Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

3 ngôi sao tháng Giêng tỏa sáng

08:01, 18/01/2008

Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Hội nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1. Trong đó, 3 sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học ở Đồng Nai đã nhận giải thưởng này.

Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Hội nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1. Trong đó, 3 sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học ở Đồng Nai đã nhận giải thưởng này.

 

* Lương Thị Thùy Linh: Không ngừng rèn luyện, phấn đấu

 

Sinh năm 1986, Thùy Linh đang là sinh viên năm thứ 3 khoa đa truyền thông Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Ngoài gương mặt sáng, điềm đạm và chững chạc, Thùy Linh còn để lại ấn tượng ở lối nói chuyện tự tin, chín chắn. 

Linh tâm sự: "Tham gia các hoạt động Đoàn, mình trưởng thành rất nhiều". Vì vậy, ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường của trường, Linh đã tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và gắn bó với phong trào từ đó. Với vai trò là bí thư Đoàn khoa, Linh trăn trở khi thấy sinh viên chưa thật sự bắt nhịp với phong trào và Linh đã tìm những mô hình mới để tạo cho sinh viên một sân chơi bổ ích, lý thú. Trong đó, Linh đã tổ chức các chương trình giao lưu với các anh chị phóng viên, biên tập viên của Đài PT-TH Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh về cách dàn dựng, biên tập phim; thành lập câu lạc bộ multimedia để sinh viên hiểu hơn về ngành học đa truyền thông, giới thiệu phương pháp xây dựng trang web... CLB sinh hoạt thu hút hơn 100 sinh viên tham gia. Đây là các mô hình mà Linh tâm đắc nhất và đã được sinh viên hưởng ứng tích cực.

Không chỉ say mê hoạt động Đoàn - Đội, ở Thùy Linh còn có một thái độ học tập nghiêm túc. Linh luôn đặt ra những mục tiêu để mình hướng tới. 3  năm liền Linh là học sinh giỏi. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Linh cho biết: "Thật ra, làm công việc khác có thể thu nhập cao hơn nhưng nếu được lựa chọn mình vẫn mong được làm công tác giảng dạy vì đây là môi trường tốt để có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về ngành nghề mà mình đã chọn và có cơ hội rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành hơn".

 

* Vũ Văn Tuấn: Nỗ lực trong học tập, tích cực trong phong trào

 

Là thủ khoa đầu vào của Trường đại học Lạc Hồng và trong 4 năm qua đã đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi, Vũ Văn Tuấn có cơ sở để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên sau khi ra trường. Ngoài việc học tập tốt ở khoa đông phương, Tuấn còn chủ động tham gia xây dựng và tổ chức hoạt động CLB tiếng Hoa với nhiều nội dung phong phú nhằm góp phần nâng cao trình độ giao tiếp của sinh viên. Mỗi đợt sinh hoạt CLB luôn thu hút 25 - 30 thành viên nòng cốt.

Về hoạt động Đoàn - Hội của trường, ngay từ năm đầu Tuấn đã nhiệt tình tham gia. Hiện Tuấn là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường và Hội Sinh viên của trường. Các chiến dịch "Mùa hè xanh", các đợt hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Vũ Văn Tuấn đều là thành viên nòng cốt, tích cực. Năm 2007, trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Tuấn đã sưu tầm các tài liệu, hình, phim ảnh về Bác Hồ làm thành một chương trình trình chiếu sinh động để giúp sinh viên của trường dễ dàng tìm hiểu, học tập. Với những nỗ lực trong học tập và trong phong trào Đoàn -  Hội, Vũ Văn Tuấn đang là đối tượng Đảng.

 

* Đỗ Thị Cẩm Hằng: Dám nghĩ, dám làm

 

Khi học tại Trường THPT Thống Nhất B, với sự năng động nhiệt tình trong hoạt động Đoàn, Đỗ Thị Cẩm Hằng đã được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Phát huy những  kết quả đạt được, sau khi thi đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Hằng lại tiếp tục trở thành thủ lĩnh thanh niên với vai trò là bí thư Đoàn khoa xã hội. Học giỏi và năng nổ, đi đầu trong các hoạt động của trường là nét nổi bật ở Hằng.

Rất yêu thích môn Văn, nên Hằng đã xây dựng mô hình ngoại khóa văn học dân gian. Với mô hình này, Hằng cùng Đoàn khoa với sự cố vấn của các thầy cô đã xây dựng các hoạt cảnh, tiểu phẩm, kịch... biểu diễn trên sân khấu, hay tổ chức các ngày thơ, tọa đàm về thơ. Các hoạt động này  không những được sinh viên của khoa hưởng ứng mà còn thu hút sinh viên của các khoa khác đến xem và cổ vũ.

Nhờ sự giúp đỡ, động viên, khích lệ của bạn bè, sự tin yêu của các thầy cô và bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình, Cẩm Hằng còn vững tin hơn khi tham gia và tổ chức các hoạt động Đoàn. Với vai trò là bí thư Đoàn khoa, Hằng còn cùng với tập thể Đoàn khoa tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu bóng đá nam, nữ với các khoa khác; tổ chức chương trình "Quà tặng âm nhạc" mở rộng cho sinh viên các khoa; tổ chức hội "Rung chuông vàng"; tổ chức diễn đàn tìm hiểu và học tập về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ; vận động sinh viên đóng góp quỹ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Bản thân Cẩm Hằng cũng đã từng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh và 3 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Trương Hải Thi

Tin xem nhiều