
Phường Trảng Dài được chọn là một trong 33 đơn vị trong tỉnh để tôn vinh tại hội nghị tổng kết 11 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay.
![]() |
|
Thương binh Phạm Mạnh Hùng đang chăm sóc vườn kiểng - thành quả có được nhờ từ việc phường Trảng Dài hỗ trợ cho vay vốn sản xuất. |
Phường Trảng Dài được chọn là một trong 33 đơn vị trong tỉnh để tôn vinh tại hội nghị tổng kết 11 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay.
Toàn phường Trảng Dài có 194 người có công. Cán bộ phụ trách công tác thương binh - liệt sĩ của phường là bà Lưu Thị Phước cho biết, từ chỗ phần lớn gia đình chính sách trong phường thuộc diện nghèo khó, sau 11 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, đến nay số hộ có mức sống trung bình chỉ còn 30%. Cách làm của UBND phường Trảng Dài là từ đầu năm có chỉ thị về vận động qũy "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi cán bộ công nhân viên, mỗi hộ dân đóng góp 5 ngàn đồng/năm. 11 năm qua, chỉ tiêu đưa ra bình quân mỗi năm thu quỹ này khoảng 10 triệu đồng thì năm nào cũng thu vượt chỉ tiêu từ 110% đến 150%.
Từ nguồn quỹ thu được, phường tập trung để xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách khó khăn. Ngoài ra, phường cũng tích cực vận động trên 145 triệu đồng từ các tầng lớp nhân dân để xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, tình thương và sửa chữa 9 nhà ở của gia đình chính sách. Có 18 gia đình thương binh - liệt sĩ được tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ bình quân 1 triệu đồng từ nguồn vận động. Phường cũng rất quan tâm vận động xã hội hóa chăm sóc cha mẹ liệt sĩ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Có 5 mẹ và vợ liệt sĩ đang được các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn nhận trợ cấp hoặc phụng dưỡng suốt đời. Đối với tất cả đối tượng chính sách, phường đều cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Chẳng những chăm lo cho các đối tượng chính sách, những người thân, nhất là con thương binh, liệt sĩ cũng được phường rất quan tâm hỗ trợ. Phường đã vận động mỗi cán bộ nhân viên, hội viên, đoàn viên cùng nhân dân trong các khu phố tham gia đóng góp để xây dựng quỹ học bổng trao tặng con gia đình chính sách. Ví dụ như năm 2007, có 15 cháu là con thương binh - liệt sĩ học giỏi được trao tặng học bổng, mỗi suất 300 ngàn đồng. Ngoài ra, các cháu được xem xét cấp sổ ưu đãi giáo dục; kịp thời làm hồ sơ thủ tục đầy đủ để các em, cháu được hưởng các chế độ chính sách phụ cấp khi học nghề, cao đẳng, đại học; hỗ trợ giới thiệu việc làm...
Bản thân các đối tượng có công, nhất là các thương binh cũng rất ý thức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tiêu biểu nhất là phong trào cựu chiến binh, thương binh lao động sản xuất giỏi, xây dựng gia đình cách mạng gương mẫu, gia đình văn hóa. Nhiều gia đình chính sách khác cũng là những tấm gương tiêu biểu trên các mặt.
Điển hình như thương binh Phạm Mạnh Hùng, nhờ được phường tạo điều kiện cho vay vốn chăn nuôi, gia đình ông đã tạo dựng cơ ngơi thành chủ trang trại. Thương binh Trịnh Văn Đàm điển hình về nuôi dạy con ăn học thành đạt... Đến thời điểm này, 100% gia đình chính sách trong phường có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở địa phương. Tuy vậy, Đảng bộ và chính quyền phường Trảng Dài vẫn xác định rõ, đối với các gia đình chính sách và người có công vẫn tiếp tục được quan tâm chăm sóc chu đáo, trọn nghĩa vẹn tình.
Phong Vũ

![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







