Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gấp rút tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

09:08, 15/08/2014

Sau gần 40 năm hòa bình, đến nay toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được trên 4 ngàn hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, hoặc tìm thấy nhưng chưa biết tên.

Sau gần 40 năm hòa bình, đến nay toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được trên 4 ngàn hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, hoặc tìm thấy nhưng chưa biết tên.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ Vườn Điều (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ Vườn Điều (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).

Theo Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng gặp khó khăn do yếu tố thời gian, thay đổi về địa hình, đặc biệt là thông tin về địa điểm chôn cất liệt sĩ rất mong manh.

* Chưa một ngày ngưng nghỉ

Đại tá Dương Hòa Hiệp cho biết trong kháng chiến, địa bàn Đồng Nai là một trong những căn cứ quân sự lớn và rất nhiều chiến sĩ của ta đã hy sinh nhưng đến nay chưa tìm được hài cốt. Nhiều năm nay, không kể mưa nắng, nếu có thông tin về vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ là Bộ Chỉ ủy quân sự tỉnh lập tức cử cán bộ đến tiến hành tìm kiếm và khai quật ngay. Có những điểm được kiên trì tìm kiếm liên tục suốt nhiều năm nay, như: Căn cứ Vườn Điều (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), Căn cứ Hoàng Diệu (xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh), Sân bay Biên Hòa…

Nhiều cựu chiến binh trước đây trực tiếp cầm súng chiến đấu, tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh, tự tay đào đất chôn cất cho đồng đội ngay tại chiến trường, hôm nay vẫn còn đau đáu tâm nguyện tìm lại đồng đội. Ông Nguyễn Ngọc Tính, Trưởng ban Tổ chức - chính sách Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết mới đây từ thông tin của cựu chiến binh các tỉnh cung cấp, Tỉnh hội đã kết nối rộng rãi với các hội viên trong toàn tỉnh, nhờ đó đã trả lại tên cho 2 liệt sĩ, đồng thời tìm kiếm được hài cốt của 2 liệt sĩ khác. Thân nhân liệt sĩ ở các địa phương khi liên hệ với Hội Cựu chiến binh tỉnh đều được giúp đỡ tận tình. Ông Tính cũng cho rằng, với cách kết nối thông tin tìm liệt sĩ mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đang thực hiện, nếu có thêm chính sách hỗ trợ các cựu chiến binh đi tìm đồng đội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới sẽ hiệu quả hơn.

* Cần thêm nhiều giải pháp

Ông Lê Đình Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trăn trở: “Ai cũng xót xa khi mỗi lần đến viếng nghĩa trang  phải chứng kiến những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Vì vậy, tôi cho rằng bên cạnh đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác ở nhiều nơi, cần phải nhanh chóng triển khai các biện pháp khoa học, trong đó có việc giám định ADN để sớm trả lại tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ chưa biết tên trong các nghĩa trang hiện nay”.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm được thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Trảng Bom, TX.Long Thành. Hiện có 3 vị trí tìm kiếm trọng điểm, được cho là có các hố chôn tập thể nhiều liệt sĩ cùng lúc, gồm: Căn cứ Vườn Điều, Căn cứ Hoàng Diệu và khu vực Sân bay Biên Hòa.

Theo Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh, về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài yếu tố về thời gian, địa bàn rộng, địa hình thay đổi nhanh... thì thông tin về vị trí chôn cất các liệt sĩ thực sự là thách thức lớn. Nhiều cựu chiến binh trước đây biết được vị trí chôn cất đồng đội, nay đã không còn. Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện vẫn kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Để tháo gỡ những khó khăn trên, Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh đang kiến nghị UBND tỉnh và Quân khu 7 cho thành lập đội chuyên trách về tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời từng bước trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trong khi đó, Đại tá Vũ Văn Chản, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 7, cho biết thời gian tới Quân khu 7 sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc giải mã phiên hiệu đơn vị, cung cấp thông tin về các trận đánh giữa ta và địch, số lượng bộ đội ta hy sinh, cụ thể hơn vị trí chôn cất, từ đó sẽ có thêm những thông tin làm cơ sở đẩy nhanh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Còn đối với việc xác định danh tính mộ liệt sĩ chưa biết tên, bà Vũ Thị Thu Dung, cán bộ Vụ Khoa giáo - văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ, cho biết tất cả các hài cốt liệt sĩ khi xác định danh tính bằng phương pháp phân tích ADN, địa phương và gia đình đều không phải tốn chi phí. Các đơn vị tìm kiếm và gia đình liệt sĩ được khuyến khích giám định ADN để biết chính xác về liệt sĩ đó. Bà Dung cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngân sách để xây dựng thêm các trung tâm giám định ADN và thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều liệt sĩ được trả lại danh tính.

Công Nghĩa

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều