Báo Đồng Nai điện tử
En

Kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng

03:12, 16/12/2022

Ngày 16-12-1977, tại cánh rừng cao su thuộc Làng Hai, xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé (Bình Phước ngày nay), Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) được thành lập.

Ngày 16-12-1977, tại cánh rừng cao su thuộc Làng Hai, xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé (Bình Phước ngày nay), Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) được thành lập.

Mô hình cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới đang được triển khai hiệu quả tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. Ảnh: N.HÀ
Mô hình cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới đang được triển khai hiệu quả tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. Ảnh: N.HÀ

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao; kế thừa truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tô thắm truyền thống: Đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết chiến quyết thắng.

Anh hùng trong chiến đấu

Đại tá Vũ Bảy, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 302 khu vực Hà Nội chia sẻ, trước yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và chấp hành Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, ngày 16-12-1977, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quyết định tổ chức một bộ phận lực lượng chủ yếu gồm Sư đoàn 2 đặc công và một số đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 3 thành Sư đoàn Bộ binh 2 (nay là Sư đoàn 302) làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu, trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Ghi nhận sự anh dũng, sáng tạo trong chiến đấu và giúp nước bạn Campuchia, Sư đoàn 302 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

“Dấu mốc ngày 16-12-1977 trở thành ngày truyền thống của Sư đoàn Bộ binh 302. Sư đoàn được thành lập gồm những đơn vị uy dũng, lừng lẫy chiến công như: Trung đoàn 88 - Đoàn Tu Vũ anh hùng; các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 đặc công gồm các trung đoàn 205, 262, 429, 271 và Trung đoàn 6. Chỉ sau 1 tháng xây dựng, chiến đấu, Sư đoàn đã đúc kết, xây dựng những cách đánh phù hợp, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Khôi phục và bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Lộc Ninh” - đại tá Vũ Bảy nhấn mạnh.

Cũng theo đại tá Vũ Bảy, hơn 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Sư đoàn 302 trong đội hình Mặt trận 479 đã tỏ rõ bản lĩnh của một đơn vị chủ lực, cơ động, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo tiến công tiêu diệt địch, bảo vệ địa bàn, bảo vệ nhân dân, thực hiện “cứu đói, cứu đau” cho nhân dân Campuchia. Đồng thời, giúp bạn xây dựng lực lượng để tự vươn lên đảm đương nhiệm vụ. Nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công sức, máu xương của những người lính tình nguyện Sư đoàn 302 anh hùng, góp phần làm hồi sinh đất nước chùa tháp…

Đại tá Vũ Bảy cùng nhiều cựu chiến binh của Sư đoàn 302 - Mặt trận 479 cho hay, trước khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Vì thế, chỉ trong 2 năm đầu 1980-1981, Sư đoàn đã giúp bạn xây dựng, củng cố chính quyền ở 8 huyện, 71 xã, trên 1,3 ngàn phum; giúp bạn xây dựng và huấn luyện 9 đơn vị cấp đại đội với hơn 1,8 ngàn người và hơn 2,8 ngàn du kích cấp huyện, xã; trang bị cho bạn hơn 4,1 ngàn khẩu súng các loại; xây dựng được 7 trường học, 46 trụ sở UBND, 10 bệnh xá; huy động hơn 13,7 ngàn ngày công giúp dân sản xuất…

Vận dụng mô hình hiệu quả

Kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn ngày nay quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên mà trực tiếp là Đảng ủy Quân khu 7 và Đảng ủy Sư đoàn đến 100% đầu mối và cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tổ chức xây dựng, vận dụng nhiều mô hình hiệu quả trong các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật… nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Mô hình cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới được triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến về chất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong các mặt công tác đã và đang được Đảng ủy Quân khu 7 đánh giá cao. Trong đó, Đảng bộ Trung đoàn 88 (Đảng bộ Sư đoàn 302) là một trong những đầu mối tiêu biểu, triển khai quán triệt đến 100% tiểu đoàn, đơn vị có hiệu quả.

Thiếu tá Lê Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88 cho hay, sau 3 năm thực hiện mô hình, đơn vị có bước chuyển biến tích cực mà nổi bật nhất chính là việc kết nạp đảng viên hằng năm luôn đảm bảo chỉ tiêu Đảng bộ Trung đoàn và Sư đoàn giao.

Thiếu tá Lê Quốc Hưng nhấn mạnh: “Giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ Tiểu đoàn đã bồi dưỡng, kết nạp tổng số 28/24 chỉ tiêu đảng viên mới, vượt xa so với chỉ tiêu Đảng bộ Trung đoàn giao. Trong đó, mô hình cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới thực sự tác động tích cực vào kết quả này”.

Trung úy Nguyễn Lê Quang Nhật, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 88) cho rằng, chuyển biến tích cực nhất khi thực hiện mô hình chính là tác động về tư tưởng, nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới.

Thượng sĩ Vũ Hoàng Anh khi mới nhập ngũ còn khó khăn trong việc hòa nhập môi trường quân đội, còn bỡ ngỡ khi thực hiện các chế độ trong ngày và các quy định hằng tuần. Nhờ mô hình này, anh Hoàng Anh đã được Trung đội trưởng Trịnh Trung Yên hỗ trợ, giúp đỡ, nhờ đó tiến bộ vượt bậc, hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, được cử tham gia lớp tiểu đội trưởng và đạt kết quả học tập xuất sắc.

“Từ kết quả ban đầu, cộng với sự động viên của cán bộ trung đội, đại đội, tôi nỗ lực vươn lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Sư đoàn năm 2022” - anh Vũ Hoàng Anh nói.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều