
Càng đến gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, người dân càng náo nức, mong chờ để được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Càng đến gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, người dân càng náo nức, mong chờ để được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
![]() |
| Cử tri xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) dò tên trong danh sách cử tri được niêm yết tại xã. |
![]() |
Ông Trịnh Văn Năm, Phó bí thư Chi bộ ấp 2, xã Trà Cổ (huyện Tân Phú): Đại biểu phải xứng đáng
Qua các buổi được tiếp xúc trực tiếp đại biểu dân cử cũng như theo dõi báo, đài, tôi thấy nhiều đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã góp tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, không ít đại biểu còn ngại phát biểu ở hội nghị, ít tiếp xúc, gặp gỡ người dân để nắm bắt thông tin, nghe dân phản ánh bức xúc. Vậy nên, tôi mong rằng những ứng cử viên nào trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại của những người đi trước để xứng đáng với kỳ vọng của người dân.
![]() |
Giáo viên Nguyễn Trần Kim Kiều, Trường THPT Võ Trường Toản (huyện Cẩm Mỹ): Đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu
Là một cử tri đã nhiều lần đi bầu cử, tôi mong muốn bản thân mình và các cử tri khác sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, biết đặt lợi ích chung của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến của nhân dân và chuyển tải được những ý kiến đó tới các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, giúp người dân, đặc biệt là dân nghèo giải quyết được những khó khăn, khúc mắc, giúp họ nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Tôi hy vọng người đại biểu Quốc hội, HĐND khi trúng cử sẽ thực hiện nghiêm những lời đã hứa trước đó với nhân dân. Tức là không hứa suông, hứa lấy lệ cho hay để người dân bầu mình, rồi sau đó không thực hiện những lời đã hứa. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ tìm hiểu kỹ những biến động trong lĩnh vực này, góp tiếng nói của giáo viên, học sinh, phụ huynh tới cơ quan chức năng để giáo dục không “nhảy múa” như hiện nay. Các đại biểu cần góp phần đưa ra những quyết sách hợp lý, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho giáo dục, giúp giáo viên an tâm hơn trong sự nghiệp trồng người.
![]() |
Anh Giảng Thiên An, học sinh lớp 12 Lý Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa): Đại biểu phải sát dân
Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên với tư cách là một cử tri, tôi được trực tiếp đi bỏ phiếu bầu cử, tôi rất háo hức và hồi hộp. Tôi mong muốn những đại biểu Quốc hội và HĐND sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm với người dân, nói lên được tiếng nói của nhân dân. Đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ.
Dù chưa hiểu biết nhiều về các đại biểu, nhưng tôi sẽ tìm hiểu để sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.
![]() |
Nữ tu Nguyễn Thị Phượng, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh: Mang lại điều tốt đẹp cho dân
Là một công dân của đất nước, chúng tôi mong muốn những vị được bầu là đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp luôn có sự thân thiện, gần gũi với nhân dân, làm việc có tấm lòng yêu nước, thương dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng từ dân mà ra, vì thế mong các vị luôn mang lại những điều tốt đẹp cho dân, cho nước. Các vị nên tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, các hành vi vi phạm pháp luật và giám sát thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm bớt đi nhũng nhiễu, nhiêu khê, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ. Khi tiếp xúc với nhân dân, cần tìm hiểu thấu đáo các vấn đề nhân dân nêu, ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đầy đủ để phản ánh lên các diễn đàn Quốc hội, HĐND xem xét, bàn và quyết định các vấn đề có lợi nhất cho nước, cho dân.
![]() |
Anh Thổ Xinh, ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang (TX.Long Khánh): Quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
Đây là lần thứ 2 tôi vinh dự được tham gia ngày hội của toàn dân. Cũng như bao cử tri khác tôi rất kỳ vọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này thành công tốt đẹp để lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại các cơ quan dân cử, góp phần vào sự phát triển của địa phương và sự phát triển chung của đất nước.
Hiện nay, lực lượng lao động nông thôn chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu lao động của cả nước. Nhưng thực tế, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông hiện nay còn nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, tôi mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, HĐND các cấp cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn.
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Phương, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đồng Nai:
Là người nhạc sĩ, tôi đón mừng sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với niềm vui và trách nhiệm tham gia cổ vũ nhân dân đi bầu thông qua lời hát Đón mừng ngày hội non sông: Hai mươi hai tháng năm ngày toàn dân chúng ta đi bầu/ Từ thành thị cho đến thôn quê từ đồng bằng cho đến vùng cao cả nước/ Đón chào mừng ngày hội lớn…
Càng thể hiện trách nhiệm của bản thân với ngày hội lớn, tôi mong rằng những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ nối tiếp những người đi trước dành nhiều sự quan tâm, cổ vũ, đối thoại thường xuyên với văn nghệ sĩ để mỗi người đều thấy phấn chấn và cố gắng phát huy tài năng. Về phía văn nghệ sĩ cũng phải tạo ra những tác phẩm có chất lượng phục vụ cho đất nước, nhân dân.
![]() |
Ông Hà Văn Lào, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc: Tháo gỡ khó khăn cho nông dân
Hiện nay đời sống người dân huyện nông thôn mới đã không ngừng được nâng cao nhờ thu nhập được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, giá trị nông sản chưa cao. Do đó, trong thời gian tới mong rằng khi các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Theo đó, người trúng cử cần có tiếng nói để có định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để không ngừng nâng cao năng suất cũng như chất lượng nông sản. Đặc biệt, các đại biểu cần có tác động để triển khai mạnh mẽ các chính sách liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản để người nông dân không còn rơi vào tình cảnh mất mùa thì có giá, được mùa thì mất giá.
![]() |
Ông Trần Văn Nhã, KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa): Mong đại biểu lắng nghe dân
Tôi nghiên cứu rất kỹ danh sách ứng cử viên đã được niêm yết và thấy rằng, ứng cử viên đợt này có nhiều người trẻ, có tri thức, có kinh nghiệm công tác nên phần lớn đều đủ năng lực để đảm bảo các tiêu chuẩn đề ra. Tuy nhiên, điều tôi kỳ vọng nhiều vào ứng cử viên, ngoài có “tầm” thì phải và có “tâm”. Các đại biểu đại diện cho dân phải năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, “việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Hy vọng với sức trẻ và trình độ như hiện nay, các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều nhiệt huyết, trách nhiệm với cử tri, luôn lắng nghe và nói được tiếng nói của người dân, biết đấu tranh giành quyền lợi chính đáng cho người dân, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.
Nhóm P.V Ban VHXH









![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










