Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc

10:12, 22/12/2014

Hiến pháp năm 2013 khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có quân đội nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Điểm mới nổi bật đó là, lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh quốc gia, trật tự an toàn, xã hội mà còn bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

* Giữ hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ

Về điểm mới này, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Văn Liên phân tích, lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có quân đội nhân dân đều từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội là công cụ của Đảng, được sinh ra để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước như trước đây và nay là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.   

Thanh niên ở các đơn vị quân đội trong tỉnh tham gia làm công tác dân vận tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Thanh niên ở các đơn vị quân đội trong tỉnh tham gia làm công tác dân vận tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Ông Lê Văn Liên nhấn mạnh, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, quân đội mới trưởng thành và phát triển vững mạnh. Do đó, mối quan hệ giữa Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam là mối quan hệ máu thịt. Quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân với Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, theo ông Liên, người chiến sĩ thời điểm nào cũng phải luôn giữ lấy hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ, luôn gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân. Đó là hình ảnh đẹp của những chiến sĩ giúp dân chống chọi với bão, lũ; giúp dân làm đường, đào mương, vét cống... Ngay cả những cựu chiến binh, dù không còn trực tiếp đứng trong quân ngũ nhưng với bản chất, bản lĩnh chính trị của bộ đội Cụ Hồ, nhiều người vẫn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương, nhất là phong trào giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, dân vận... Bởi đối với cựu chiến binh, trách nhiệm chính cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

* Nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội

Đại tá Nguyễn Công Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7, cho biết lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sinh ra trong cao trào đấu tranh cách mạng của quần chúng giành độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, từ những đội vũ trang cách mạng, trưởng thành, lớn mạnh qua Cách mạng tháng Tám năm 1945; kháng chiến chống thực dân Pháp, và đế quốc Mỹ. Trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hiện nay Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 68 Hiến pháp năm 2013 quy định, Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; đảm bảo trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân, công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc.

 Trong đó, quân đội nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tích cực triển khai xây dựng khu vực phòng thủ về chiều sâu. Quân đội còn thường xuyên nêu cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và nội địa.

Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân lên một bước mới; tích cực triển khai xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, quân đội nhân dân đã chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Thư

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều