Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 4, 12/03/2025, 20:46 En

Bạn đọc đồng hành với Báo Đồng Nai

04:06, 21/06/2014

Thời gian qua, Báo Đồng Nai luôn nhận được những đóng góp, chia sẻ cũng như thông tin phản hồi của bạn đọc trong và ngoài tỉnh về chất lượng tờ báo và những vấn đề người dân quan tâm.

Thời gian qua, Báo Đồng Nai luôn nhận được những đóng góp, chia sẻ cũng như thông tin phản hồi của bạn đọc trong và ngoài tỉnh về chất lượng tờ báo và những vấn đề người dân quan tâm. Tình cảm yêu mến này là động lực để những người làm báo có nhiệt huyết và trách nhiệm hơn trong nghề nghiệp…

Nhà báo Tạ Nguyên (Báo  Đồng Nai, bìa trái) đang tác nghiệp trong một vụ việc thi hành án oan sai ở huyện Trảng Bom (huyện Thống Nhất cũ) kéo dài hơn 10 năm.
Nhà báo Tạ Nguyên (Báo Đồng Nai, bìa trái) đang tác nghiệp trong một vụ việc thi hành án oan sai ở huyện Trảng Bom (huyện Thống Nhất cũ) kéo dài hơn 10 năm.

Không ít thông tin sau khi báo đăng đã nhận được ý kiến phản hồi từ phía người dân cũng như các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề báo nêu. Điều này trước tiên đã khẳng định được tác động mà bài báo mang lại.

* Thông tin hiệu quả

Một trong những chuyên mục trên Báo Đồng Nai mang lại tác động rõ nét, chính là góc ảnh Những điều trông thấy ở trang Bạn đọc. Nội dung chuyên mục nêu lên những vấn đề bất cập, hành vi nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật mà tác giả “chộp” được ở bất kỳ nơi đâu. Sau khi báo đăng, hầu hết vấn đề báo đã nêu đều được các cơ quan chức năng xác minh, khắc phục ngay, không chỉ khẳng định hiệu quả tác động của báo mà còn tăng cường niềm tin của bạn đọc đối với Báo Đồng Nai.

Ông Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông - vận tải): Báo chí đã góp phần khắc phục những tiêu cực liên quan đến hoạt động hành khách công cộng

Thời gian qua, Báo Đồng Nai đã có nhiều bài viết liên quan đến một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, như: tình trạng lấn chiếm, buôn bán tại một số nhà chờ xe buýt, xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, giành đón, trả khách giữa đường; thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt, nạn xe dù hoành hành... Những thông tin kịp thời, chính xác của Báo Đồng Nai đã góp phần giúp trung tâm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót gây bức xúc cho hành khách, được dư luân đánh giá cao. 

Trong giai đoạn tới, trung tâm rất mong nhận được nhiều hơn nữa những bài viết của Báo Đồng Nai về nạn xe dù, xe buýt phóng nhanh vượt ẩu, thái độ phục vụ của nhân viên đối với hành khách… để góp phần cùng trung tâm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn khi người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

 Văn Chính

Ông Nguyễn Phan Biên, ngụ tại ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), chia sẻ: “Cách đây không lâu, khu vực ấp 5 có một trại heo gây ô nhiễm nặng nề. Người dân suốt ngày bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối từ trại heo. Tuy nhiên, sau khi Báo Đồng Nai lên tiếng về tình trạng này thì trại heo đã thực hiện di dời ngay”.

Tương tự, nhiều trường hợp bức xúc của người dân đã được giải quyết kịp thời nhờ sự phản ảnh của Báo Đồng Nai, như: vụ phân lô bán nền và xây dựng trái phép tại xã Hóa An (TP. Biên Hòa), ngang nhiên lấp sông làm nhà (huyện Long Thành), nhà máy chế biến chì gây ô nhiễm nghiêm trọng tại huyện Vĩnh Cửu… Ngay cả những chuyện tưởng chừng vặt vãnh, nhưng khi Báo Đồng Nai “tuýt còi”, sự việc được ngành chủ quản khắc phục ngay, như: pa-nô tuyên truyền giao thông bị che khuất hoặc quá cũ không thể đọc được nội dung, cống mất nắp, hệ thống thoát nước không có nắp đậy, bảng báo tốc độ “chỏi” nhau,  đường tỉnh lộ ngập rác...

* Cần sự phối hợp chặt chẽ

Để những tác phẩm báo chí đạt hiệu quả, ngoài sự thông tin chính xác thì các cơ quan báo chí rất cần sự phối hợp của cơ quan chức năng. Thời gian qua, một số địa phương, đơn vị đã có sự hợp tác rất tích cực với Báo Đồng Nai, như: UBND huyện Trảng Bom, Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai, Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông - vận tải)… Sự phản hồi có trách nhiệm về những gì báo đăng tải không chỉ khắc phục những hạn chế, tồn tại trong đời sống xã hội mà còn giúp cho đội ngũ người làm báo thông tin một cách đầy đủ, chính xác đến bạn đọc.

Chánh văn phòng UBND huyện Trảng Bom Vương Anh Tuấn cho biết những nội dung mà báo, đài thông tin luôn được lãnh đạo huyện quan tâm, đồng thời qua đó chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, xác minh để phản hồi cho báo chí. Theo ông Tuấn, thông tin trên Báo Đồng Nai hầu hết đều chính xác, góp phần giúp công tác lãnh đạo của huyện hiệu quả hơn. Ông Đỗ Xuân Tâm, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai thì nhấn mạnh: “Điện lực Đồng Nai rất chú trọng công tác phối hợp với báo chí nhằm tuyên truyền những chủ trương chính sách của ngành cũng như tình hình quản lý, cung ứng điện. Điện lực Đồng Nai cũng luôn lắng nghe ý kiến phản ảnh của người dân về những vấn đề còn bất cập của ngành điện, từ đó có hướng khắc phục, xử lý kịp thời, bảo đảm việc cung cấp điện đến khách hàng tốt nhất”.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít địa phương, đơn vị chưa tích cực phối hợp với báo chí; thậm chí nhiều nơi còn có thái độ né tránh, không có thiện chí khi phóng viên liên hệ làm việc. Điều này đã vi phạm Luật Báo chí, quy chế người phát ngôn mà Nhà nước quy định.

Ngọc Liên