
Ngày 28-5-2015, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt thuộc lớp những cán bộ tiền bối của Đảng từ "thời dựng Đảng" đã có công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam.
Ngày 28-5-2015, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt thuộc lớp những cán bộ tiền bối của Đảng từ “thời dựng Đảng” đã có công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam.
![]() |
| Đồng chí Hoàng Quốc Việt ghi cảm nghĩ vào sổ vàng tại Đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, Hải Dương (năm 1975). Ảnh: T.L |
Đồng chí Hoàng Quốc Việt, tên thật là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28-5-1905 ở làng Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Cũng như nhiều lớp thanh niên đương thời sớm được giác ngộ cách mạng, ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925. Năm 1928, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng và trở thành một trong những người cộng sản đầu tiên của Đảng. Năm 1929, ông được cử vào Nam kỳ hoạt động nhằm xây dựng phong trào cách mạng ở miền Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, ông được cử tham gia nhưng bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng. Sau đó, ông bị kết án khổ sai chung thân và đày đi Côn Đảo. Mặc dù không có mặt ở hội nghị, nhưng ông vẫn được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng.
Sau thắng lợi của Mặt trận Bình dân ở Pháp, nhiều chiến sĩ cách mạng đã được trả tự do, trong đó có Hoàng Quốc Việt. Kể từ năm 1936, ông đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và năm 1937 được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng năm 1941, ông được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 8-1945, ông được bầu là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng và sau đó đã được Trung ương Đảng cử vào lại Nam bộ giúp Xứ ủy củng cố chính quyền cách mạng.
Gần 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã được giao giữ nhiều trọng trách lớn, nhiều năm liền phụ trách công tác Mặt trận, Dân vận của Đảng, làm Chủ tịch Tổng Công đoàn, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, ông là người có công đầu trong việc xây dựng hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân cũng như xác lập vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này trong thể chế Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bản thân ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong nhiều năm. Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn luôn đi sâu, đi sát thực tiễn, hòa mình vào nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đặc biệt là phong cách gần dân, tôn trọng nhân dân của ông được những người một thời công tác cùng ông đánh giá rất cao. Trong một tác phẩm của mình viết từ năm 1966, ông đã đặc biệt chú trọng việc Đảng liên hệ và gắn bó với nhân dân và khẳng định “Người cán bộ, đảng viên tốt phải là người có liên hệ chặt chẽ với quần chúng và biết làm tốt công tác vận động quần chúng”.
Năm 2010, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, một hội thảo lớn về đồng chí đã được Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia TP.Hồ Chí Minh) tổ chức, rất nhiều tham luận, trong đó có những người cùng thời sống và gắn bó với đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thống nhất nhận định và đánh giá đồng chí Hoàng Quốc Việt là người cộng sản kiên trung, bất khuất, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng của Đảng và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là hiện thân của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung, liêm khiết, bình dị, khoan dung - một chiến sĩ cộng sản ưu tú.
Hồng Phúc

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








