
Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
![]() |
| Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nguồn tư liệu - TTXVN |
Ông Trần Quang Toại, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai, đã nhận định: 72 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực, khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế.
* Kiên cường, bất khuất
Để có Ngày Quốc khánh 2-9 là cả quá trình nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc đầy gian khổ kiên cường chống thực dân và phong kiến. Chỉ có sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam mới thực hiện thắng lợi khát vọng tự do, độc lập của dân tộc.
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 không những khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới mà còn khơi mào cho thành lập một chế độ xã hội mới, chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa bị áp bức, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại. Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về điều này vì đã giành được độc lập trước tất cả các quốc gia tại khu vực trong thời gian này.
Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 hàng năm, mãi mãi nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên quá khứ và những lớp người đi trước đã kiên cường bất khuất giành độc lập cho dân tộc. Tự hào về quá khứ để chúng ta mạnh mẽ, tự tin bước tiếp trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
Ngày nay đất nước Việt Nam không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết chúng ta phải luôn ghi nhớ, không có Đảng và Bác Hồ, đất nước Việt Nam không có cơ đồ như ngày hôm nay.
* Nối tiếp truyền thống vẻ vang
Tiếp tục tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong giai đoạn hiện nay, Đảng phải thực sự là giai cấp lãnh đạo, là bộ phận ưu tú nhất, đội ngũ trong sạch vững mạnh, nói đi đôi với làm để quần chúng noi theo.
Trong kháng chiến, toàn Đảng chỉ có 5 ngàn đảng viên nhưng lúc đó vẫn giành được chính quyền, mỗi đảng viên là một tấm gương xả thân hy sinh vì đất nước nên quần chúng đi theo.
Ngày nay hội nhập quốc tế là một thời cơ, nếu chúng ta không chuẩn bị tốt nguồn lực, cơ chế chính sách thích hợp thì dù ta có hội nhập, đảng viên đông nhưng khó thành công. Điều đáng mừng, sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Hòa chung xu thế hội nhập và phát triển đất nước, từ ngày thành lập đến nay, Đồng Nai luôn là tỉnh có tốc độ phát triển cao, đời sống nhân dân thực sự đổi thay. Đồng Nai là vùng đất mở nên chính sách của tỉnh cũng luôn mở để đổi mới. Dĩ nhiên, mở có chọn lọc và những bước đi vững chắc.
Hiện nay Đồng Nai có 32 khu công nghiệp, thu hút đầu tư nhiều nhất cả nước. Đồng Nai có tương đối đầy đủ các thiết chế văn hóa; đi đầu về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác vận động quần chúng, xây dựng được các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.
Song, đường cách mạng không chỉ có hoa hồng, những gì đạt được sau hơn 40 năm giải phóng đất nước là rất quan trọng, nhưng vẫn còn những điều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải biết phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ý Đảng, lòng dân là một.
Phương Hằng (ghi)

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






