
Trong quá trình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII trên địa bàn tỉnh, thực tế đã phát sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải chủ động tìm ra hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo tiến độ, thời gian.
Trong quá trình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII trên địa bàn tỉnh, thực tế đã phát sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải chủ động tìm ra hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo tiến độ, thời gian.
Phát sinh trở thành vấn đề thời sự nhất của công tác bầu cử ĐBQH tại Đồng Nai hiện nay là làm thế nào để vận động công nhân tham gia bầu cử đông đủ, có chất lượng. Theo phản ánh của UBND TP.Biên Hòa, vào năm 2004, tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp, nhiều công nhân ngoài tỉnh đến làm việc tại Đồng Nai tạm trú dài hạn tại phường Long Bình đã không đi bầu cử. Sau đó, các doanh nghiệp đã tổ chức kiểm tra thẻ cử tri của công nhân. Nhiều trường hợp trước đó không đi bầu cử đã phải chạy đôn chạy đáo ra UBND phường để xin được đóng dấu "đã bầu cử". Từ thực tế này, ông Đỗ Hoàng Thành, thành viên Ban bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Nai kiến nghị, các cơ quan chức năng của tỉnh cần có văn bản đề nghị chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân tham gia bầu cử. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phân vân là không thể bắt buộc doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu công nhân phải đi bầu cử và không thể dùng biện pháp chế tài kiểm tra thẻ cử tri vì làm như thế là trái luật!
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Huỳnh Chí Thắng cho rằng, đối với một tỉnh công nghiệp phát triển như Đồng Nai thì việc vận động công nhân đi bầu cử đủ số lượng và đảm bảo chất lượng là hết sức cần thiết. Vì vậy, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cần làm việc chính thức với các chủ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho công nhân được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Mặt khác, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng sẽ đề nghị UBND tỉnh có văn bản chính thức chỉ đạo các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dành qũy thời gian thỏa đáng, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi bầu cử. Bà Kim Thanh, Trưởng ban Văn hóa - tư tưởng Liên đoàn lao động tỉnh cho biết, hiện nay các tổ chức công đoàn đang tập trung tuyên truyền bằng loa truyền thanh, tờ rơi đến trên 250 ngàn công nhân về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII. "Chúng tôi quan tâm tuyên truyền về Luật bầu cử ĐBQH, về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử để làm sao công nhân thấy việc bầu cử có ý nghĩa, bầu đúng thực chất, không bầu thay, bầu giùm, bầu cho có".
Một phát sinh khác, toàn tỉnh có khoảng 4.800 người liệt vào danh sách bị tước quyền bầu cử lần này. Ủy viên - thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Kim Hiệp bày tỏ lo lắng: Không khéo sẽ có những khiếu nại về bầu cử từ những trường hợp này. Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật hình sự sẽ không được bầu cử thì khỏi phải bàn cãi. Còn những người được cho là mất năng lực hành vi dân sự, có biểu hiện tâm thần thì dựa vào căn cứ nào xác định là chưa rõ ràng. Theo đề nghị của ông Nguyễn Kim Hiệp, các địa phương cần gấp rút rà soát và tổ chức thực hiện các yêu cầu cần thiết để đảm bảo việc xác định một người có năng lực hành vi dân sự hay không phải do cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận.
Báo cáo mới nhất của Ủy ban bầu cử tỉnh, thống kê cho biết dự kiến số cử tri toàn tỉnh hiện có 1.599.114 người, sẽ tham gia bỏ phiếu tại 1.422 khu vực. Tuy nhiên, việc phân chia khu vực bỏ phiếu hiện nay ở các xã, phường, thị trấn đang gặp lúng túng hoặc làm không đúng luật định. Theo quy định, tùy theo điều kiện, mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 cử tri đến 2.000 cử tri. Triển khai thực hiện đúng quy định này vừa đảm bảo đúng Luật bầu cử ĐBQH vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ bầu cử trong công tác kiểm phiếu. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, như cử tri đông nhưng ở tập trung, số cử tri vượt quá quy định không nhiều nên không cần thiết tách ra một khu vực bỏ phiếu và lập thêm một tổ bầu cử. Chính từ suy nghĩ đó, thực tế nhiều nơi một khu vực bỏ phiếu có đến 3.000- 5.000 cử tri. Xung quanh vấn đề này, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện việc phân chia khu vực bầu cử theo đúng quy định về số lượng. Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đồng ý số cử tri tăng thêm ở mỗi khu vực bầu cử vài chục cử tri, trường hợp vượt qua con số 2.300 cử tri thì phải lập một khu vực bỏ phiếu, một tổ bầu cử mới. Như vậy, nếu chủ trương này được thực hiện nghiêm túc thì khả năng khu vực bỏ phiếu sẽ còn tăng lên.
Phong Vũ



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



