Ngày 13-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt biểu dương các cán bộ làm công tác dân vận khéo ở cơ sở. Theo đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chính các cán bộ làm tốt công tác dân vận ở cơ sở đã góp phần tạo nên sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển ở địa phương. Sự đóng góp của họ cho công tác dân vận là cụ thể và thiết thực. Báo Đồng Nai xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong số ấy.
Ngày 13-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt biểu dương các cán bộ làm công tác dân vận khéo ở cơ sở. Theo đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chính các cán bộ làm tốt công tác dân vận ở cơ sở đã góp phần tạo nên sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển ở địa phương. Sự đóng góp của họ cho công tác dân vận là cụ thể và thiết thực. Báo Đồng Nai xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong số ấy.
* Bác Nguyễn Văn Hiến (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành): "Tôi tên Hiến thì phải cống hiến!"
Công việc mà bác Nguyễn Văn Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) ngày ngày vẫn làm sau giờ hành chính ở xã là tìm đến các gia đình đồng bào dân tộc trong xã để chuyện trò.
Nhờ thường xuyên thăm viếng như vậy nên bác nắm rất rõ hộ nào biết chịu khó làm ăn, hộ nào còn khó khăn để kêu gọi chính quyền giúp đỡ. Cũng chính việc thường xuyên gần gũi nên bác phát hiện và ngăn chặn được nhiều chuyện trái khoáy ở địa phương. Ví dụ như vừa rồi có người làm đơn giả danh tập thể xin đất làm sân bóng với ý đồ không tốt, đã bị bác phát hiện, kịp thời ngăn chặn. Đặc biệt hơn, bác Hiến còn vận động được bà con hạn chế các hoạt động lễ hội rất lãng phí thời gian, tiền của, công sức. Thay vì các lễ hội cột tay cây lúa, lễ lên chòi kéo dài nhiều ngày tốn nhiều tiền cúng thì nay bà con chỉ làm gọn nhẹ một buổi. Hoặc lễ cúng bà bóng là một hủ tục mê tín dị đoan bác đã vận động và bà con đã chịu bỏ.
* Bác Hà Văn Hiên (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu): "Ông "nhiều chức" làm việc ra trò"
Hiện nay, bác Hiên kiêm nhiệm đến 5 chức vụ khác nhau: Phó khối vận, Phó chủ tịch MTTQ, Phó ban Tuyên giáo, Phó ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) và bí thư chi bộ ấp Thới Sơn.
Ông già gân guốc vẫn ngày ngày len lỏi vào khắp các ngõ hẻm trong xã bằng chiếc xe đạp cà tàng nhưng nắm được rất nhiều thông tin và vận động, thuyết phục được nhiều người. Ví dụ ở khu B, ấp Thới Sơn có gia đình ông Đại xây nhà mới đã xây thêm hàng rào làm bít lối đi lâu nay của nhà ông Tường nên hai gia đình thường xuyên xích mích. Trước tình hình đó, bác Hiên đã chủ động tìm đến từng nhà các ông này để tìm hiểu tình hình, nguồn gốc đất, nắm bắt tâm tư. Tiếp theo, bác tổ chức họp tổ nhân dân để thông qua đó nhờ các cụ cao tuổi có uy tín phân xử. Nghe phân tích, vận động hợp tình hợp lý, gia đình ông Đại vui vẻ cho dỡ hàng rào. Bây giờ thì hai gia đình trở lại thân tình như xưa.
Về công tác vận động thanh niên đi bộ đội, bác Hiên có cách làm hay: Đến từng nhà phân tích phải trái về nghĩa vụ công dân của người thanh niên, rồi động viên các em đăng ký nghĩa vụ quân sự. Bác Hiên còn xây dựng được truyền thống cho ấp là hàng năm đến ngày giao quân, Thới Sơn lại tổ chức lễ tuyển quân với phần lễ long trọng tôn vinh những thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ và phần hội là các cụ cao tuổi, những người có uy tín của địa phương nói lời động viên thanh niên, hứa hẹn quan tâm hỗ trợ gia đình để các em quan tâm làm nhiệm vụ.
* Anh Phạm Đình Ca (Công an huyện Tân Phú): "Mình chỉ mong cho đồng bào khá hơn"
Tân Phú là một huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, anh Ca đã thường xuyên tiếp cận, nắm bắt tình hình đồng bào dân tộc. Qua đó, anh lắng nghe được nhiều tâm tư, nguyện vọng của bà con.
Chính cái nghèo đã kéo theo hàng loạt những hạn chế: Ít học, thiếu kiến thức cuộc sống và dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Nắm bắt rõ tình hình, các diễn biến nên anh Ca một mặt đề xuất lãnh đạo Công an huyện có biện pháp ngăn chặn kịp thời những phần tử vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này, mặt khác anh đề nghị cần có sự quan tâm của Đảng và chính quyền nhiều hơn nữa đối với công tác dân tộc. Và cách mà anh đề xuất rất được lãnh đạo huyện tâm đắc, tỉnh khen ngợi là, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Bởi vì theo tập tục thì các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc có tiếng nói rất quan trọng, đôi khi quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong cộng đồng dân cư của họ. Vì vậy, anh Ca đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch, chương trình về công tác tranh thủ và trợ cấp kinh phí hoạt động cho những người dân tộc có uy tín. Giữa năm 2004, anh Ca đã xây dựng chương trình và tổ chức hội nghị tọa đàm với người dân tộc STiêng, Châu Mạ có uy tín ở ấp 4, xã Tà Lài. Qua hội nghị, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nắm bắt được nhiều thông tin về nhau hơn, hiểu nhau hơn. Những vướng mắc trong suy nghĩ, hành động cũng được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Sau đó, anh Ca còn tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt hàng tháng tại các làng dân tộc. Từ đó, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc được phát huy.
Trường Quân
![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







