Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

06:08, 29/08/2021

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ của Đảng. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, củng cố niềm tin trong Đảng, xã hội và nhân dân.

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ của Đảng. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, củng cố niềm tin trong Đảng, xã hội và nhân dân.

Huyện ủy Long Thành tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Hằng
Huyện ủy Long Thành tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Hằng

Trước tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

* Tiêu chí để đánh giá đảng viên

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Doãn Đức Thành cho biết, học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa vụ, biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên và đáp ứng yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, quản lý nên thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy Long Thành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc và các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ về công tác giáo dục lý luận chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hiện nay, hầu hết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Tỉnh ủy khi tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của huyện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, do đó cán bộ chủ chốt của huyện đã được báo cáo viên Trung ương và tỉnh truyền đạt sâu về nội dung nghị quyết, chỉ thị; đảm bảo về chất lượng học tập; tiết kiệm đáng kể chi phí cho tổ chức học tập của cấp ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, xem xét cử cán bộ tham gia học tập trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị tại các nhà trường và học viện trong và ngoài tỉnh; đồng thời phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp trung cấp chính trị tại huyện.

Đối với các lớp sơ cấp chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ của MTTQ và các đoàn thể…, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập khoa học. Học viên khi tham gia các lớp học này ngồi theo sơ đồ lớp; thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học và sau khi kết thúc chương trình học, Huyện ủy thông báo kết quả học tập của từng học viên về cơ quan, đơn vị; xem đây là 1 tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giảng viên. Theo đó, huyện thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội thi giảng viên giỏi, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức để thống nhất nội dung bài giảng, cách soạn bài và phương pháp giảng dạy. Đồng thời, cử người tham gia dự giảng, dự thi các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do tỉnh tổ chức; khảo sát lấy ý kiến của học viên về phương pháp giảng dạy của từng giảng viên để rút kinh nghiệm những hạn chế trong chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức.

Khi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, huyện luôn thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, gợi mở các vấn đề để học viên thảo luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học; cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.

Mỗi năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H.Trảng Bom trực tiếp mở và phối hợp mở hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên và các lớp cảm tình Đảng, kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị H.Trảng Bom Chu Thị Mây cho rằng, để việc học tập lý luận chính trị có chất lượng thì cơ sở vật chất phải đáp ứng nhu cầu dạy và học; đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức phải có chất lượng. Hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có 2 giảng viên chuyên trách đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ và đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Đối với giảng viên kiêm chức, gồm 7 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên; tất cả có trình độ lý luận chính trị cao cấp và 4 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị nói chung đều trách nhiệm với công việc, luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới vào bài giảng, gắn với lý luận và giải quyết những vấn đề thực tiễn, khuyến khích học viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, tạo không khí sôi nổi, thân thiện trong quá trình học tập.

Ngoài đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức thực hiện giảng dạy các chuyên đề theo quy định, huyện đã mời một số lãnh đạo ngành dọc và nguyên lãnh đạo huyện tham gia thỉnh giảng một số chuyên đề nghiệp vụ có tính đặc thù, giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức hơn.

Khi học, học viên phải chấp hành nghiêm nội quy lớp học; nếu bị lập biên bản vì vi phạm nội quy lần 1 sẽ báo cáo về đơn vị; lập biên bản lần 2 là cấm thi. Mặt khác, Huyện ủy thành lập các tổ đặc nhiệm để đột xuất đi kiểm tra việc học tập nghị quyết, chỉ thị, lý luận chính trị ở các Đảng bộ và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, từ đó chất lượng học tập lý luận chính trị trên địa bàn huyện luôn đạt yêu cầu đề ra. Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở đều đưa nội dung học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên vào tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

* Học đi đôi với hành

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để thực hiện tốt công tác cán bộ, một trong những khâu trọng yếu chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị. Qua đào tạo, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, công chức, viên chức thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, học gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị và tư cách người cách mạng. Với tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thường trực và Ban TVTU luôn quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã cử gần 74 ngàn lượt cán bộ tham gia học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh. Sau đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng được những  kiến thức lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp qua từng nhiệm kỳ và nghị quyết hằng năm của cấp ủy.

Trong những năm qua, Học viện Chính trị khu vực II là một trong những cơ sở đào tạo đã phối hợp tốt với Tỉnh ủy Đồng Nai trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho tỉnh. PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết, từ năm 2015-2020 nhà trường đã phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 1.500 cán bộ của tỉnh với các hệ đào tạo: tập trung, không tập trung, hoàn chỉnh, cao học, cử nhân và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Để đảm bảo chất lượng trong học tập, nhà trường bố trí đầy đủ chỗ nghỉ cho học viên nhằm đảm bảo thời gian lên lớp của học viên đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện nghiêm các quy trình liên quan đến kế hoạch học tập và thi cử của học viên; xử lý theo đúng quy chế đối với những học viên không chấp hành tốt nội quy, quy chế trong học tập. Nội dung chương trình bồi dưỡng ngoài các chuyên đề trong khung chương trình theo quy định, nhà trường thường xuyên trao đổi, tham khảo với tỉnh để lựa chọn thêm các chuyên đề mang tính đặc thù của địa phương hoặc các nội dung địa phương cần được bồi dưỡng, cập nhật để đáp ứng yêu cầu học tập của học viên.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho biết, thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng được được Tỉnh ủy quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh. Hiện nay nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh vẫn còn cao, thời gian tới Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo, xây dựng kế hoạch học tập, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng tiếp tục đạt kết quả tích cực thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; bám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ và mỗi cán bộ, công chức phải có nhận thức “tự đào tạo” vẫn là phương thức cốt lõi trong học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn của mỗi người.

Phương Hằng

Tin xem nhiều