Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

07:05, 18/05/2021

Tháng năm về với cán bộ chiến sĩ (CBCS) Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lắng đọng nhiều cảm xúc đẹp - tháng của những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại và là tháng nhìn lại các hoạt động học tập và làm theo Bác.

[links()]Tháng năm về với cán bộ chiến sĩ (CBCS) Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lắng đọng nhiều cảm xúc đẹp - tháng của những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại và là tháng nhìn lại các hoạt động học tập và làm theo Bác.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà

Riêng tháng 5-2021, LLVT tỉnh bước vào tuổi 75 (15-5-1946- 15-5-2021), chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890- 19-5-2021) và sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước: Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Bài 1: Từ nhân dân mà ra…

75 năm trước, ngày 15-5-1946, tại Xóm Đèn, xã Tân Hòa, H.Tân Uyên (Bình Dương), Tỉnh ủy Biên Hòa đã triệu tập Hội nghị quân sự để thống nhất lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang kháng chiến trong tỉnh. Ngày 15-5-1946 được coi là mốc son đánh dấu sự ra đời của LLVT Đồng Nai…

* Truyền thống anh hùng…

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Biên Hòa (Đảng bộ tỉnh Đồng Nai hiện nay), LLVT tỉnh đã làm nên những thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và giúp nước bạn Campuchia thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, tiếp tục dành nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh, dù bất kỳ hoàn cảnh nào LLVT tỉnh luôn nỗ lực vươn lên, chủ động trong mọi tình huống, góp phần cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể điểm qua những thắng lợi to lớn ngay khi mới ra đời cũng như trải suốt chiều dài 75 năm qua, LLVT tỉnh đã lập nên nhiều chiến thắng vang dội, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ và làm khiếp vía quân thù.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cho biết, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (15-5-1946- 15-5-2021), do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên dừng các hoạt động lễ tập trung đông người, chỉ họp mặt nội bộ, ôn truyền thống. Bộ CHQS tỉnh tham mưu tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà 51 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; 9 anh hùng LLVT Nhân dân và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: “Có thể kể các sự kiện như: Chi Đội 10, Vệ Quốc Đoàn Biên Hòa tổ chức các trận đánh vào TX.Biên Hòa (TP.Biên Hòa ngày nay), chống càn ở Tân Uyên; tập kích trên các giao lộ cả đường bộ, đường sắt tiêu diệt nhiều phương tiện chiến tranh và sinh lực của thực dân Pháp. Đặc biệt, chiến thắng La Ngà năm 1948, LLVT Biên Hòa đã tiêu diệt 150 lính, 25 sỹ quan, phá hủy 59 xe quân sự của thực dân Pháp giành thắng lợi trên cả hai mặt trận chính trị và quân sự gây chấn động dư luận trong nước và thế giới lúc bấy giờ”.

Ngoài những thắng lợi to lớn, các chiến thắng diệt bốt, đồn của thực dân Pháp; đánh tháp canh, chia cắt chiến trường, LLVT tỉnh tiếp tục xác định vai trò nòng cốt đánh bại nhiều cuộc càn quét quy mô của địch vào chiến khu Đ, góp phần cùng quân dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp…

21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân, cơ sở cách mạng, công tác dân vận, địch vận vững chắc nên đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, những thắng lợi lớn trong kháng chiến chống Mỹ như: Đấu tranh của công nhân Nhà máy cưa BIF Biên Hòa và các đồn điền cao su: An Lộc, Ông Quế, Bình Lộc, Hàng Gòn, Suối Tre, Bình Sơn; cuộc nổi dậy phá nhà lao Tân Hiệp ngày 2-12-1956; trận đánh Mỹ ở nhà Xanh ngày 7-7-1959; trận đánh sân bay Biên Hòa ngày 31 tháng 10 năm 1964…Đặc biệt, trận chiến giải phóng Xuân Lộc- Long Khánh (9 đến 21-4-1975) đã mở toang “Cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông…tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của LLVT tỉnh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 75 năm qua, nhiều đơn vị và cá nhân của LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

* Xây dựng LLVT VMTD

Kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng và 16 chữ vàng của LLVT tỉnh “Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, ngày nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, vượt khó tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh VMTD, chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh, trong giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QSQP địa phương; luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hằng năm có chất lượng. Toàn tỉnh đã giao trên 19 ngàn thanh niên về các đơn vị quân đội, đạt 100% chỉ tiêu giao quân 3 cấp trong 5 năm qua. Trong đó, trên 15,8% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và hơn 3,2% là con cán bộ, đảng viên. Đảng viên trong thanh niên nhập ngũ cả giai đoạn bình quân 4,16% (tăng 1,33% so nhiệm kỳ trước và vượt so chỉ tiêu Quân khu 7 giao)…

Một số thắng lợi tiêu biểu của LLVT tỉnh trong thời kỳ kháng chiến điển hình: Trận phục kích giao thông La Ngà trên Quốc lộ 20 ngày 1-3-1948; trận đánh Tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19-3-1048; cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp ngày 2-12-1956; trận tập kích đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Nhà Xanh 7-7-1959; trận pháo kích sân bay Biên Hòa 30-10-1964; trận đánh kho bom thành Tuy Hạ ngày 8-4-1972; đặc biệt trận đánh đập tan cánh cửa thép phía Đông Xuân Lộc- Long Khánh (9-4 đến 21-4-1975)…

Đầu năm 2021, dù ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid 19, tỉnh Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp với hơn 1,3% thanh niên là đảng viên chính thức (Quân khu giao 1%). Thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học chiếm gần 20%; 100% thanh niên đều tình nguyện, viết đơn nhập ngũ vào các đơn vị quân đội; nhiều thanh niên có đạo, đồng bào dân tộc, đang làm việc có thu nhập ổn định trong các doanh nghiệp tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Các nhóm chỉ tiêu về xây dựng lực lượng (thường trực, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đều đảm bảo đạt yêu cầu. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp lực lượng DBĐV các đơn vị đạt 100% so yêu cầu, quân số đạt 99,63% so chỉ tiêu; đảng viên trong DBĐV đạt trên 11%. Các địa phương trong tỉnh xây dựng lực lượng DQTV đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, cấp tỉnh đạt 1,42% so dân số; đảng viên trong DQTV đạt 27,06% so tổng DQTV.

Đại tá Vũ Văn Điền cho biết thêm, quá trình tham mưu xây dựng LLVT tỉnh VMTD đã có nhiều sáng tạo. Đặc biệt tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, xây dựng và đưa vào hoạt động 17/17 Trung đội dân quân thường trực (DQTT) các khu công nghiệp và các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng theo Đề án 3088 của UBND tỉnh. Tỷ lệ cho bộ quân sự cấp xã có chi ủy hiện đạt 100% với (170/170) chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên trong LLVT tỉnh bảo đảm chỉ tiêu từ 6-7%/năm. Riêng lực lượng thường trực kết nạp 5 năm đạt 148,53% so chỉ tiêu Quân khu giao, vượt và tăng hơn 48,5% so nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch cho rằng, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, nhiều năm nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ QSQP địa phương. Trong đó, DQTV đạt 1,45% so tổng dân số (đảng viên trong DQTV chiếm trên 27%); sắp xếp lực lượng DBĐV đạt 100% đầu mối theo yêu cầu, trong đó đảng viên chiếm hơn 13%; 100% ấp, khu đội trưởng đều là đảng viên…

“Nhờ tham mưu hiệu quả nên lực lượng DQTT các KCN và các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư có tổ chức Đảng tại Nhơn Trạch đang đứng đầu toàn tỉnh. Lực lượng này đã phối hợp hiệu quả các cơ quan chức năng, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ quan trọng; được doanh nghiệp, người lao động đánh giá cao”, đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch CĐCS công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2) Đinh Sỹ Phúc cho rằng, hoạt động của Trung đội DQTT KCN Biên Hòa đã hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp trong các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiều hoạt động an toàn khác trong KCN. Nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng như Vedan Việt Nam; Changshin Việt Nam…đã tạo thuận lợi cho những đơn vị tự vệ hoạt động hiệu quả đều khẳng định, vai trò của lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp và trung đội DQTT rất quan trọng, vừa đảm bảo an toàn doanh nghiệp, vừa góp phần cùng các doanh nghiệp bạn tham gia đảm bảo an toàn các KCN…

Đại tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh: Để xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh VMTD, sẵn sàng nhận; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại sau năm 2030, LLVT tỉnh kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng và 16 chữ vàng, tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP địa phương trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các nhiệm vụ xây dựng nền QPTD và LLVT VMTD, đủ sức đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình, nhằm xây dựng nền QPTD vững mạnh trong giai đoạn mới…

Nguyệt Hà

Bài 2: Những mô hình học Bác tiêu biểu

 

Tin xem nhiều