Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng là mùa xuân và khát vọng

04:02, 03/02/2021

Ngược dòng thời gian 91 năm về trước, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3-2-1930, Đảng ta ra đời. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện sáng ngời của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc Việt Nam.

Ngược dòng thời gian 91 năm về trước, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3-2-1930, Đảng ta ra đời. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện sáng ngời của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc Việt Nam.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh minh họa: H. Anh

* Một mốc son của lịch sử dân tộc

Ngày 3-2-1930 đánh dấu một mốc son lịch sử, Việt Nam đã có một chính đảng của mình do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời kỳ đầu của cách mạng, chỉ 15 tuổi đời với khoảng 3 ngàn đảng viên mà phần lớn đang bị giam cầm trong nhà tù của bọn thực dân nhưng Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích của Cách mạng Tháng Tám; vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, chúng ta đã viết trọn vẹn bản anh hùng ca “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tiếp đến là cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 giành độc lập, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà lại phải bước vào 2 cuộc chiến tranh vệ quốc: chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cùng với chính sách bao vây, cấm vận tàn bạo, thâm độc của kẻ thù. Trong khi đó, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Khó khăn chồng chất khó khăn, vận mệnh của Tổ quốc ở thời khắc ấy như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu, vững vàng, sáng suốt lãnh đạo nhân dân vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức, từng bước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Và đến hôm nay, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên.

* Tự hào về Đảng quang vinh

Năm 2020, dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta đã thành công trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tổ chức Y tế thế giới cho rằng Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Riêng IMF đánh giá: “Thành công của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác”. Trong khi phần lớn các nước (cả những siêu cường) có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng: 2,91%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Tháng 8-2020, tạp chí The Economist đã xếp Việt Nam trong tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Thành quả đó trở thành kỳ tích mới trong lịch sử dân tộc và sự phát triển đất nước, được bạn bè thế giới ngưỡng mộ và đánh giá cao. Thật vinh dự và tự hào biết bao về một Đảng anh hùng, về một dân tộc anh hùng!

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống thấp nhất, chỉ còn khoảng 4%, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân đổi thay từng ngày. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Ngày 1-1-2020, Việt Nam cùng lúc đảm đương hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Hai vị trí quan trọng này đem đến những trọng trách mang tính khu vực và quốc tế, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng lớn lao của bạn bè quốc tế vào Việt Nam.

Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử cho chúng ta một đúc kết mang tầm chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận. Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 91 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm chúng ta đã tích lũy được trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và  tài tình của Đảng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, trong những năm tới đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

* Đoàn kết, đồng lòng lập nên những kỳ tích mới

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng năm nay thật đặc biệt vì cùng vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ -  Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã bầu ra 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là những người thật sự tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có uy tín, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược. Những đại biểu ưu tú đó sẽ tạo thành một tập thể có đủ tâm, đủ tầm, có đủ nhiệt huyết để chuyển hóa những khó khăn, thách thức của đất nước thành những thời cơ đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, phát triển toàn diện và bền vững. Ban chấp hành khóa mới với cơ cấu hợp lý, chất lượng, vừa có những đồng chí dày dạn kinh nghiệm, vừa có những người trẻ, những nhân tố mới, hứa hẹn sự chuyển mình, bước phát triển mới của đất nước. Mỗi đảng viên và người dân đều tin tưởng Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để đến năm 2025 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với sự dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, một lòng một dạ theo Đảng, phấn đấu hết mình vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phồn vinh của dân tộc, tập thể những cá nhân ưu tú đó sẽ lập nên những kỳ tích mới, sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi người chúng ta hãy nỗ lực hết mình trong học tập, lao động, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đó cũng là món quà dâng lên Đảng quang vinh.

Sao Khuê

Tin xem nhiều