Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dân vận khéo: Kết nối người dân cùng làm việc có ích

08:06, 24/06/2021

Thầy Nguyễn Tuấn Hoàng đã đảm nhận vai trò giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) được 20 năm. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, thời gian qua, thầy Hoàng còn nỗ lực giúp đỡ, sẻ chia cùng học sinh khó khăn để các em không vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học giữa chừng và gắn kết người dân cùng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống ở địa bàn dân cư.

Thầy Nguyễn Tuấn Hoàng đã đảm nhận vai trò giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) được 20 năm. Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, thời gian qua, thầy Hoàng còn nỗ lực giúp đỡ, sẻ chia cùng học sinh khó khăn để các em không vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học giữa chừng và gắn kết người dân cùng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống ở địa bàn dân cư.

Thầy Nguyễn Tuấn Hoàng chăm sóc hoa, cây xanh trên con đường do thầy phát động người dân cùng thực hiện sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Văn Truyên
Thầy Nguyễn Tuấn Hoàng chăm sóc hoa, cây xanh trên con đường do thầy phát động người dân cùng thực hiện sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Văn Truyên

Với những đóng góp tích cực này, năm 2020, thầy Hoàng vinh dự là một trong 66 tấm gương được UBND tỉnh tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt.

* Sát cánh cùng học trò khó khăn

Thầy Hoàng chia sẻ, khi mới nhận việc tại trường, thầy còn kiêm nhiệm công tác khuyến học. Ở nơi đời sống nhiều gia đình còn khó khăn, không ít học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì cha mẹ không thể lo cho con đến trường. Từ thực tế đó, được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường, thầy Hoàng đã đưa vào thực hiện nhiều hoạt động khuyến học trợ giúp học trò có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua giáo viên chủ nhiệm và thông tin từ người dân, thầy Hoàng kịp thời nắm rõ hoàn cảnh những em gặp khó khăn đột xuất như: cha mẹ qua đời hay mắc bệnh hiểm nghèo để kịp thời đưa vào danh sách cần giúp đỡ.

Để tạo nguồn kinh phí trợ giúp khuyến học, thầy Hoàng cùng Ban giám hiệu nhà trường thống nhất không đưa việc vận động quỹ khuyến học vào những khoản thu để kêu gọi phụ huynh đóng góp. Thay vào đó, thông qua tổ chức các chương trình văn nghệ khuyến học, thầy Hoàng cùng các giáo viên, lãnh đạo trường vận dụng các mối quan hệ thân thiết nhờ trợ giúp cho học sinh tại trường. Qua đó, mỗi năm có khoảng 100 triệu đồng được quyên góp để giúp đỡ học sinh bằng những việc làm thiết thực như: tặng áo trắng, trợ giúp học sinh gặp khó khăn, khen thưởng học sinh khá, giỏi trong từng năm học.

Ông Nguyễn Văn Kháng (ngụ ấp 10, xã Xuân Tây) cho hay, ông có 2 cháu đang theo học tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để lo cho các cháu đi học là điều không hề đơn giản. Nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường cũng như thầy Hoàng, gia đình ông bớt được một phần gánh nặng.

Những năm gần đây, tận dụng lợi thế của mạng xã hội, thầy Hoàng có thêm công việc mới là chia sẻ hoàn cảnh các học sinh khó khăn của trường lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng trợ giúp. “Nhiều người tôi chưa hề gặp mặt, chỉ giao tiếp qua mạng xã hội nhưng họ sẵn sàng chuyển khoản tiền để giúp những học sinh gặp khó khăn” - thầy Hoàng nói.

Theo thầy Hoàng, ngoài việc vận động trợ giúp cho đúng người, đúng hoàn cảnh, trao đầy đủ số tiền ủng hộ của nhà tài trợ, tất cả những thông tin có liên quan phải được công khai. “Tôi chỉ như chiếc cầu nối để cộng đồng chung tay giúp đỡ các em. Có như vậy, phong trào khuyến học mới lan tỏa, kéo dài lâu bền” - thầy Hoàng chia sẻ.

Nhờ cách làm này mà những năm qua, đã có gần nửa tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa để thực hiện phong trào khuyến học. Cùng với đó, trong dịp Tết từ năm 2016 đến nay, thông qua chương trình Quà tết yêu thương, thầy Hoàng đã vận động trao quà cho 408 học sinh với trị giá trên 100 triệu đồng từ các mạnh thường quân và cựu học sinh nhà trường.

* Làm đẹp xóm làng

Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh, thầy Hoàng còn là người tích cực gắn kết xóm làng xây dựng cảnh quan nơi cư trú gắn với mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp trong thực hiện phong trào nông thôn mới ở địa phương.

Thầy Hoàng cho hay: “Không ai bắt buộc tôi phải đi đến từng nhà gặp gỡ từng hộ dân để bàn bạc việc làm đường bê tông, làm đèn đường, trồng hoa, trồng cây xanh ven đường, nhưng xuất phát từ trách nhiệm của công dân, mong muốn gia đình mình cùng hàng xóm được thụ hưởng điều kiện sống tốt hơn nên tôi đã tự nguyện tham gia việc vận động”.

Qua quá trình thống nhất ý kiến của gần 30 hộ dân sinh sống ở tổ 3, ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, thầy Hoàng vận động bà con chủ động đóng góp tiền của, sức lao động để bê tông đoạn đường dài hơn 600m với bề rộng 3m.

Khi tuyến đường đã làm xong, thầy Hoàng lại gặp gỡ từng gia đình để vận động bà con đóng góp làm đèn điện chiếu sáng. Để giảm tiền đóng góp của từng hộ đối với việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng con đường, thầy Hoàng đã đứng ra nhận thi công. “Tranh thủ thời gian nghỉ ở trường, cùng với sự giúp đỡ của một số người dân dọc tuyến đường, chỉ trong gần 2 tuần, đèn điện đã thắp sáng tuyến đường của tổ hàng đêm” - thầy Hoàng vui vẻ kể.

Ngoài ra, Trưởng ban Tự quản làm đường giao thông nông thôn tổ 3, 4 ấp Cọ Dầu 1 Trương Văn Thiên cho biết thêm, thầy Hoàng còn vận động và cùng người dân trong tổ trồng hoa 2 bên đường, góp phần làm đẹp thêm cho con đường cũng như cảnh sắc làng quê.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để góp phần cùng nhà trường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe học sinh, thầy Nguyễn Tuấn Hoàng đã vận động mạnh thường quân tặng 800 khẩu trang và nước sát khuẩn cho học sinh.

Văn Truyên

Tin xem nhiều