
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Đồng Nai với số lượng gần 700 cơ sở tự viện; hơn 5,2 ngàn tăng, ni và khoảng 700 ngàn phật tử. Phật giáo Đồng Nai đã tích cực tham gia vào hầu hết các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Đồng Nai với số lượng gần 700 cơ sở tự viện; hơn 5,2 ngàn tăng, ni và khoảng 700 ngàn phật tử. Phật giáo Đồng Nai đã tích cực tham gia vào hầu hết các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
![]() |
| Chức sắc, tăng ni trong tỉnh thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên vào tối 9-5, nhân đại lễ Phật đản 2017. Ảnh: P.HẰNG |
Nổi bật là các phong trào: tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ủng hộ biển đảo quê hương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đồng bào gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt; phát triển giáo dục; tham gia bảo vệ môi trường…
* Báo ân đất nước
| Ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cho biết Đồng Nai có đặc thù là tỉnh có đông tăng, ni và phật tử và Phật giáo Đồng Nai luôn có tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển. Thông qua các hoạt động hoằng pháp, giáo dục, văn hóa…, Phật giáo tỉnh đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi địa phương, đưa những giá trị của giáo lý nhà Phật vào đời sống xã hội, tạo thành mối đoàn kết, thống nhất xung quanh Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. |
Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, kiêm Trưởng phân ban Ni giới Đồng Nai, chia sẻ theo lời Đức Phật dạy, mỗi người tu sĩ luôn phải niệm 4 ân: ân cha mẹ, ân thầy, ân quốc gia xã hội và ân chúng sanh vạn loại. Thực hiện lời của Đức Phật, người tu sĩ luôn nhắc nhở mình phải nhớ ơn đất nước, không quên đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.
Với tâm niệm đó, vào dịp lễ Vu lan - mùa báo hiếu năm 2013, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức quyên góp ủng hộ bộ đội Trường Sa, được đông đảo chức sắc, tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh còn mời lãnh đạo Cục Chính trị Hải quân phía Nam nói chuyện chuyên đề về biển, đảo Việt Nam để củng cố niềm tin và sức mạnh nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Vào dịp lễ, tết của dân tộc và các lễ trọng của Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đều tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Văn miếu Trấn Biên và cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện cho khu vực Biển Đông, vùng biển đảo Việt Nam và thế giới được hòa bình. Từ năm 2012 đến nay, Phật giáo Đồng Nai đã ủng hộ 50 tỷ đồng (quy ra tiền) cho các hoạt động bảo vệ biển, đảo và cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh còn cử thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo quốc tế của Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm hỏi, tặng quà quân và dân trên quần đảo Trường Sa; ủng hộ kinh phí để trùng tu, xây dựng chùa trên các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca và Trường Sa Lớn. Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết sau chuyến đi đó, với vai trò là giảng viên Học viện Phật giáo TP.Hồ Chí Minh và Trường trung cấp Phật học Đồng Nai, thượng tọa đã đưa nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào chương trình giảng dạy của mình, giúp tăng, ni và phật tử hiểu rõ hơn về biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước.
|
Quan tâm đời sống tinh thần cho tín đồ Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã thành lập được Ban thông tin truyền thông và xây dựng trang thông tin về Phật giáo Đồng Nai: www.phatgiaodongnai.vn. Trang thông tin này đã đăng tải hàng trăm tin tức sự kiện mỗi năm về hoạt động của các tự viện trong và ngoài tỉnh giúp tăng, ni, phật tử nắm bắt kịp thời các diễn biến trong đời sống Phật giáo, hành động đúng Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật. Một số huyện, như: Xuân Lộc, Tân Phú và TX.Long Khánh cũng xây dựng được website riêng của Phật giáo cấp huyện. Hàng năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh còn xuất bản Bản tin Phật sự tỉnh, với những nội dung phong phú về đời sống tinh thần trong đồng bào Phật giáo của tỉnh. Để các thông tin hay, có chất lượng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cử các thành viên trong Ban thông tin truyền thông của Tỉnh hội thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dương An |
* Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
Phật giáo Đồng Nai cũng luôn có trách nhiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để góp phần thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào tháng 5-2016, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã ra văn thư, kêu gọi ban trị sự Phật giáo cấp huyện, các ban, ngành, trường lớp Phật giáo quan tâm hướng dẫn các vị trụ trì, tăng, ni và đồng bào phật tử tích cực tham gia bầu cử tại nơi cư trú, nơi hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh còn hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên cho đại biểu HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ nào cũng có chức sắc Phật giáo tham gia ứng cử và trở thành đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, một số vị còn là ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
Trong 5 năm qua, từ 2012-2017, tăng, ni và phật tử trong tỉnh còn tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội với số tiền hơn 225 tỷ đồng. Phật giáo Đồng Nai đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, như: cứu trợ thiên tai lũ lụt, mổ mắt, mổ tim, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…
Hiện nay, không chỉ có Tuệ Tĩnh Đường của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chuyên khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tại Đồng Nai còn có nhiều cơ sở của Phật giáo chẩn trị bệnh miễn phí cho người nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Nhiều cơ sở tự viện còn nhận nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, giúp các em có một mái ấm được lớn lên và trưởng thành như bao đứa trẻ bình thường khác. Qua đó cho thấy, Phật giáo Đồng Nai tiếp tục kế thừa truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam, sống tốt đời đẹp đạo, vừa phục vụ hoạt động của mình nhưng cũng hết lòng chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.
Phương Hằng
|
Mở rộng giao lưu với Phật giáo quốc tế Để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, một số cơ sở tự viện trong tỉnh đã tích cực giao lưu với các tổ chức Phật giáo quốc tế. Trong năm 2016, Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã mời một số thiền sư từ Myanmar đến dạy thiền cho tăng, ni, phật tử tại đây. Tổ đình Long Thiền và Tổ đình Bửu Phong (TP.Biên Hòa) cũng mời một số hòa thượng của Ấn Độ đến thăm và dự các lễ lớn của Phật giáo Việt Nam tại 2 cơ sở tự viện này. Ngược lại, một số chức sắc trong tỉnh đã được mời dự giao lưu về các hoạt động Phật giáo tại nước bạn. Trong đó, ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Trưởng phân ban Ni giới Đồng Nai; thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Phật giáo quốc tế của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh… được mời dự đại lễ Phật đản tại Vương Đường - Nhật Bản và giao lưu văn hóa lễ hội hoa anh đào tại Nhật Bản; tham dự đại lễ Vesak tại Bangkok - Thái Lan; dự diễn đàn “Một vành đai, một con đường” ở Trung Quốc… Quỳnh Trang |














