
Cuộc sống của người dân xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) những năm trở lại đây đã đổi thay nhanh chóng nhờ biết cách làm kinh tế để thoát nghèo.
Cuộc sống của người dân xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) những năm trở lại đây đã đổi thay nhanh chóng nhờ biết cách làm kinh tế để thoát nghèo.
Chủ tịch UBND xã Xuân Thiện Trịnh Đình Tâm chia sẻ, cuộc sống đổi thay như hôm nay chính là nhờ người dân dám vượt khó, còn hệ thống chính trị xã luôn đồng hành để hỗ trợ người dân mau thoát nghèo.
* Thoát nghèo nhờ có nghề
Ông Trịnh Đình Tâm vui mừng, cho biết sáng nào đoàn xe 7 - 8 chiếc của doanh nghiệp cũng vào xã rước công nhân đi làm ở các khu công nghiệp của huyện Trảng Bom và TX.Long Khánh. Nhiều hộ dân khác không đi làm ăn xa thì có thu nhập ổn định bằng nghề khai thác mủ cao su cho Nông trường cao su Bình Lộc (thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai). Mặt khác, nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, nhiều nông dân của xã đã có thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng bằng nghề nuôi hươu, dê, heo, gà, trồng cây ăn quả…
![]() |
| Anh Mai Văn Thuyền với đàn hươu cho thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng. |
Một trong những điển hình của xã Xuân Thiện là gia đình ông Trần Văn Lý (dân tộc Chơro, ấp Tín Nghĩa) vừa làm kinh tế giỏi, vừa nuôi dạy con học hành thành tài. Ông Lý có 3 người con thì 2 người con đầu đã tốt nghiệp đại học, cô con gái út là Trần Thị Ánh Thảo mới đây đã đậu cùng lúc 2 trường đại học với số điểm cao. Ông Lý cho hay, những năm qua gia đình ông đã phát triển nghề nuôi hươu đực lấy nhung, còn hươu cái sinh sản tới đâu thì bán cho hộ khác làm giống để có tiền nuôi con ăn học.
| Người dân xã Xuân Thiện hiện được Nhà nước cho vay ưu đãi nhiều nguồn vốn, trong đó có 202 sinh viên được vay vốn học tập với số tiền trên 3 tỷ đồng; 52 hộ được vay vốn từ Quỹ Giải quyết việc làm với số tiền 800 triệu đồng; 150 hộ được vay vốn sản xuất, kinh doanh xã khó khăn với số tiền 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 330 hộ tại ấp Xuân Thiện được vay 1,5 tỷ đồng để đầu tư hệ thống nước sạch. |
Trong khi đó, anh Mai Văn Thuyền (ấp Tín Nghĩa) cho biết, năm 2005 anh được Nhà nước cho vay 10 triệu đồng, cộng với nguồn vốn tự có, anh mua được 1 cặp hươu sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, chuồng hươu của anh Thuyền đã phát triển nhanh, đến nay thường xuyên duy trì đàn từ 12-15 con. Anh Thuyên cho biết thêm, hươu cho nhung khi cắt bán có giá khoảng 11 triệu đồng/kg, hươu cái giống có giá 15 triệu đồng/con, còn nếu là hươu đực giống thì có thể lên tới 20 triệu đồng/con.
* Khi hệ thống chính trị vào cuộc
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện, cho biết để giúp chị em thoát nghèo, Hội đã hình thành được mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều chị sau khi được vay vốn tiết kiệm của Hội, làm ăn khá giả đã hoàn lại vốn sớm, đồng thời tự nguyện hàng tháng đóng góp vào quỹ từ 200-300 ngàn đồng để cho những chị em còn khó khăn vay.
|
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiện Dương Hữu Bài cho biết: Mục tiêu phát triển của xã là tập trung nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, trong đó đặc biệt chú ý đến 48 hộ đồng bào dân tộc Chơro còn nằm trong diện nghèo. Cụ thể là hỗ trợ các hộ vay vốn, con giống, hỗ trợ con em đồng bào dân tộc học nghề theo chương trình ưu đãi. Trong quá trình hỗ trợ, phương châm chính là khơi dậy tinh thần thoát nghèo chứ không để người dân ỷ lại. |
Chị Phan Thị Ngọc Nhơn, hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện, cho hay năm 2004 gia đình chị từ Bến Tre lên Đồng Nai lập nghiệp. Lúc đầu vợ chồng đi làm thuê làm mướn nhưng chẳng đủ ăn. Biết được hoàn cảnh của chị Nhơn, Hội đã vận động hội viên góp được 7 triệu đồng cho chị vay để mở tiệm nhỏ bán trái cây tại chợ Tín Nghĩa. Nhờ nguồn vốn của Hội, chị Nhơn đã không còn phải chạy ngược chạy xuôi như những ngày mới chân ướt chân ráo lên Đồng Nai. Chị Nhơn chia sẻ thêm, nguồn vốn của Hội đến được với gia đình chị đúng vào lúc khó khăn nên rất ý nghĩa. Tuy chưa thể vươn lên làm giàu, nhưng bước đầu chị đã có công việc ổn định đảm bảo cuộc sống gia đình, có tiền cho con cái ăn học.
Trong khi đó, ông Lê Đình Xuân, cán bộ giảm nghèo của xã, cho biết xã có 2.243 hộ với gần 12 ngàn nhân khẩu, trong đó có 457 hộ đồng bào dân tộc Chơro (chiếm 17,6% tổng số hộ của xã). Trong những năm qua, xã đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo bền vững cho các hộ dân tộc Chơro. Nếu như đầu năm 2011, toàn xã còn 137 hộ dân tộc thuộc diện nghèo, thì đến tháng 6-2013 chỉ còn lại 48 hộ nghèo theo chuẩn mới. Ông Xuân cho biết thêm, các hộ nghèo trong xã đều được hỗ trợ vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thống Nhất với số tiền từ 20-30 triệu đồng/hộ. Đa số các hộ được vay vốn đều làm ăn hiệu quả, trả lãi và gốc đúng hạn.
Công Nghĩa



![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)






