Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 07/03/2025, 08:20 En

Đảm bảo hậu cần để sẵn sàng huấn luyện, chiến đấu

11:06, 15/06/2014

Từ ngày 11 đến 20-6, tại Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), Cục Hậu cần Quân đoàn 4 tổ chức hội thi "Ngành hậu cần làm theo lời Bác" để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn 4 (20-7-1974 - 20-7-2014).

Đại tá Đặng Minh Ngọ.
Đại tá Đặng Minh Ngọ.

Từ ngày 11 đến 20-6, tại Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), Cục Hậu cần Quân đoàn 4 tổ chức hội thi “Ngành hậu cần làm theo lời Bác” để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn 4 (20-7-1974 - 20-7-2014).

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Đại tá ĐặNG MINH NGọ, Phó cục trưởng Cục Hậu cần Quân đoàn 4, Trưởng ban chỉ đạo hội thi, đã đánh giá:

- Công tác hậu cần đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hết sức quan trọng. Hội thi lần này là một trong những biện pháp nhằm giúp các đơn vị trong Quân đoàn 4 có cơ hội cọ xát với thực tế, tích cực thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, phục vụ tốt cho đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

* Về mặt chuyên môn, Đại tá đánh giá thế nào về công tác đảm bảo hậu cần nói chung và công tác quân nhu ở Sư đoàn 309 nói riêng?

- Những năm gần đây, dù phải thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, như: cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác hậu cần còn thiếu, chưa đồng bộ; nhiều công trình, hạng mục xuống cấp, hư hỏng; địa bàn đơn vị đóng quân gần khu công nghiệp, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm, có nhiều nguy cơ phát sinh bệnh tật..., nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ tích cực của Bộ Tư lệnh, Cục Hậu cần Quân đoàn 4 kết hợp với sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, Sư đoàn 309 đã tạo ra bước đột phá mới và trở thành điểm sáng trong công tác đảm bảo hậu cần của toàn Quân đoàn 4. Công tác đảm bảo hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn 309 luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hết sức quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, qua đó giúp cho đơn vị có thêm điều kiện chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, xây dựng Sư đoàn 309 vững mạnh toàn diện và nề nếp, chính quy.

 * Được biết, hội thi “Ngành hậu cần làm theo lời Bác” năm 2014 được Quân đoàn 4 tổ chức khá quy mô, với nhiều nội dung phong phú. Đại tá có thể khái quát những nội dung chính của hội thi năm nay?

- Hội thi “Ngành hậu cần làm theo lời Bác” của Quân đoàn 4 được tổ chức từ ngày 11 đến 20-6 với 5 nội dung lớn, gồm: hội thi “Quân nhu với trạm chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc”, hội thi “Ngành doanh trại cấp sư đoàn, lữ đoàn và nhà trường”, hội thi “Phòng cháy, chữa cháy ngành xăng dầu”, hội thi “Lái xe giỏi toàn Quân đoàn 4 của ngành vận tải” và hội thao “Đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu của 4 trung đoàn bộ binh đủ quân số”. Hội thi lần này không nằm ngoài những nội dung cơ bản trong việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng ngành hậu cần của Quân đoàn 4 vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

 * Đối với hội thi “Trạm chế biến thực phẩm và giết mổ gia súc” được tổ chức ở Sư đoàn 309 lần này, Đại tá có cảm nhận gì về những tiến bộ và đổi thay của ngành quân nhu ở đơn vị?

- Đến với hội thi “Trạm chế biến thực phẩm và giết mổ gia súc” của các bộ phận quân nhu thuộc Sư đoàn 309 lần này, tôi nhận thấy sự long trọng, chu đáo trong khâu tổ chức; vệ sinh, cảnh quan nơi trạm chế biến sạch, đẹp, gọn gàng; nhà, trạm được sơn sửa, cải tạo mới; các nội dung chế biến tại trạm được tổ chức riêng lẻ, khoa học, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này chứng tỏ bộ phận quân nhu thuộc Sư đoàn 309 đã tích cực bám sát nhiệm vụ, bám sát nhu cầu thiết thực trong từng bữa ăn của bộ đội; vận dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong khâu chế biến, giết mổ để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội ngày một tốt hơn.

Kết quả đó cũng chính là mục tiêu mà Quân đoàn 4 và Sư đoàn 309 muốn vươn tới, nhằm xây dựng bộ phận hậu cần Quân đoàn 4 và các đơn vị trực thuộc vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng cao cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 Xin cảm ơn Đại tá!

Đức Việt (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều