Chị K’Rong, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 4 (xã Tà Lài, huyện Tân Phú) vui vẻ nói: “Vận động phụ nữ là người dân tộc thiểu sổ vào tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ và thường xuyên sinh hoạt là không đơn giản. Nhưng nếu cán bộ Hội cứ miệt mài và kiên trì thì chị em sẽ vào Hội, tham gia tích cực các hoạt động của Hội”.
Chị K’Rong, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 4 (xã Tà Lài, huyện Tân Phú) vui vẻ nói: “Vận động phụ nữ là người dân tộc thiểu sổ vào tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ và thường xuyên sinh hoạt là không đơn giản. Nhưng nếu cán bộ Hội cứ miệt mài và kiên trì thì chị em sẽ vào Hội, tham gia tích cực các hoạt động của Hội”.
Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, cách đây khoảng 5 năm, ở ấp 4 (nơi có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số là người S’Tiêng và Châu Mạ), số hội viên phụ nữ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà giờ đây, chi hội có 640 hội viên. Đây chính là thành quả lớn mà Chi hội phụ nữ ấp 4 được vinh dự báo cáo điển hình tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện vừa qua.
Theo K’Rong, để làm được điều đó là nhờ cán bộ Hội gần gũi với chị em, hiểu được tâm lý của chị em cũng như điều kiện sinh hoạt để vận động chị em vào tổ chức. Đa số phụ nữ người dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn, hàng ngày đều tập trung vào nương rẫy, lo cho cái ăn, cái mặc, khi tối về nhà mệt nhoài. K’Rong đã cùng một số hội viên nòng cốt trong chi hội đến từng nhà vận động, kêu gọi chị em có điều kiện khá giúp đỡ về thời gian, ngày công để chị em có thể tham gia vào tổ chức, như: các chị giúp nhau cùng làm rẫy, cùng thu hoạch mùa màng, cùng chia sẻ kinh nghiệm hay trong trồng trọt và chăn nuôi; tặng quà cho con em phụ nữ khó khăn trong ấp... Từ kinh nghiệm đó, đông đảo phụ nữ thấy có ích, học tập được nhiều từ những chị có kiến thức làm ăn nên tổ chức Hội ngày càng có đông đảo hội viên.
Khi đã tập hợp được chị em vào Hội để chia sẻ kiến thức về sản xuất, làm ăn, các chị trong chi hội đã từng bước tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Hội và vai trò của chị em trong gia đình và ngoài xã hội. Chị K’Lan, một hội viên trong chi hội, hồ hởi: “Bây giờ mình không thể bỏ sinh hoạt chi hội hàng tháng được vì từ những buổi sinh hoạt, mình hiểu ra rất nhiều điều”.
Nhờ tích cực tham gia sinh hoạt hội, thu được nhiều kiến thức bổ ích, đông đảo phụ nữ dân tộc của ấp 4 đã vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục vận động chị em vào Hội, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp hơn nữa với chị em là người dân tộc thiểu số là những nội dung sẽ được K’Rong cùng chi hội tập trung thực hiện trong thời gian tới...
Ngọc Hà




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)







