Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mỏi mòn vì chờ đợi

11:07, 04/07/2014

Hiện nay, nhiều trường hợp xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) của tỉnh theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ vẫn phải chờ đợi vì vướng mắc về thủ tục hồ sơ, trong khi đó phần lớn các đối tượng thụ hưởng chính sách này đều ở độ tuổi "gần đất xa trời".

Hiện nay, nhiều trường hợp xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) của tỉnh theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ vẫn phải chờ đợi vì vướng mắc về thủ tục hồ sơ, trong khi đó phần lớn các đối tượng thụ hưởng chính sách này đều ở độ tuổi “gần đất xa trời”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới thăm hỏi mẹ Phan Thị Nho, 98 tuổi (huyện Nhơn Trạch), đang được xét duyệt tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới thăm hỏi mẹ Phan Thị Nho, 98 tuổi (huyện Nhơn Trạch), đang được xét duyệt tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, các tiêu chí Nghị định 56, Đồng Nai sẽ có thêm 70 người còn sống và gần 400 người đã qua đời được xét phong tặng, truy tặng danh hiệu này.

* “Mẹ già như chuối chín cây”

Bà Hồ Thị Tý ngụ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa), năm nay tròn 90 tuổi, có chồng và con hy sinh trong kháng chiến, đang từng ngày mong mỏi được cầm trên tay tấm bằng công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH do Nhà nước phong tặng. Bà Tý cho hay, Nhà nước quan tâm mở rộng thêm đối tượng được xét danh hiệu Bà mẹ VNAH nên bà rất vui mừng và chờ đợi. “Chồng và con, những người thân yêu nhất của cuộc đời tôi đều đã hy sinh cho Tổ quốc. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong nếu được Nhà nước công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH thì giải quyết cho sớm để tôi còn có ngày chứng kiến mà vui lòng” - bà Tý bày tỏ nguyện vọng.

Theo ông Nguyễn Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, Đồng Nai đã từng gửi 1 đợt hồ sơ lên Trung ương đề nghị xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 202 người, nhưng do hồ sơ chưa hợp lệ nên đã bị trả về để bổ sung thêm, trong đó 138 đối tượng đã qua đời và chỉ còn 64 đối tượng còn sống.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Châu ở xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) năm nay đã ngoài 70 tuổi, có 2 con trai hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây - Nam vào các năm 1979 và 1986. Bà Châu cho biết, bà được cán bộ xã Phú Thanh hướng dẫn nhiệt tình và đã hoàn thành hồ sơ xét phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH theo Nghị định 56 từ cuối năm 2013, nhưng đến nay bà vẫn chưa biết khi nào mới được Nhà nước công nhận. Bà Châu bộc bạch: “Được xét danh hiệu Bà mẹ VNAH là một vinh dự lớn lao, năm nay tuổi tôi đã già, sức yếu nên được Nhà nước xét phong tặng danh hiệu sớm ngày nào thì tôi sống vui thêm ngày đó”.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Ích cho biết, theo các tiêu chí Nghị định 56, huyện đã nhận được 205 hồ sơ của các đối tượng đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Tuy nhiên, trong số 205 hồ sơ nói trên chỉ còn 19 trường hợp còn sống. Ngoài ra, có 1 trường hợp ở xã Phú Hội dù đã làm xong hồ sơ, nhưng do tuổi cao nên người này đã qua đời, không chờ được đến ngày có kết quả xét danh hiệu. Tương tự, Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa Võ Thanh Tùng cho biết trong số 54 hồ sơ các phường, xã đã chuyển lên đề nghị xét danh hiệu Bà mẹ VNAH trong đợt này thì chỉ còn 10 trường hợp còn sống.

* Không nên chậm trễ thêm

Lý giải về nguyên nhân chậm trễ, ông Nguyễn Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 của Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh (thuộc Sở Nội vụ), cho biết trước đây việc lập hồ sơ xét danh hiệu Bà mẹ VNAH được giao toàn bộ cho ngành lao động - thương binh và xã hội. Tuy nhiên, từ năm 2013 thực hiện Luật Thi đua - khen thưởng mới, việc xét danh hiệu này được giao cho 3 đơn vị là: Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng phối hợp tiến hành. Do quy định hồ sơ phức tạp, chồng chéo trách nhiệm khi cùng lúc có quá nhiều ban, ngành cùng tham gia xét, thời gian đầu khi triển khai thực hiện còn thiếu hướng dẫn cụ thể nên nhiều hồ sơ bị trả về để bổ sung các nội dung còn thiếu.

Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Nghị định 56 của Chính phủ: có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Phó trưởng ban  Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết ban đang phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Bà mẹ VNAH để trình Trung ương xem xét, quyết định. Dự kiến vào dịp Quốc khánh 2-9 tới, Đồng Nai sẽ tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho các trường hợp đã được phê duyệt. Do vậy, địa phương nào để chậm trễ, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các đối tượng sẽ phải xem xét trách nhiệm.

Về vấn đề này, trong đợt giám sát gần đây của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật cho các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - xã hội Nguyễn Văn Hùng đã đề nghị phải làm nhanh và quyết liệt để các đối tượng sớm được công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH. Bởi lẽ, hầu hết các trường hợp chờ xét phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH đều thuộc dạng “gần đất xa trời”, khi các mẹ không còn trên đời này nữa thì việc được xét cũng không còn mang nhiều ý nghĩa.

Công Nghĩa

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều