Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tìm kiếm ý tưởng mới cho phong trào tình nguyện

08:06, 22/06/2021

Nhằm tìm ra những ý tưởng sáng tạo, có giá trị thiết thực để nâng chất lượng, hiệu quả phong trào Thanh niên tình nguyện, năm nay Hội Sinh viên tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi Ý tưởng/giải pháp tình nguyện sinh viên Đồng Nai lần thứ III-2021.

Nhằm tìm ra những ý tưởng sáng tạo, có giá trị thiết thực để nâng chất lượng, hiệu quả phong trào Thanh niên tình nguyện, năm nay Hội Sinh viên tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi Ý tưởng/giải pháp tình nguyện sinh viên Đồng Nai lần thứ III-2021.

Đại diện Tỉnh đoàn trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tham gia chung kết cuộc thi Ý tưởng/giải pháp tình nguyện sinh viên tỉnh lần thứ III. Ảnh: Nga Sơn
Đại diện Tỉnh đoàn trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tham gia chung kết cuộc thi Ý tưởng/giải pháp tình nguyện sinh viên tỉnh lần thứ III. Ảnh: Nga Sơn

Cuộc thi thu hút đảo thí sinh, nhóm thí sinh tham gia, đem đến cuộc thi nhiều ý tưởng/giải pháp tình nguyện mới phù hợp nhu cầu của xã hội, tình hình dịch bệnh, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu đổi mới của phong trào Thanh niên tình nguyện hè.

* Từ những ý tưởng/giải pháp vì đàn em…

Một trong những ý tưởng/giải pháp được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo cũng như tính khả thi chính là ý tưởng Green English của nhóm tác giả: Đỗ Thị Xuân Hồng, Võ Quang Hải, Bùi Ngô Như Ngọc, Ma Hàng, Bo Bo Thị Quỳnh Như đến từ Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai.

Chia sẻ thông tin về Green English, chị Đỗ Thị Xuân Hồng, đại diện nhóm cho biết, Green English là mô hình giáo dục truyền cảm hứng học tiếng Anh cùng với việc kết hợp truyền đạt kiến thức về bảo vệ môi trường cho thanh thiếu nhi.

Trong 3 tháng hè (tháng 6, 7, 8), mô hình Green English sẽ thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ giảng dạy tiếng Anh cơ bản dưới dạng chủ đề trong cuộc sống cho các em thiếu nhi đang sinh sống ở khu vực vùng sâu, vùng xa của một số huyện. Song song đó, Đội thanh niên tình nguyện Green English cũng sẽ tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy (chủ nhật) xanh nhằm cung cấp cho các em thiếu nhi kiến thức về phân loại rác; cách xử lý rác làm phân bón; tái sử dụng túi ny-lông làm bầu ươm cây giống, trồng rau sạch, rau mầm; vận động thanh thiếu nhi tham gia trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc…

Vào ngày cuối cùng của chương trình, Đội thanh niên tình nguyện Green English sẽ tổ chức hoạt động Team-building với chủ đề Tiếng Anh với môi trường… Điều đặc biệt, ý tưởng tình nguyện Green English khi triển khai sẽ phối hợp cùng với dự án Tiếng Anh dân tộc miền núi đã và đang được một thành viên trong nhóm thực hiện tại H.Vĩnh Cửu và H.Cẩm Mỹ.

Cũng hướng đến các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nhưng nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Linh và Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, lại đưa ra ý tưởng vận động, tặng sách cũ và tổ chức ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi.

Chị Nguyễn Thị Phương Linh, đại diện nhóm tác giả cho hay, để thực hiện ý tưởng này cần thành lập 2 đội tình nguyện viên. Một đội sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối với tổ chức Đoàn, Đội tại các trường để tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia đóng góp sách cũ; tiếp đến là tổ chức gian hàng để tiếp nhận các loại sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách kỹ năng sống, truyện tranh thiếu nhi…; tiếp đến là phân loại và trao tặng sách cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, đội còn lại sẽ tổ chức cho các em thiếu nhi ôn tập văn hóa hè, bổ sung kiến thức; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí… Theo chị Phương Linh, để ý tưởng có thể thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, các đội có thể chia thành các nhóm nhỏ để triển khai thực hiện các hoạt động.

Ngoài ra, một số tác giả, nhóm tác giả còn đưa ra ý tưởng tình nguyện cải tạo cảnh quan trường học bằng các hoạt động tu sửa, vẽ tranh tường, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường nhằm tạo sức hút với các em học sinh khi bước vào năm học mới; hoặc tạo cho thiếu nhi mùa trung thu ý nghĩa bằng việc tổ chức làm đèn trung thu từ vật liệu tái chế…

* …Đến các ý tưởng/giải pháp vì môi trường xanh

Bên cạnh các ý tưởng/giải pháp hướng đến thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, nhiều ý tưởng/giải pháp còn hướng đến việc bảo vệ môi trường.

Trước vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay, thí sinh Huỳnh Tấn Minh Quang đến từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Khánh đã đưa ra ý tưởng với tên gọi Đồng Nai xanh.

Anh Quang cho rằng, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường xuất phát từ sự thiếu ý thức của con người. Một số người xem hành động xả rác của họ là rất nhỏ, không đủ để làm ô nhiễm môi trường; số khác thì coi việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của Nhà nước, của các ngành chức năng… Thế nhưng, họ không biết rằng “góp gió thành bão” - ai cũng ý thức được bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mình và có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ giảm đáng kể.

Ý tưởng tình nguyện Đồng Nai xanh mà anh Quang đưa ra ngoài mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường còn có những hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó có việc lồng ghép thu gom rác thải nhựa, phế liệu với chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh; đồng loạt tổ chức Ngày thứ bảy vì cộng đồng, trong đó có hoạt động thu gom rác thải nhựa, phế liệu; tổ chức đêm nhạc hội, đêm ẩm thực, hội thi Hoa phượng đỏ để quyên góp… Số tiền bán phế liệu và số tiền gây quỹ từ đêm nhạc sẽ dùng để mua cây xanh và phân bổ đều cho các huyện, thành đoàn triển khai trồng tại các khu vực trên địa bàn.

Có chung ý tưởng về trồng cây nhưng thí sinh Võ Tấn Khải, sinh viên Trường đại học Đồng Nai lại có ý tưởng trồng cây dược liệu trên đảo. Ý tưởng này không chỉ góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn giúp tạo ra khoảng xanh.

Theo chia sẻ của anh Khải, để thực hiện ý tưởng này, đầu tiên phải xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên có kiến thức về cách trồng, chăm sóc các loại cây dược liệu; hiểu được công dụng và cách sử dụng cả các loại cây dược liệu. Tiếp đến sẽ cùng với người dân trên đảo lựa chọn khu vực trồng phù hợp để triển khai trồng các loại cây dược liệu, trong đó sẽ ưu tiên trồng các loại dược liệu dễ tính. Nhiệm vụ cuối cùng của đội ngũ tình nguyện viên chính là tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên đảo nắm được công dụng của các loại cây dược liệu và cách sử dụng.

Thí sinh Ngô Nguyễn Phát Đạt, sinh viên Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp Đồng Nai có ý tưởng trồng rau thủy canh ở trên đảo, không chỉ góp phần giúp cho người dân tự tạo nguồn rau xanh phục vụ nhu cầu của gia đình mà phần rau dư không sử dụng hết còn có thể dùng để bán ủng hộ kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho biết, trên cơ sở các ý tưởng/giải pháp tình nguyện tham gia cuộc thi, Hội Sinh viên tỉnh sẽ nghiên cứu để xây dựng giải pháp tình nguyện mới và triển khai thực hiện trong thời gian diễn ra chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay.

Nga Sơn

Tin xem nhiều