Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng cao nhận thức của người dân trong việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm văn hóa, dịch vụ

08:07, 12/07/2023

Gần đây, có một số sự việc trên lĩnh vực văn hóa có liên quan đến việc quảng bá, sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có "đường 9 đoạn" ("đường lưỡi bò") tại Việt Nam và đã bị ngành chức năng của Việt Nam vào cuộc xử lý, khẳng định là "vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam".

Gần đây, có một số sự việc trên lĩnh vực văn hóa có liên quan đến việc quảng bá, sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có “đường 9 đoạn” (“đường lưỡi bò”) tại Việt Nam và đã bị ngành chức năng của Việt Nam vào cuộc xử lý, khẳng định là “vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam”.

Cụ thể là Cục Điện ảnh (Bộ VH-TTDL) xác nhận bộ phim điện ảnh Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam do chứa hình ảnh về bản đồ “đường 9 đoạn”. Tiếp đó là sự kiện nóng hổi, Ban tổ chức đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội đăng bản đồ “đường 9 đoạn” và cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến show diễn của BlackPink.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao mới đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Quan điểm về “đường 9 đoạn” đã được Việt Nam nêu rõ ràng, nhất quán và được nhắc lại nhiều lần. Việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện các ấn phẩm, sản phẩm có chứa “đường 9 đoạn”, mà trước đây đã có vài bộ phim nước ngoài từng xuất hiện các phân cảnh có chứa “đường 9 đoạn” hay app bản đồ của một công ty dịch vụ hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông…

Tình trạng các đơn vị nước ngoài sử dụng “đường lưỡi bò” trong các sản phẩm văn hóa, dịch vụ hiện chưa dừng lại và ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, ngành chức năng bên cạnh việc tiếp tục khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở Biển Đông, tiếp tục thông tin quan điểm của Việt Nam về “đường 9 đoạn”, thì cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ, vốn dĩ rất nhanh nhạy trong việc sử dụng các sản phẩm văn hóa, dịch vụ. Từ đó, mỗi người dân thận trọng hơn trong việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm văn hóa, dịch vụ.

L.V

Tin xem nhiều