Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

09:01, 09/01/2013

Ngay trong những ngày đầu năm 2013, bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chính thức được công bố để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Ngay trong những ngày đầu năm 2013, bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chính thức được công bố để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai. Ảnh: P. Hằng
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai. Ảnh: P. Hằng

Để việc lấy ý kiến này được rộng khắp và thực chất,  Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

* Thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân

 Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Ở nước ta, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay, đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Các bản Hiến pháp đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển. Trong đó, Hiến pháp năm 1992 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đến nay, sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 với những thành tựu to lớn của đất nước đã đạt được, nay chúng ta cần sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mỗi lần xây dựng và sửa đổi Hiến pháp, nhân dân có vai trò rất quan trọng, bởi Hiến pháp cần phải thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Đồng thời, lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp còn là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự. Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp còn là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, có tác dụng giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc xây dựng Hiến pháp, tôn trọng, thi hành Hiến pháp.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2-1 đến 31-3- 2013. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi ý kiến đóng góp qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên hoặc gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời gửi bằng email qua hộp thư điện tử: ubdtsdhp@qh.gov.vn, hoặc qua trang thông tin điện tử: http://duthaoonline.quochoi.vn

Theo đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở các yêu cầu và quan điểm sửa đổi Hiến pháp lần này, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định có 9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi. Trong đó, để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn bản chất, vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy nhân tố và thể hiện sâu sắc hơn quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...

Cụ thể hóa 9 nội dung cơ bản nêu trên, Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi, bổ sung 99 điều  và bổ sung 11 điều mới.

* Chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, để việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thành công, cùng với các công việc rất quan trọng khác, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia một cách tích cực, tự giác vào việc đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến

Tại Đồng Nai, nhân dân góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có thể gửi thư tay hoặc thư điện tử về hai địa chỉ sau:

- Văn phòng HĐND tỉnh (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa); Email: hdnd@dongnai.gov.vn

- Sở Tư pháp (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình,

TP. Biên Hòa); Email: stp@dongnai.gov.vn

Tất cả thư từ góp ý gửi về không phải dán tem, mất phí.

pháp. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác tư tưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 qua báo chí.  Trong đó, các cơ quan thông tin đại chúng là lực lượng rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí là mở các chuyên trang, chuyên mục, giúp nhân dân tiếp cận đầy đủ văn bản dự thảo; có nhiều hình thức thu nhận góp ý và phản ánh khách quan, toàn diện, kịp thời, nhanh chóng ý kiến của nhân dân; hướng dẫn nhân dân thảo luận. Đồng thời, báo chí  phải chủ động và tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái thù địch.

Phương Hằng

 

 

 

Tin xem nhiều