Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm đồng đội ở chiến trường xưa

09:05, 02/05/2012

Chiến tranh đã đi qua 37 năm, nhưng có những người lính vẫn day dứt khi những người đồng đội cũ còn nằm lại nơi chiến trường. Với ông Phạm Biên Giới (ảnh) - người cựu chiến binh 40 năm tuổi Đảng ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, lời hứa đưa đồng đội đã hi sinh về với gia đình vẫn nặng trong lòng. Vậy nên hơn 4 năm nay, ông thường xuyên về lại chiến trường xưa tìm mộ đồng đội cũ.

 

Chiến tranh đã đi qua 37 năm, nhưng có những người lính vẫn day dứt khi những người đồng đội cũ còn nằm lại nơi chiến trường. Với ông Phạm Biên Giới (ảnh) - người cựu chiến binh 40 năm tuổi Đảng ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, lời hứa đưa đồng đội đã hi sinh về với gia đình vẫn nặng trong lòng. Vậy nên hơn 4 năm nay, ông thường xuyên về lại chiến trường xưa tìm mộ đồng đội cũ.

Năm 1966, ông Giới nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở Sư đoàn 5-C18 - Tiểu đoàn 4, thuộc Quân khu 7. Trong quá trình chiến đấu, nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hi sinh. Nhiều người trong số đó tự tay ông chôn cất. Năm 2008, ông đã liên hệ với Tỉnh đội để cùng đi tìm mộ liệt sĩ tại hai huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Nhưng do cảnh vật xưa nhiều thay đổi và thời gian tìm kiếm gấp rút nên kết quả không như mong muốn. Sau lần đi ấy, ông quyết định một mình về lại chiến trường xưa và liên hệ với đồng đội cũ để tìm hiểu thông tin các địa điểm chôn cất. Mỗi lần xác định được địa điểm nơi chôn cất đồng đội, ông liên hệ với người thân của họ để đưa đồng đội về. Riêng với những chiến sĩ không xác định được quê quán thì ông liên hệ với chính quyền huyện Cẩm Mỹ để đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Những chuyến đi của ông không chỉ được chính quyền, người dân nơi ông đến ủng hộ mà gia đình cũng luôn xem những chuyến đi của ông là những chuyến đi nghĩa tình. Nhờ đó đến nay, ông đã đưa 6 đồng đội về với người thân gia đình.

Ông Phan Trường Lạp, Phó ban Tuyên giáo xã Bắc Sơn cho biết: “Địa phương luôn khuyến khích và động viên đồng chí Phạm Biên Giới trong việc tìm kiếm mộ liệt sĩ. Đây là nghĩa tình cao đẹp rất đáng nhân rộng”.

Võ Thanh Tâm

 

 

Tin xem nhiều