Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấm lòng cựu thanh niên xung phong

08:12, 26/12/2011

Đến nay, toàn tỉnh có trên 5 ngàn cựu thanh niên xung phong (TNXP) - là những người từng tham gia các hoạt động ở nhiều thời kỳ khác nhau, như: tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; bảo vệ biên giới Tây Nam; tham gia xây dựng kinh tế ở các nông, lâm trường, xây dựng thủy điện Trị An…

Đến nay, toàn tỉnh có trên 5 ngàn cựu thanh niên xung phong (TNXP) - là những người từng tham gia các hoạt động ở nhiều thời kỳ khác nhau, như: tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; bảo vệ biên giới Tây Nam; tham gia xây dựng kinh tế ở các nông, lâm trường, xây dựng thủy điện Trị An…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành tặng hoa cho đại diện các đơn vị tại buổi họp mặt truyền thống thanh niên xung phong giải phóng miền Nam ở Chiến khu Đ (năm 2010)
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành tặng hoa cho đại diện các đơn vị tại buổi họp mặt truyền thống thanh niên xung phong giải phóng miền Nam ở Chiến khu Đ (năm 2010)

Theo đánh giá của Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2006-2011) của Hội Cựu TNXP tỉnh, hoạt động của Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Hội từng bước trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên.

* Mở rộng đoàn kết tập hợp hội viên

Ông Trần Đăng Ninh, Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, các hội viên của Hội đang sinh sống và làm việc ở 171 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nhiều hội viên đã vươn lên trở thành những điển hình trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và góp sức vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những người nay đã tuổi cao sức yếu hay gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp sức của Hội.

Đồng chí Lê Hồng Phương (bên trái), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham gia chương trình họp mặt thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, tổ chức tại Chiến khu Đ năm 2010. Ảnh: T.THÚY
Đồng chí Lê Hồng Phương (bên trái), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham gia chương trình họp mặt thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, tổ chức tại Chiến khu Đ năm 2010. Ảnh: T.THÚY

Tính đến nay, 11 huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa đều đã thành lập được Ban vận động thành lập Hội Cựu TNXP các cấp theo ký kết liên tịch giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP tỉnh. Ở cơ sở đã tổ chức đại hội thành lập được chi hội cựu TNXP ở 53 xã, phường, thị trấn (31% số xã có tổ chức Hội), trong đó có một số chi hội được thành lập ghép để tập hợp hội viên.

 TP.Biên Hòa, huyện Định Quán và Cẩm Mỹ là 3 trong số 11 đơn vị có số các chi hội được thành lập nhiều nhất. Trong đó TP.Biên Hòa có 23 chi hội với 1 ngàn hội viên; huyện Định Quán thành lập được 7 chi hội với 155 hội viên và  huyện Nhơn Trạch thành lập được 5 chi hội ghép ở 8 xã với 80 hội viên. Tổng số cựu TNXP trên toàn tỉnh đã tham gia vào tổ chức Hội là 1.576 hội viên (chiếm 34% trên tổng số hội viên cựu TNXP trên toàn tỉnh).

Ngoài nhiệm vụ tập hợp cựu TNXP vào tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Sở Lao động - thương binh và xã hội nhằm giải quyết chính sách cho các hội viên. Theo Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, Hội đã tiếp nhận 676 hồ sơ xin hưởng chính sách của cựu TNXP. Kết quả đã có 412 trường hợp được hưởng trợ cấp một lần (1,5 triệu đồng/trường hợp). Hiện còn 264 hồ sơ đang chờ xác minh hồ sơ gốc ở các tỉnh phía Bắc để tiếp tục giải quyết.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định mức độ thương tật và cấp sổ thương tật để hội viên được hưởng chế độ cho 86 trường hợp, 10 hội viên được hưởng chế độ do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hội và Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn làm thủ tục mua bảo hiểm y tế cho 424 trường hợp. Đặc biệt, Hội đã làm hồ sơ xin cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 19 TNXP là liệt sĩ. Hiện vẫn còn 3 hài cốt TNXP đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, chờ xác minh nhân thân để được cấp bằng Tổ quốc ghi công công nhận là liệt sĩ trong thời gian tới.

* Thêm những nghĩa cử cao đẹp

Ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho hội viên đã được Hội đặc biệt quan tâm. Nhiều hội viên gặp khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới (phải), UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại biểu cựu thanh niên xung phong tham dự chương trình họp mặt tại Chiến khu Đ.    Ảnh: T.THÚY
Đồng chí Huỳnh Văn Tới (phải), UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại biểu cựu thanh niên xung phong tham dự chương trình họp mặt tại Chiến khu Đ. Ảnh: T.THÚY

Theo ông Kiệt, trong 5 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia vào hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” được số tiền 556 triệu đồng. Từ số tiền vận động được, Hội đã hỗ trợ hội viên xây dựng 22 căn nhà tình thương trị giá 200 triệu đồng; vận động Công an tỉnh tặng một căn nhà tình thương với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Cựu TNXP tỉnh còn tiến hành hỗ trợ cho nhiều trường hợp là con, cháu của các cựu TNXP vươn lên trong học tập, trong đó đã tặng 60 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho con, cháu cựu TNXP với tổng trị giá 30 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi hội viên nhân dịp lễ, tết… 

Với những trường hợp hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong nhiệm kỳ, nhiều hội viên cựu TNXP ở các chi hội đã nhận được sổ tiết kiệm. Trong đó, 15 nữ cựu TNXP được nhận mỗi người một sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng do Ban Tuyên giáo Trung ương tặng; Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đã dành tặng10 suất quà Tết của chương trình “Xuân ấm tình yêu thương” trị giá 10 triệu đồng và tặng 5 sổ tiết kiệm cho hội viên của tỉnh với số tiền 3 triệu đồng/sổ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổ chức Hội; các cơ sở Hội xây dựng được quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; vận động 90% cựu TNXP vào tổ chức Hội; đến cuối nhiệm kỳ sẽ không còn hội viên khó khăn về nhà ở. Hội cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành công tác giải quyết tồn đọng về chế độ chính sách đối với cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh một trong những hoạt động có ý nghĩa của Hội trong nhiệm kỳ qua là đã đứng ra đăng cai tổ chức thành công chương trình họp mặt trên 2 ngàn cựu TNXP từ Bình Thuận tới Cà Mau tại Chiến khu Đ.

Theo Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, mặc dù hiện vẫn có nhiều gia đình hội viên cựu TNXP trên địa bàn tỉnh còn trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, song các hội viên đã và đang phát huy tốt truyền thống quý báu của người TNXP trong thời chiến, đó là không ngại khó, không ngại khổ. Hiện 100% gia đình hội viên của Hội đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều hội viên được các cấp ủy Đảng tín nhiệm đảm đương vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, là tấm gương mẫu mực cho cộng đồng, khu dân cư.

Công Nghĩa  

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều