
Năm 2014 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là Năm Thanh niên tình nguyện. Theo đó, nhiều hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Năm 2014 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là Năm Thanh niên tình nguyện. Theo đó, nhiều hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
![]() |
| Đại diện Tỉnh đoàn tặng học bổng cho học sinh nghèo xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2014. |
Anh Nguyễn Cao Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, cho biết ngay sau khi Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch về việc thực hiện “Năm Thanh niên tình nguyện”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014. Trong đó, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện là một trong những nội dung được Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng.
* Duy trì các mô hình hiệu quả
Nhiều năm nay, các phong trào tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp và đạt kết quả nhất định. Theo đó, một số mô hình hoạt động có hiệu quả được duy trì và ngày càng có sức lan tỏa. Cụ thể như ở Đoàn xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), mô hình Đội “Thanh niên tình nguyện điều hòa chốt giao thông” đã được duy trì 7 năm nay góp phần giảm tình trạng ùn tắc, kẹt xe, tai nạn giao thông, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Hay như Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã thực hiện mô hình “Trả kết quả hộ chiếu về tận nhà” giúp giảm thời gian đi lại của người dân khi làm hộ chiếu. Anh Huỳnh Văn Tấn Đông, Bí thư Chi đoàn, cho biết: “Hiệu quả của mô hình không chỉ được tính bằng lợi ích vật chất mà còn góp phần giúp người dân hiểu rằng từng việc làm của thanh niên đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân”.
Một số mô hình khác, như “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn Khoa điều dưỡng (Trường cao đẳng y tế Đồng Nai); “Ngân hàng máu sống” của Đoàn xã Cẩm Đường (huyện Long Thành); hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thủ tục hải quan qua internet của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh; phụng dưỡng gia đình chính sách của các chi đoàn Khối cơ quan hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang tỉnh… cũng đang được duy trì và tạo hiệu quả rõ rệt.
* Nâng chất lượng phong trào tình nguyện
Anh Nguyễn Cao Cường cho biết nếu như những năm trước các phong trào thanh niên tình nguyện chủ yếu được thực hiện vào đợt cao điểm, như: mùa hè xanh, xuân tình nguyện… thì năm 2014, hoạt động tình nguyện sẽ trải đều nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng phong trào.
| Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động được trên 2.800 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức được 14 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 3 ngàn người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hiến trên 1 ngàn đơn vị máu. Riêng đợt khởi động Năm Thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện và bàn giao một số công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. |
Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định đối tượng tham gia là đoàn viên lực lượng công an, quân sự, khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp trong tỉnh và đặc biệt là có thêm sự phối hợp của đoàn viên thanh niên các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. Đồng thời, trước khi tổ chức các hoạt động tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập các tổ công tác khảo sát địa bàn, rà soát lại nhu cầu thực tế của nhân dân ở cơ sở để có những việc làm cụ thể, vừa sức thanh niên, mang lại lợi ích thiết thực. Trong đó, nội dung trọng tâm là Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị gắn với an sinh xã hội nhằm thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị trong tỉnh.
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện ở địa bàn nông thôn, các cấp bộ Đoàn sẽ chú trọng đến hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân, bởi theo anh Nguyễn Cao Cường, hoạt động này thời gian qua, chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên công nhân.
Nga Sơn














