác địa phương. Từ cán bộ tổ dân phố, anh làm khu phố trưởng ở một khu phố có 85% là đồng bào theo đạo Công giáo.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh Nguyễn Thanh Tâm về lại Biên Hòa sinh sống và tham gia công tác địa phương. Từ cán bộ tổ dân phố, anh làm khu phố trưởng ở một khu phố có 85% là đồng bào theo đạo Công giáo.
Với tinh thần tích cực, tận tụy, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vả lại, làm việc ở tổ dân phố và khu phố, cực nhiều nhưng không lương, chỉ có một ít trợ cấp không đủ tiền mua xăng chạy lo quán xuyến công việc của 24 tổ dân phố và bất cứ lúc nào dân cần thì anh đều có mặt kịp thời. Trong những năm qua, anh Tâm cùng cán bộ và nhân dân KP3, phường Tam Hòa dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đã làm được rất nhiều việc. Hàng năm, KP3 đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trên giao, nghĩa vụ quân sự đạt 100%, giảm nghèo từ 21 hộ nay còn 2 hộ, vận động xây dựng 7 nhà tình thương và 1 nhà tình nghĩa, trên 70 triệu đồng thu các qũy theo quy định của trên năm nào cũng đạt 100%, hòa giải thành 11 trường hợp về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình. Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" 4 năm liền KP3 đều được Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa quyết định công nhận là khu phố văn hóa.
Với bản chất cần cù, anh làm nhiều hơn nói, làm việc gì chắc việc đó. Khi ai hỏi về thành tích, anh chỉ trả lời: "Sở dĩ khu phố mạnh là nhờ chi bộ lãnh đạo, khu phố trưởng trước đây điều hành, hơn 6.000 cán bộ, nhân dân toàn khu phố phấn đấu, tôi chỉ góp một phần nhỏ, rất nhỏ vào thành tích chung đó".
Đối với công việc gia đình, anh tranh thủ thời gian chăm lo, thu xếp, giáo dục, giữ vững truyền thống của một gia đình cách mạng. Con trai anh là Nguyễn Vinh Quang hơn 20 tuổi đã là đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Xấp xỉ ở tuổi năm mươi, với sự phấn đấu tích cực, ý chí quyết tâm và một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ, được các đảng viên trong chi bộ 3, các tổ chức quần chúng đồng tình và chi bộ khu phố xét đề nghị anh Tâm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Và ngày 3-1-2008 vừa qua, chi bộ KP3 đã làm lễ kết nạp anh Nguyễn Thanh Tâm vào Đảng.
Đặng Minh Hân











