
Trải qua nhiều trận chiến lừng lẫy trên toàn chiến trường miền Đông Nam bộ, tiếp quản Sài Gòn - Gia Định, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia…, trong suốt 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 4 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng".
Trải qua nhiều trận chiến lừng lẫy trên toàn chiến trường miền Đông Nam bộ, tiếp quản Sài Gòn - Gia Định, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia…, trong suốt 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 4 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng”.
* Gắn bó với mảnh đất miền Đông
Ra đời từ sự kết hợp các đơn vị chủ lực vào tháng 7-1974 với tên gọi Binh đoàn Cửu Long (ở Chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Quân đoàn 4 đã lập nên bao chiến công hiển hách, vang danh trên khắp chiến trường Đông Nam bộ. Trong suốt 40 năm ấy, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 4 vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị bạn liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc.
![]() |
| Chiến sĩ Tiểu đoàn hóa học 38, Quân đoàn 4 luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Đ.T |
Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Phó trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân đoàn 4, tự hào cho biết: “Từ “đòn trinh sát chiến lược” trong Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc để cùng các đơn vị bạn tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định đến việc đánh bại ý đồ xâm chiếm biên giới Tây - Nam, giải phóng Phnom Penh và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia…, Quân đoàn 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ”.
Những chiến công của Quân đoàn 4 gắn liền với những chiến công to lớn của quân dân Nam bộ và sự cống hiến của hàng trăm ngàn chiến sĩ, trong đó có hơn 40 ngàn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Đó là quá trình liên tục xây dựng, chiến đấu, công tác ngày một trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xây đắp và củng cố thêm truyền thống vẻ vang của toàn Quân đoàn 4.
* Vững vàng trong thời kỳ mới
Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 4 luôn chủ động, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lụt, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đứng chân để đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.
|
Với những thành tích trong xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong những năm đầu thế kỷ 21, Quân đoàn 4 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công hạng nhất, được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng-co. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý khác. Ngày 18-7-2014, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ tư. |
Các đơn vị trong Quân đoàn 4 đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuân thủ phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, địa bàn hoạt động, phù hợp với biên chế tổ chức. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu huấn luyện thống nhất cũng được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đặc biệt quan tâm.
“Từ đầu năm 2014 đến nay, Quân đoàn 4 đã phối hợp với các địa phương tiến hành tu sửa gần 22km đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh với độ dài gần 10km; thăm và tặng quà cho 95 gia đình chính sách với giá trị gần 30 triệu đồng. Trong dịp Tết 2014, Quân đoàn 4 đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trích ra 1,4 tỷ đồng và 1,5 tấn gạo để tặng cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, trẻ khuyết tật… Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi cũng bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các sĩ quan, công nhân viên quốc phòng của đơn vị gặp khó khăn về nhà ở” - Đại tá Lê Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 4 còn yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ học tập, từng bước nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, đảm bảo sử dụng thành thạo các trang thiết bị, vũ khí hiện đại. Trường trung cấp nghề số 22 của Quân đoàn 4 cũng đào tạo được một lượng lao động thành thạo trong chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng lao động.
Đăng Tùng













