Cùng với Phật giáo cả nước, Phật giáo ở Đồng Nai có nhiều đóng góp làm nên thành tựu của đường hướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Đến với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 13 và 14-12, tăng ni, phật tử Đồng Nai báo cáo về những thành tựu đạt được trong 5 năm qua và đóng góp cho phương hướng phát triển của Giáo hội trong thời gian tới.
Cùng với Phật giáo cả nước, Phật giáo ở Đồng Nai có nhiều đóng góp làm nên thành tựu của đường hướng Giáo hội Phật giáo Việt
25 năm qua, kể từ khi Giáo hội Phật giáo Đồng Nai ra đời thì Ban Từ thiện - xã hội cũng song hành có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giảm bớt những khó khăn của đồng bào nghèo. Nét nổi bật là quan tâm thăm viếng, tặng quà cho người nghèo, nạn nhân của các đợt thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, Ban Từ thiện - xã hội còn thường xuyên ủy lạo một số cơ sở như: Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Bệnh viện da liễu Đồng Nai, Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật, Hội Người mù; ủng hộ mổ mắt nhân đạo... Một số cơ sở thờ tự ở TP.Biên Hòa, huyện Long Thành còn tổ chức quán cơm xã hội phục vụ cho những người nghèo, cơ nhỡ; ủng hộ nồi cơm, nồi cháo tình thương ở các bệnh viện. Trong 5 năm qua, Phật giáo Đồng Nai cũng đã tích cực vận động tăng ni, phật tử ủng hộ tiền xây dựng được gần 250 căn nhà tình thương tặng đồng bào nghèo. Tổng kinh phí ủng hộ cho công tác từ thiện - xã hội nhiệm kỳ qua của toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh là gần 31 tỷ đồng. Đặc biệt, chào mừng Đại hội Phật giáo Việt
Nét nổi bật nữa của Phật giáo Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua là công tác giáo dục. Từ trường cơ bản Phật học được tổ chức vào năm 1999, đến nay trường đã được nâng cấp lên thành Trường trung cấp Phật học. Qua 5 khóa đào tạo, trường có trên 800 tăng ni sinh theo học. Nhiều tăng ni sinh sau chương trình trung cấp đã theo học các trường đại học của đạo và đặc biệt có 5 vị là tiến sĩ Phật học. Nhiều vị đã có những đóng góp tích cực cho đạo và đời. Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh thành đầu tiên có giảng sư đoàn Phật giáo, bao gồm trên 50 cao tăng thường xuyên thuyết giảng đạo pháp và các vấn đề xã hội cho tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. Về cơ sở thờ tự, Thượng tọa Thích Huệ Hiền, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nói: "Hầu hết các chùa trong tỉnh đều được phép trùng tu, tôn tạo khang trang. Nhiều tổ đình như: Long Thiền, Bửu Phong được xếp hạng di tích; các chùa: Bửu Sơn, Đại Giác, Thanh Lương, Hội Phước đều được bảo trì những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hiện nay, Ban trị sự cũng đang xúc tiến để trùng tu, phục chế lại Tổ đình Kim Cang. Ngoài ra, các chùa tân tạo có huê viên thắng cảnh thoáng đẹp như: Thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Phật Tích Tòng Lâm, Quan Âm Tu viện, Tịnh xá Ngọc Uyển... là chứng nhân văn hóa đạo Phật được duy trì và phát triển trên quê hương Đồng Nai".
Phật giáo Đồng Nai cũng đã phát huy vai trò của mình thực hiện phong trào thi đua yêu nước và Phật sự có ý nghĩa: "Hội nhập đoàn kết đạo đời, kiến tạo đời sống đạo theo tinh thần lục hòa cộng trụ, hộ quốc an dân".Trong đó, đáng chú ý là nhiều cơ sở thờ tự duy trì và phát triển trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động xây cầu, đào giếng..., tích cực góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
Phong Vũ

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








