
Tại hội trại huấn luyện viên cấp I do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2005, Phạm Nguyễn Anh Dũng đã đạt điểm số cao nhất đoàn Đồng Nai và xếp thứ 18 trong số 117 huấn luyện viên cấp I của khu vực miền Đông Nam bộ. Và 2 năm sau, trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên Việt Nam 15-10-2007, anh là một trong số 76 cán bộ Hội xuất sắc trong toàn quốc được nhận giải thưởng 15-10 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng.
Tại hội trại huấn luyện viên cấp I do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2005, Phạm Nguyễn Anh Dũng đã đạt điểm số cao nhất đoàn Đồng Nai và xếp thứ 18 trong số 117 huấn luyện viên cấp I của khu vực miền Đông Nam bộ. Và 2 năm sau, trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên Việt Nam 15-10-2007, anh là một trong số 76 cán bộ Hội xuất sắc trong toàn quốc được nhận giải thưởng 15-10 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng.
Sự tìm tòi học hỏi và có trách nhiệm với công việc, cũng như những điều chưa biết về công tác Đoàn khi "tay ngang" lãnh nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã đã thôi thúc anh phải cố gắng nhiều hơn trong công tác để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn giản bởi trước khi đến với công tác Đoàn, anh là cán bộ thuế của đội thuế xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). Từ năm 2002, anh được điều sang làm Phó bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã, rồi chính thức làm Bí thư Đoàn xã Thiện Tân từ năm 2004.
Các hoạt động Đoàn cứ theo chương trình kế hoạch đề ra, vẫn tổ chức đều đặn các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao. Nhưng sau mỗi hoạt động, theo đánh giá của anh và ban chấp hành thì khó có thể thu hút đoàn viên thanh niên gắn bó lâu dài với tổ chức Đoàn. Làm sao để tập hợp đoàn viên thanh niên ở khu vực nông thôn đến với tổ chức Đoàn? Đây là vấn đề không dễ thực hiện bởi hầu hết cán bộ Đoàn ở xã đều thiếu nghiệp vụ, kinh phí lại hạn chế...
Tâm huyết với công tác Đoàn, anh đã quyết định cùng với Ban chấp hành Đoàn xã khảo sát tình hình đoàn viên thanh niên của xã để nắm về trình độ, học vấn, tay nghề và tâm tư nguyện vọng của họ. Trước thực tế một bộ phận thanh niên của xã không có trình độ, tay nghề thấp anh đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng dự án "Mô hình các tổ chức thanh niên làm nấm rơm" nhằm thu hút thanh niên còn thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định để tạo thu nhập. Bước đầu Đoàn xây dựng 3 tổ thanh niên với 30 đoàn viên thanh niên, trong đó có 14 đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ.
Nhưng khi xin vay vốn từ ngân hàng thì lại gặp khó khăn vì ngân hàng đòi hỏi vay thế chấp. Bước đầu triển khai dự án lại gặp khó khăn, nhưng không thể để mất uy tín với đoàn viên thanh niên, anh đã chủ động tiến hành xây dựng tổ thanh niên tiết kiệm để huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong đoàn viên thanh niên. Thế là mô hình trồng nấm rơm đã thực hiện tốt và đến nay đã xây dựng được 5 tổ với sự tham gia thường xuyên của hơn 30 đoàn viên thanh niên, tạo thu nhập hàng tháng cho mỗi thành viên từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Riêng các tổ thanh niên tiết kiệm đã huy động được 80 triệu đồng, cho 48 lượt đoàn viên thanh niên vay để sản xuất, kinh doanh. Đây là mô hình có ý nghĩa thực tiễn, đã đem lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên thanh niên.
Cũng từ mô hình này, Ban chấp hành Đoàn xã đã duy trì và phát triển tốt các hoạt động đi vào chiều sâu, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm làm nấm rơm, giao lưu văn nghệ - thể thao với các đơn vị bạn.
Tuy thời gian gắn bó với công tác Đoàn còn ngắn ngủi nhưng đã giúp anh nhiều điều. Anh tâm sự: "Công tác Đoàn đã làm cho tôi trưởng thành nhiều hơn. Các hoạt động Đoàn đã giúp cho tôi biết thông cảm và chia sẻ được với thanh niên. Khi giúp được thanh niên có công ăn việc làm, bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc". Không chỉ tiếp cận nhanh với công tác Đoàn, bản thân anh còn được tín nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể của xã khi anh được cử tham gia cuộc thi dân vận khéo do huyện tổ chức năm 2005 (giải nhất) và năm 2007 (giải nhì). Tại cuộc thi hòa giải viên của huyện năm 2005, anh lại giành giải nhất. Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng trên mà những việc làm của anh còn được ghi nhận bằng các bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh về thành tích tốt trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Mới đây là giải thưởng 15-10 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt
Anh vẫn trăn trở: "Giải quyết và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay là vấn đề rất nan giải, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành. Đã có nhiều văn bản liên tịch giữa Đoàn Thanh niên và các ngân hàng chính sách, nhưng khi khảo sát và triển khai các dự án để vay vốn thì gặp nhiều khó khăn bởi những thủ tục phức tạp, trong khi thanh niên nông thôn rất cần vốn. Hay như vấn đề hỗ trợ định mức cho bí thư chi đoàn ấp đã được nhắc đến khá lâu nhưng vẫn chưa triển khai đồng bộ tại cơ sở, điều đó cũng tạo sự không yên tâm đối với bí thư chi đoàn ấp, trong khi đó chính họ mới là người vất vả nhất khi tập hợp, vận động đoàn viên thanh niên đến với Đoàn"...
Hải Thi


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








