Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chung tay tổ chức phong trào

10:10, 26/10/2014

Sẵn sàng đóng góp tiền bạc để làm giải thưởng hay miễn phí tiền thuê mặt bằng nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương  tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đang là cách được nhiều người dân tại huyện Thống Nhất thực hiện.

Sẵn sàng đóng góp tiền bạc để làm giải thưởng hay miễn phí tiền thuê mặt bằng nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương  tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đang là cách được nhiều người dân tại huyện Thống Nhất thực hiện.

Việc làm này của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

* Mạnh thường quân của phong trào

Ông Nông Ngọc Bình, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, cho biết: “Có sự hỗ trợ của dân trong từng giải đấu thể thao, hội thi văn nghệ giúp những người làm công tác văn hóa, thể thao như chúng tôi có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”. Trong đó, có thể kể đến một số mạnh thường quân đã trở thành trụ cột trong việc tổ chức các phong trào, như: ông Đinh Hoàng Tài, chủ cơ sở bóng đá mini Hiệp Lực (xã Gia Tân 2). Mỗi năm, ông Tài đều tài trợ tiền giải thưởng, miễn phí hoàn toàn thời gian đá bóng trên 2 sân bóng mini của gia đình để giúp UBND xã tổ chức các giải bóng đá truyền thống với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng.

Ông Trần Bằng Thường, chủ quán cà phê Bằng Thường (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), chuẩn bị máy móc cho một hội diễn văn nghệ.
Ông Trần Bằng Thường, chủ quán cà phê Bằng Thường (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), chuẩn bị máy móc cho một hội diễn văn nghệ.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Thoại, chủ cơ sở bida Út Vàng (ngụ xã Bàu Hàm 2). Mỗi năm, ông Thoại đều tài trợ miễn phí mặt bằng và dụng cụ chơi bida để xã tổ chức 2 giải thi đấu bida ngay tại cơ sở kinh doanh của gia đình. Ngoài hỗ trợ địa điểm thi đấu, ông Thoại còn tích cực tham gia khâu tổ chức.

Tương tự là ông Trần Bằng Thường, chủ quán cà phê Bằng Thường (ngụ xã Quang Trung), luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về máy móc, âm thanh, ánh sáng, sân khấu biểu diễn để Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện và Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã tổ chức từ 2-4 cuộc thi hát karaoke, thi văn nghệ mỗi năm.

Hay một trường hợp đặc biệt khác là ông Nguyễn Ngọc Thành (ngụ xã Gia Tân 3). Từ năm 2005 đến nay, mỗi khi địa phương tổ chức các giải thi đấu thể thao là ông Thành đều tích cực đóng góp và vận động hỗ trợ chính quyền địa phương một nửa kinh phí tổ chức giải; liên hệ các đội bóng đá, bóng chuyền các huyện trong tỉnh về tham gia thi đấu với đội bóng của xã.

Những đóng góp này của các mạnh thường quân trong huyện Thống Nhất đã góp phần tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh cho người dân tại từng khu vực dân cư trong huyện.

* Chung sức vì cộng đồng

Ông Trần Bằng Thường chia sẻ: “Tôi rất yêu thích văn nghệ. Trước đây tôi cũng đã từng tham gia vào Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của huyện. Do vậy, khi được lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện cũng như Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Bàu Hàm 2, xã Quang Trung nhờ hỗ trợ tổ chức hội diễn, hội thi văn nghệ là máu nghề nghiệp lại nổi lên và tôi nhận lời ngay dù biết là phải bỏ ra một phần kinh phí không nhỏ”.

Bên cạnh niềm đam mê, sự đóng góp của các mạnh thường quân còn xuất phát từ trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Ông Đinh Hoàng Tài cho hay: “Thấy con cháu trong xã không có sân chơi tôi cũng trăn trở lắm. Vậy nên, khi UBND xã đặt vấn đề muốn tôi miễn phí tiền thuê sân và hỗ trợ kinh phí giải thưởng cho các giải đấu bóng đá, tôi  sẵn sàng nhận lời, bởi tôi chỉ mong sao, thanh thiếu niên  yêu thích đá bóng trong xã có nơi sinh hoạt. Qua đó khuyến khích mọi người thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao để rèn luyện sức khỏe”.

Theo ông Nông Ngọc Bình, để ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn hóa, thể thao của địa phương, UBND xã sẽ đề xuất với các cấp chính quyền có chế độ khen thưởng kịp thời những mạnh thường quân này nhằm khuyến khích người dân chung sức cùng địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Sông Thao

 

 

 

Tin xem nhiều